Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống, Công nghệ thông tin là một trong những ngành học giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế - xã hội và luôn nằm trong nhóm ngành có nhu cầu nhân lực cao. Tuy nhiên, điều các doanh nghiệp cần hiện nay không chỉ là những cử nhân biết lập trình, mà là nguồn nhân lực có khả năng thích ứng nhanh với công nghệ mới, tư duy sáng tạo và kỹ năng giải quyết các bài toán thực tiễn.
Nắm bắt xu hướng đó, Trường Đại học Thái Bình không ngừng đổi mới chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, ứng dụng và hội nhập, giúp sinh viên làm chủ công nghệ ngay từ khi còn ngồi trên giảng đường.
Chương trình đào tạo cập nhật theo xu hướng công nghệ mới
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Quốc Thành - Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình khẳng định: Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, Công nghệ thông tin không còn là một lĩnh vực chuyên biệt mà đã trở thành huyết mạch của mọi ngành nghề và mọi nền kinh tế. Từ quản lý nhà nước, sản xuất công nghiệp, thương mại điện tử cho đến y tế, giáo dục, giao thông, du lịch, mọi hoạt động đều vận hành trên nền tảng công nghệ. Đây cũng là lý do vì sao công nghệ thông tin nhiều năm liên tiếp được xếp vào nhóm ngành có nhu cầu nhân lực hàng đầu, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu.
Đặc biệt, một điểm đáng chú ý trong mùa tuyển sinh năm 2026 là chính sách học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ "Quy định chính sách học bổng cho người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược".
Theo đó, ngành Công nghệ thông tin là một trong những ngành thuộc danh mục được hỗ trợ học bổng từ 37-55 triệu đồng/năm, tương đương khoảng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng với các sinh viên đáp ứng đủ điều kiện.
Điều này cho thấy thí sinh lựa chọn ngành Công nghệ thông tin không chỉ là lựa chọn theo xu hướng, mà còn là một quyết định có tính chiến lược để đón đầu cơ hội học tập, nghề nghiệp và phát triển dài hạn trong kỷ nguyên số.
Thầy Thành cho biết thêm, ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Thái Bình được xây dựng với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có kiến thức chuyên môn vững vàng, có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu của quá trình chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số và xây dựng xã hội thông minh.
Chương trình đào tạo gắn kết chặt chẽ với thực tiễn và cập nhật liên tục theo công nghệ mới. Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức nền tảng và chuyên sâu về lập trình phần mềm, phát triển web, cơ sở dữ liệu, mạng máy tính, trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, bảo mật thông tin,... Bên cạnh đó, sinh viên còn được rèn luyện tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm và năng lực thích nghi với tốc độ thay đổi nhanh chóng của công nghệ.
Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại toàn bộ phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị xã hội. Các xu hướng công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud Computing) bùng nổ với tốc độ chưa từng có, đặt ra yêu cầu cấp thiết về một thế hệ nhân lực công nghệ vừa có nền tảng vững chắc, vừa nhanh nhạy trong cập nhật và sáng tạo trong ứng dụng.
Trong bối cảnh đó, học Công nghệ thông tin không đơn thuần là lựa chọn theo xu hướng mà là một bước đi chiến lược để làm chủ công nghệ, tham gia kiến tạo tương lai số và nắm giữ cơ hội nghề nghiệp ở tầm khu vực và quốc tế.
Vì sao nên chọn ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Thái Bình?
Một trong những điểm nổi bật của ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Thái Bình là chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật thường xuyên theo nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Việc cập nhật các học phần theo xu hướng công nghệ giúp sinh viên không chỉ có nền tảng kiến thức vững chắc mà còn sớm tiếp cận những công nghệ mới đang được doanh nghiệp ứng dụng rộng rãi hiện nay.
Nếu trước đây việc đào tạo Công nghệ thông tin chủ yếu thiên về lý thuyết thì hiện nay chương trình của Trường Đại học Thái Bình được thiết kế theo định hướng "học đi đôi với hành", lấy người học làm trung tâm.
Ngay từ năm thứ nhất, sinh viên được tiếp cận các môn học thực hành, xây dựng sản phẩm phần mềm, làm việc theo nhóm và tham gia các dự án mô phỏng quy trình phát triển sản phẩm tại doanh nghiệp.
Thông qua các đồ án môn học, dự án cuối kỳ, cuộc thi sáng tạo công nghệ và hoạt động nghiên cứu khoa học, sinh viên được rèn luyện: Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề; Kỹ năng lập trình chuyên sâu; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng quản lý dự án; Khả năng thuyết trình và giao tiếp trong môi trường công nghệ. Đây là những kỹ năng mà doanh nghiệp đặc biệt quan tâm khi tuyển dụng nhân lực Công nghệ thông tin.
Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình, một điểm mới trong định hướng đào tạo của ngành Công nghệ thông tin tại trường là tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo.
Sinh viên có cơ hội tham gia các buổi tọa đàm nghề nghiệp, hội thảo, seminar chuyên đề, học tập với chuyên gia công nghệ, đồng thời được trải nghiệm thực tập tại doanh nghiệp để làm quen với môi trường làm việc thực tế.
