Nhiều trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh chốt ngày công bố điểm chuẩn năm 2026

07/08/2026 13:38
HUY LÂN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Nhiều trường đại học đã chốt lịch công bố điểm chuẩn 2026, đồng thời hé lộ mức điểm dự kiến khi quy trình lọc ảo bước vào giai đoạn cuối.

Những vòng lọc ảo cuối cùng đang được triển khai cũng là thời điểm các trường đại học hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh trước khi công bố kết quả chính thức. Theo kế hoạch, từ ngày 9 đến trước 17 giờ ngày 13/8, các trường sẽ công bố điểm chuẩn năm 2026.

Chia sẻ với phóng viên, một số cơ sở giáo dục đại học đã dự kiến lịch công bố điểm chuẩn cũng đã đưa ra những dự báo ban đầu về mức điểm trúng tuyển ở từng nhóm ngành.

Nhiều trường đã ấn định thời điểm công bố điểm chuẩn

Trong nhóm các trường đã công bố kế hoạch, phần lớn sẽ công bố điểm chuẩn ngay sau khi hoàn tất các đợt lọc ảo cuối cùng. Thời gian công bố tập trung từ ngày 9 đến 12/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Hoài Thắng, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, trường dự kiến công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển tổng hợp sau 17 giờ ngày 9/8.

Năm nay, Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) thu hút hơn 29.000 thí sinh đăng ký xét tuyển, tăng hơn 48% so với năm 2025, tiếp tục nằm trong nhóm trường có lượng hồ sơ lớn nhất khu vực phía Nam.

7552f539-f9e1-477c-9e1a-b760f0a28934.jpg
Thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Ảnh: Huy Lân

Ở nhóm các trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026 cũng là năm đầu tiên nhiều đơn vị chuyển sang áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, tương tự mô hình Trường Đại học Bách khoa đã triển khai trong nhiều năm.

Tại Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Thạc sĩ Cù Xuân Tiến, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết dù số lượng hồ sơ giảm so với năm trước nhưng chất lượng thí sinh được đánh giá tốt. Trường dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 10/8.

Trong khi đó, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày 9/8. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông của trường, cho biết hiện vẫn chưa thể xác định mức điểm chuẩn chính thức do quy trình lọc ảo chưa hoàn tất. Tuy nhiên, theo đánh giá ban đầu, điểm chuẩn năm nay sẽ không có nhiều biến động so với năm 2025.

Ngoài các trường trên, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 10/8. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cũng dự kiến công bố điểm chuẩn trong ngày 10/8 và đến 15 giờ ngày 13/8, thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển theo kế hoạch của trường.

Hé lộ mức điểm chuẩn dự kiến

Không chỉ chốt lịch công bố, một số trường cũng bắt đầu hé lộ khoảng điểm chuẩn dự kiến. Dù đây chưa phải mức điểm chính thức, những dự báo ban đầu phần nào phản ánh tương quan giữa số lượng hồ sơ, chất lượng thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường.

Năm nay xét tuyển tổng hợp, Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) dự báo điểm chuẩn dao động từ 70 đến 90 điểm theo thang điểm 100.

Trong khi đó, Tiến sĩ Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết điểm chuẩn năm nay dự kiến dao động từ 18 đến 23 điểm, tùy từng ngành đào tạo (theo thang điểm 30).

Năm nay, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh lần đầu áp dụng phương thức xét tuyển tổng hợp, kết hợp điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm thi đánh giá năng lực, điểm học bạ và các thành tích nổi bật của thí sinh. Theo kế hoạch, trường sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 11 hoặc 12/8.

Tương tự, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng dự kiến công bố điểm chuẩn vào ngày 10/8.

Theo Thạc sĩ Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của trường, sau lần lọc ảo đầu tiên, mức điểm chuẩn dự kiến vẫn giữ nguyên, dao động từ 18 đến 23 điểm tùy ngành đào tạo. Đến thời điểm hiện tại, dự báo này chưa có sự thay đổi.

Tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng thí sinh và lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đều tăng hơn so với năm 2025, Thạc sĩ Trần Lê Trọng Phúc, Phó Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, cho biết chưa thể đưa ra được điểm chuẩn chính thức nhưng năm nay điểm chuẩn đa số các ngành đều có xu hướng tăng.

Trong khi đó, điểm chuẩn tại Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tăng ở nhiều ngành với mức dao động từ 18 đến 27,5, trong đó có ngành dự kiến tăng tới 6 điểm.

Dù một số trường đã đưa ra mức điểm dự kiến, kết quả trúng tuyển vẫn chỉ được xác định sau khi hoàn tất toàn bộ quy trình lọc ảo. Đây là bước cuối cùng nhằm bảo đảm mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất đủ điều kiện.

Lọc ảo nhiều vòng trước khi công bố điểm chuẩn

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026, quy trình lọc ảo toàn quốc được thực hiện qua 6 lần. Sau mỗi lần lọc, các trường sẽ nhận dữ liệu từ hệ thống, rà soát, chạy xét tuyển và cập nhật danh sách trúng tuyển dự kiến.

Quy trình này được lặp lại nhiều lần nhằm loại bỏ các trường hợp thí sinh đồng thời trúng tuyển ở nhiều nguyện vọng, từ đó xác định chính xác danh sách trúng tuyển cuối cùng trước khi công bố điểm chuẩn.

Bên cạnh 6 lần lọc ảo chung, nhóm trường khu vực phía Nam còn thực hiện thêm 4 lần lọc ảo nội bộ xen kẽ. Việc trao đổi dữ liệu liên tục giữa các nhóm trường giúp giảm tỷ lệ thí sinh "ảo", đồng thời nâng cao độ chính xác của kết quả tuyển sinh.

HUY LÂN