Lãnh đạo nhiều trường đại học dự kiến điểm chuẩn các ngành sư phạm tăng 1-2 điểm

02/08/2022 06:46
Ngọc Mai
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Một số chuyên gia giáo dục đại học cho rằng, năm nay, điểm chuẩn ngành đào tạo sư phạm của các trường sẽ tăng từ 1-2 điểm, có ngành tương tự năm trước.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2022.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo sư phạm, nhà trường đã tổ chức họp, phân tích đánh giá để xác định mức điểm trúng tuyển năm 2022.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: website Nhà trường).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. (Ảnh: website Nhà trường).

“Điểm sàn xét tuyển đại học đối với các ngành đào tạo sư phạm năm nay được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là rất phù hợp, tương ứng với kết quả thi của thí sinh.

Với những thí sinh đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần lưu ý rằng, điểm sàn chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ để thí sinh trúng tuyển vào trường. Do đó, ngoài đảm bảo yêu cầu về mức điểm sàn thì thí sinh phải chú ý điều kiện khác như hạnh kiểm”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn chia sẻ.

Cũng theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, với mức điểm sàn đào tạo sư phạm năm nay, kết hợp phân tích phổ điểm thi và điểm chuẩn của một số ngành Sư phạm Toán, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Tiếng Anh, Giáo dục Tiểu học… những năm gần đây rất cao, khoảng từ 27 – 29,5 điểm (thang điểm 30), thì điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay đối với những ngành đào tạo sư phạm kể trên sẽ không tương đương năm trước.

“Để gia tăng cơ hội trúng tuyển, thực hiện hoá ước mơ trở thành nhà giáo, những thí sinh có nguyện vọng đăng ký học các ngành sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội cần lưu ý, ngành học nào thí sinh mong muốn học hơn thì đặt nguyện vọng cao hơn.

Ngành thí sinh mong muốn học đã đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm cũng cần phải đăng ký trên cổng thông tin tuyển sinh. Ngoài ra, thí sinh đọc kỹ Đề án tuyển sinh của trường về điều kiện phụ đi kèm như học lực, hạnh kiểm để biết mình có đáp ứng được không.

Tất nhiên, tổng điểm theo tổ hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông với điểm trúng tuyển chính thức của 3 năm gần đây là điều kiện chính thí sinh cần quan tâm khi đăng ký nguyện vọng”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn chia sẻ thêm.

Dự kiến điểm trúng tuyển có ngành đào tạo sư phạm tăng từ 1-2 điểm

Cùng bàn về vấn đề này, chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức cho biết, mức điểm sàn Bộ công bố phù hợp với kết quả thi năm nay.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức. (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Từ nay đến năm 2025, nhu cầu tuyển dụng giáo viên lớn, cơ hội việc làm cho sinh viên rộng mở. Tỉnh Thanh Hóa có nhu cầu tuyển dụng và đã giao nhiệm vụ cho nhà trường đào tạo đội ngũ giáo viên. Thanh Hóa là tỉnh đông sinh viên học sư phạm, vậy nên, điểm chuẩn các ngành đào tạo sư phạm năm nay ít nhất cũng tương tự hoặc cao hơn năm trước.

Mức điểm trúng tuyển của trường sẽ biến động theo từng tổ hợp xét tuyển. Cụ thể, đối với tổ hợp xét tuyển có môn Lịch sử, Vật lý, điểm chuẩn có thể tăng từ 1-2 điểm”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền nhận định.

Lý giải về dự kiến này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền nêu quan điểm, năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo sư phạm của cả nước đã giảm, chỉ còn 60% mà nhu cầu đăng ký học của thí sinh không giảm. Chỉ tính riêng đối với tỉnh Thanh Hoá, nếu số lượng thí sinh đăng ký học sư phạm tương đương năm trước, trong khi, chỉ tiêu tuyển sinh vào trường ít hơn cùng với kết quả điểm thi cao, thì mức điểm chuẩn chắc chắn sẽ tăng.

“Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh từng khối ngành đào tạo của trường ít dẫn đến mức điểm chuẩn có thể tăng, một số ngành tương đương năm trước. Ngành sư phạm Lịch sử có 25 chỉ tiêu cho cả hệ chất lượng cao và hệ thường, Sư phạm Vật lý có 15 chỉ tiêu, số lượng thí sinh đăng ký hai ngành này đông, do đó, điểm trúng tuyển sẽ tăng.

Dự kiến điểm chuẩn các ngành sư phạm xét tuyển bằng tổ hợp có môn Sinh học và tiếng Anh sẽ không sụt giảm nhiều mà tương đương so với năm trước. Bởi, phổ điểm chỉ là một nhân tố quyết định đến điểm chuẩn. Ngoài ra còn phụ thuộc vào lượng chỉ tiêu ít, thí sinh sử dụng tổ hợp nào để xét tuyển.

Chưa kể, nhà trường dùng 20% chỉ tiêu để xét tuyển đối với các phương thức khác. Ở phương thức xét học bạ, điểm trúng tuyển ngành đào tạo sư phạm từ 24-27,75 điểm (không nhân đôi)”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền chia sẻ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hoằng Bá Huyền cũng lưu ý, dự đoán nhằm mục đích để thí sinh tham khảo. Khi đăng ký nguyện vọng, thí sinh nghiên cứu kỹ diễn biến điểm chuẩn của trường trong 2 năm gần đây, số chỉ tiêu và điểm thi của mình ở kỳ thi năm nay. Ngoài ra, cần quan tâm đến dự báo xu thế, cơ hội việc làm của ngành sư phạm.

“Nghiên cứu những “biến số” đó để thí sinh đưa ra lựa chọn ngành học phù hợp”, vị này lưu ý thí sinh.

Cùng bàn luận về vấn đề trên, dưới góc độ nhìn nhận của một nhà giáo có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục đại học, Tiến sĩ Lê Thị Thùy Vinh, Phó Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cho biết, ngưỡng đầu vào của các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học năm 2022 hoàn toàn có thể ổn định so với năm 2021 (19 điểm). Mức điểm là phù hợp bởi năm học vừa qua còn chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19.

“Ngưỡng đầu vào năm nay giúp các trường đào tạo sư phạm “đón” được thí sinh chất lượng, có niềm yêu thích, mong muốn trở thành giáo viên. Nhất là trong bối cảnh những năm tới dự báo sẽ xảy ra tình trạng thiếu giáo viên ở các địa phương trên cả nước.

Có thể nhận thấy điểm trung bình môn Lịch sử tăng 1,4 điểm, ảnh hưởng lớn điểm chuẩn tổ hợp khối C00 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý). Đồng thời, căn cứ vào số lượng chỉ tiêu các ngành đào tạo sư phạm của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, dự đoán điểm chuẩn ngành sẽ tăng từ 1-2 điểm. Tổ hợp có môn Sinh học và Tiếng Anh sẽ giảm nhẹ hoặc tương đương năm trước”, Tiến sĩ Lê Thị Thùy Vinh nhận định.

Cũng theo Tiến sĩ Vinh, đối với Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, năm nay, ngành Sư phạm Ngữ văn có 45 chỉ tiêu, Sư phạm Lịch sử có 20 chỉ tiêu, Sư phạm Sinh học có 14 chỉ tiêu, số lượng chỉ tiêu tương đối ít. Do vậy, để gia tăng tỷ lệ trúng tuyển, các thí sinh cần cân nhắc số điểm của mình.

"Năm nay, tối thiểu mỗi môn thi của thí sinh phải đạt 8 điểm thì mới “tạm yên tâm” khi đăng ký nguyện vọng vào các ngành đào tạo sư phạm của nhà trường”, Tiến sĩ Lê Thị Thùy Vinh chia sẻ thêm.

Ngọc Mai