Thông qua sự kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp, sinh viên được tiếp cận sớm với quy trình phát triển phần mềm, các công nghệ đang được sử dụng trong thực tiễn cũng như những yêu cầu về kỹ năng nghề nghiệp của nhà tuyển dụng.
Mô hình đào tạo này giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm ngay trong quá trình học, nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp.
Trong thời đại số, một kỹ sư Công nghệ thông tin không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải có khả năng thích nghi và học tập suốt đời. Vì vậy, chương trình đào tạo của Trường Đại học Thái Bình chú trọng phát triển đồng thời ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành; Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm; Tư duy sáng tạo, đổi mới; Kỹ năng khởi nghiệp; Kỹ năng quản lý thời gian và giải quyết vấn đề; Tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Đây là những yếu tố giúp sinh viên tự tin hội nhập và có lợi thế cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước cũng như quốc tế.
Bên cạnh đó, thầy Thành cho biết thêm, ngành Công nghệ thông tin được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Không chỉ truyền đạt kiến thức, các giảng viên còn luôn đồng hành cùng sinh viên trong quá trình học tập, nghiên cứu, tham gia các cuộc thi học thuật, phát triển các dự án công nghệ và định hướng nghề nghiệp.
Nhà trường cũng thường xuyên mời các chuyên gia, kỹ sư công nghệ đến từ doanh nghiệp tham gia giảng dạy chuyên đề nhằm giúp sinh viên tiếp cận với những công nghệ và xu hướng mới nhất.
Cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong kỷ nguyên số
Theo Hiệu trưởng Trường Đại học Thái Bình, nhân lực Công nghệ thông tin nhiều năm nay nằm trong nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao nhất tại Việt Nam và thế giới. Các doanh nghiệp trong nước và quốc tế liên tục tìm kiếm những vị trí như lập trình viên, kỹ sư phần mềm, chuyên gia dữ liệu, chuyên viên an ninh mạng, kỹ sư trí tuệ nhân tạo với chính sách đãi ngộ tốt và lộ trình thăng tiến nhanh.
Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng nhân lực ngành Công nghệ thông tin đang tiếp tục tăng mạnh ở hầu hết các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, giáo dục, y tế, sản xuất, thương mại điện tử, logistics và khu vực công.
Sau khi tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Thái Bình, người học có thể đảm nhiệm nhiều vị trí như: Lập trình viên phần mềm; Kỹ sư phát triển ứng dụng Web, Mobile; Kỹ sư kiểm thử phần mềm (Tester); Chuyên viên phân tích hệ thống; Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu; Quản trị mạng và hệ thống; Chuyên viên an toàn thông tin; Chuyên viên chuyển đổi số; Chuyên viên dữ liệu, AI; Chuyên viên công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức tài chính, bệnh viện, trường học hoặc các tập đoàn công nghệ.
Sau khi tích lũy kinh nghiệm, người học hoàn toàn có thể phát triển lên các vị trí quản lý dự án, kiến trúc sư phần mềm, chuyên gia công nghệ hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ số.
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, nguồn nhân lực Công nghệ thông tin chất lượng cao sẽ tiếp tục là "chìa khóa" cho sự phát triển của các doanh nghiệp và địa phương.
Sinh viên ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Thái Bình được học tập trong môi trường giàu trải nghiệm: thực hành tại hệ thống hơn 500 máy tính hiện đại, làm dự án nhóm, thực tập tại doanh nghiệp đối tác, tham gia các cuộc thi lập trình và đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên.
Với nền tảng kiến thức và kỹ năng được trang bị, sinh viên không chỉ có thể làm việc cho các doanh nghiệp trong nước mà còn dễ dàng tiếp cận thị trường lao động quốc tế. Công nghệ thông tin cũng là lĩnh vực lý tưởng để khởi nghiệp với chi phí thấp, rủi ro được kiểm soát và tiềm năng tăng trưởng lớn.
Nếu bạn yêu thích tư duy logic, say mê khám phá cách máy móc và hệ thống vận hành, có khát vọng sáng tạo và xây dựng những sản phẩm có ích cho cộng đồng, Công nghệ thông tin chính là ngành học lý tưởng. Ngành không phân biệt giới tính hay vùng miền, chỉ cần đam mê và sẵn sàng học hỏi, cánh cửa nghề nghiệp sẽ luôn rộng mở.
Với chương trình đào tạo liên tục đổi mới, tăng cường thực hành, gắn kết doanh nghiệp, cập nhật công nghệ hiện đại và chú trọng phát triển toàn diện năng lực nghề nghiệp, ngành Công nghệ thông tin – Trường Đại học Thái Bình đang trở thành lựa chọn phù hợp dành cho những bạn trẻ yêu thích công nghệ, đam mê sáng tạo và mong muốn xây dựng sự nghiệp trong lĩnh vực giàu tiềm năng của kỷ nguyên số.
Đăng ký theo học ngành Công nghệ thông tin tại Trường Đại học Thái Bình chính là bước khởi đầu để chinh phục những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn, trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao, sẵn sàng đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của đất nước.
Năm 2026, Trường Đại học Thái Bình xét tuyển ngành Công nghệ thông tin theo các phương thức sau: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp trung học phổ thông (học bạ) theo tổ hợp môn xét tuyển; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội.