Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, quản lý, tạo tiền đề để nhà trường tiếp tục đổi mới và phát triển trong giai đoạn mới.
Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo tỉnh Hưng Yên có: ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Phạm Đồng Thụy - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; ông Hà Tiến Thăng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Trịnh Ngọc Thắng - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Văn Dực - Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Vũ Mạnh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên.
Về phía Trường Đại học Thái Bình có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành- Hiệu trưởng; Tiến sĩ Hà Văn Đổng - Phó Hiệu trưởng Thường trực; Tiến sĩ Trần Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng; cùng các thầy cô trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đoàn thể và đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động của nhà trường.
Phát biểu tại Hội nghị, ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên chúc mừng Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình. Ông đề nghị hiệu trưởng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân, quy tụ và xây dựng tập thể nhà trường đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm. Trước yêu cầu phát triển nhanh trong giai đoạn mới, đội ngũ viên chức và người lao động cần đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, triển khai nhiệm vụ với tốc độ và hiệu quả cao. Nhà trường cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, đồng thời phát huy hiệu quả cơ sở mới được tỉnh quan tâm bố trí để nâng cao vị thế và thương hiệu.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị nhà trường bám sát định hướng phát triển của tỉnh để đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu thực tế. Trường cần tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, khu công nghiệp nhằm nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, đổi mới chương trình đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho người học. Bên cạnh đó, nhà trường cần phát huy vai trò trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng góp thiết thực vào sự phát triển của địa phương. Ông khẳng định tỉnh Hưng Yên sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện và chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ.
Ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ
Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các sở, ban, ngành đối với cá nhân ông và Trường Đại học Thái Bình. Hiệu trưởng khẳng định việc được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo tỉnh, tập thể nhà trường, người học và xã hội.
“Từ một cán bộ được giao nhiệm vụ biệt phái, tôi dần cảm nhận rõ hơn truyền thống, giá trị, bản sắc và khát vọng phát triển của Trường Đại học Thái Bình. Tôi có điều kiện được làm việc cùng các đồng chí trong tập thể lãnh đạo; được lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của viên chức, người lao động; được chứng kiến sự nỗ lực vươn lên của các em sinh viên; được hiểu hơn trách nhiệm của nhà trường đối với tỉnh và đối với xã hội.
Trong quãng thời gian từ năm 2023 đến nay, chúng ta đã cùng nhau triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng: từng bước đổi mới quản trị đại học; tinh gọn bộ máy; nâng cao chất lượng đào tạo; chú trọng nghiên cứu khoa học; tăng cường tuyển sinh; phát triển đội ngũ, đặc biệt là giảng viên có trình độ tiến sĩ, chức danh giáo sư, phó giáo sư; mở rộng hợp tác trong nước, quốc tế; củng cố và tăng cường cơ sở vật chất; tạo dựng môi trường làm việc, học tập tích cực hơn, trách nhiệm hơn và hướng tới hiệu quả thực chất hơn.
Những kết quả đạt được trong thời gian qua là thành quả chung của cả tập thể Trường Đại học Thái Bình. Nếu không có sự đồng lòng của tập thể lãnh đạo, sự tận tụy của đội ngũ viên chức, người lao động, sự nỗ lực của người học, sự đồng hành của các cơ quan quản lý và đối tác, thì sẽ không thể có những chuyển biến tích cực mà nhà trường đã đạt được.
Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng trân trọng sâu sắc đối với các thế hệ lãnh đạo, các thầy giáo, cô giáo, các nhà khoa học, viên chức và người lao động của Trường Đại học Thái Bình qua các thời kỳ. Chính các thế hệ đi trước đã dày công xây dựng nền tảng, gìn giữ truyền thống, vun đắp uy tín và tạo nên những giá trị bền vững của nhà trường hôm nay. Những thành quả hiện tại và những định hướng tương lai đều được tiếp nối từ nền móng quý báu ấy”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành nhấn mạnh.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình phát biểu nhận nhiệm vụ.
Cũng theo thầy Thành, giáo dục đại học hiện nay đang đứng trước những biến đổi rất nhanh chóng và mạnh mẽ. Chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, toàn cầu hóa tri thức, yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng và sự thay đổi của thị trường lao động đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với các cơ sở giáo dục đại học. Những thay đổi đó vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển, vừa tạo ra những thách thức rất lớn.
Trong bối cảnh đó, Trường Đại học Thái Bình muốn phát triển bền vững thì phải lấy người học làm trung tâm. Nhà trường xác định rõ rằng chất lượng đào tạo, năng lực nghề nghiệp, khả năng thích ứng và cơ hội việc làm của sinh viên là những thước đo quan trọng nhất, quyết định đối với sự phát triển của nhà trường. Mọi hoạt động quản trị, đào tạo, nghiên cứu và phục vụ đều phải hướng tới mục tiêu cuối cùng là tạo ra giá trị tốt nhất cho người học, cho xã hội và cho tương lai phát triển của địa phương, đất nước.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành cam kết tiếp tục giữ vững phẩm chất chính trị, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và tận tâm cùng Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cán bộ, viên chức, người lao động phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị và phương thức hoạt động để nhà trường đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và phục vụ sự phát triển của tỉnh Hưng Yên trong thời kỳ mới.
Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, thầy Thành cho biết Trường Đại học Thái Bình xác định một số định hướng trọng tâm như sau:
Tiếp tục đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, minh bạch, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn. Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng gắn sâu hơn với thực tiễn, gắn với nhu cầu xã hội và thị trường lao động.
Phát triển mạnh đội ngũ giảng viên, nhà khoa học và cán bộ quản lý có chất lượng cao. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong nhà trường.
Tiếp tục mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế; tăng cường liên kết với doanh nghiệp, địa phương và các cơ sở giáo dục đại học có uy tín trong và ngoài nước. Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đặc biệt là không gian phát triển mới của nhà trường tại Tòa Tháp đôi, số 142–144 đường Lê Lợi, tỉnh Hưng Yên.
“Tất cả những nhiệm vụ đó chỉ có thể đạt được khi Trường Đại học Thái Bình xây dựng được một môi trường giáo dục dân chủ, nhân văn, kỷ cương, đoàn kết và sáng tạo. Một nhà trường mạnh không chỉ ở cơ sở vật chất hay quy mô đào tạo, mà còn mạnh ở văn hóa tổ chức, ở tinh thần trách nhiệm, ở sự đoàn kết và ở niềm tin chung vào sứ mệnh phát triển.
Tôi cũng mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh; sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, đối tác; sự tiếp tục hợp tác, hỗ trợ từ các cơ sở giáo dục đại học, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội, để Trường Đại học Thái Bình có thêm điều kiện phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả hơn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành bày tỏ.
Hội nghị công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Đây cũng là dấu mốc mở ra một chặng đường phát triển mới, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên của toàn thể cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và người học trong toàn Trường.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành là người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; là nhà khoa học có uy tín của Đại học Quốc gia Hà Nội, đã công bố hơn một trăm công trình khoa học trong nước và quốc tế; chủ trì, tham gia thành viên chính 20 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp tỉnh/thành phố, Đại học Quốc gia Hà Nội, hướng dẫn 12 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và hàng chục học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ.