Kỷ niệm 76 năm Ngày truyền thống Học sinh, Sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (9/1/1950 - 9/1/2026) là dịp nhìn lại chặng đường hình thành, phát triển của phong trào học sinh, sinh viên, đồng thời tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu đang tiếp nối và làm dày thêm truyền thống ấy trong môi trường giáo dục hiện nay.
Tại Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 2004, Hà Tĩnh) là một trong những sinh viên như vậy. Linh đang học năm tư ngành Digital Marketing của trường, không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực tham gia, dẫn dắt các hoạt động Hội, phong trào sinh viên, qua đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Từ nữ sinh trầm lặng đến hành trình tự khẳng định mình ở giảng đường đại học
Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Khánh Linh kể lại: “Em từng là một học sinh khá trầm tính, ít thể hiện bản thân, không tự tin trước đám đông. Khi đó, em không bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một nữ sinh năng nổ, chủ động tham gia các hoạt động của lớp, trường.
Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, em phải tự lập từ sớm, tự đưa ra quyết định và học cách đứng vững trước những cảm xúc chênh vênh. Từ đó, em sớm hình thành tư duy độc lập. Song, những điều ấy cũng mang đến cho em không ít áp lực và cảm giác cô đơn trong hành trình trưởng thành”.
Ngay từ những năm học tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Tĩnh, Linh đã đạt nhiều thành tích ấn tượng trong học tập như đạt giải Nhì trong Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 11 năm học 2020 - 2021; đạt giải Nhất trong Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp Tỉnh lớp 12 năm học 2021 - 2022; đạt chứng chỉ IELTS 8.0.
Bên cạnh đó, cô nữ sinh nhỏ cũng dần bước ra khỏi vùng an toàn, tích cực tham gia một số chương trình, hoạt động ngoại khóa của trường để trở nên dạn dày hơn.
“Với em, những năm trung học phổ thông không chỉ gắn với điểm số, mà còn là giai đoạn hình thành sự tự lập, tự tin và kiên định với con đường mình đã chọn”, Linh bộc bạch.
Ký ức đáng nhớ nhất của Linh khi học trung học phổ thông là thời điểm đứng trước lựa chọn nguyện vọng. Khi đó, em vừa muốn chọn một hướng đi an toàn để không tạo thêm gánh nặng cho gia đình, vừa khao khát được bước ra khỏi giới hạn của một “cô gái nhỏ đến từ một thành phố nhỏ”.
“Những băn khoăn, áp lực kéo dài khiến em liên tục tự hỏi liệu mình có đủ năng lực để bước vào ngôi trường lớn với sự cạnh tranh cao, hay có đang đặt ra những kỳ vọng quá xa. Tuy nhiên, chính giai đoạn ấy trở thành khởi đầu, giúp em nhận ra rằng nếu không dám lựa chọn cho cuộc đời mình, em sẽ mãi ở trong trạng thái do dự và bị hoàn cảnh chi phối. Từ đó, em học tập nghiêm túc hơn để đạt được mong ước của mình”, Linh nói.
Đứng trước vô ngưỡng cửa đại học với vô vàn lựa chọn, Khánh Linh quyết định chọn ngành Digital Marketing của Trường Đại học Ngoại thương vì nhận thấy đây là lĩnh vực phù hợp với năng lực bản thân, đồng thời gắn liền với xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế số.
Khi trúng tuyển vào trường, nữ sinh vừa háo hức với môi trường mới, vừa không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp khi xung quanh là nhiều bạn học giỏi, năng động.
Năm nhất, khi chưa quen với nhịp học tập và sinh hoạt ở bậc đại học, Khánh Linh chủ yếu tập trung vào việc thích nghi, hoàn thành tốt việc học.
Cơ duyên để cô nữ sinh nhỏ đến với các hoạt động ngoại khóa tại Trường Đại học Ngoại thương bắt đầu từ mong muốn tìm kiếm một môi trường phù hợp với những giá trị cá nhân.
“Tại trường, sinh viên có nhiều lựa chọn tham gia ngoại khóa với hơn 40 tổ chức, câu lạc bộ và nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho tân sinh viên. Sau quá trình tìm hiểu, em quyết định gắn bó với Hội Sinh viên vì tôn chỉ hoạt động rõ ràng, hướng tới lợi ích thiết thực của sinh viên”, Linh chia sẻ.
Khoảnh khắc khiến Khánh Linh tin rằng mình đã chọn đúng ngôi trường là khi học tập tại đây, em luôn nhận được sự đồng hành, nâng đỡ kịp thời từ nhà trường, Đảng ủy, thầy cô, cũng như những người bạn đồng hành.
Nữ sinh Hà Tĩnh bày tỏ: “Em luôn tâm niệm một câu nói quen thuộc “Ngoại thương là nhà”, và quả thực, đây chính là ngôi nhà thứ hai của em. Từ năm nhất khi tham gia Hội Sinh viên của trường, em sớm cảm nhận rõ tinh thần gắn kết như một “gia đình”, nơi có những người đồng đội tận tâm, anh chị đi trước sẵn sàng dìu dắt, động viên em vượt qua những giai đoạn chênh vênh.
Không chỉ trong thời gian học tập, khi em đi làm thêm, em vẫn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ từ cựu sinh viên của trường. Sự kết nối bền chặt ấy càng khiến em thêm tin tưởng rằng bản thân đã lựa chọn đúng môi trường để chuẩn bị hành trang bước vào thị trường lao động”.
Nổi bật với loạt thành tích học tập và hoạt động ngoại khóa ấn tượng
Bước ngoặt lớn trong quãng thời gian đại học đến với nữ sinh Hà Tĩnh vào năm thứ ba đại học, khi Khánh Linh đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương khóa IX, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Từ thời điểm đó, việc tham gia hoạt động ngoại khóa không còn mang tính trải nghiệm đơn thuần, mà đi kèm với trách nhiệm và những kỳ vọng lớn hơn của cô nữ sinh.
“Chính vai trò này khiến em đặt ra yêu cầu cao hơn với bản thân trong học tập, bởi em cho rằng không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo nếu thiếu nền tảng kiến thức và năng lực vững vàng. Em bắt đầu quản trị thời gian một cách nghiêm túc, sắp xếp lịch làm việc khoa học, xác định rõ thứ tự ưu tiên, học tập chủ động và đều đặn để không bị cuốn theo guồng công việc”, Linh nói.
Thời gian tham gia Hội Sinh viên, Linh dần tìm thấy niềm vui khi được góp phần tạo nên những chương trình mang lại giá trị thiết thực cho sinh viên, từ việc hỗ trợ thông tin, kết nối cơ hội đến xây dựng các hoạt động có sức lan tỏa trong cộng đồng.
Trong một năm, Hội Sinh viên triển khai nhiều chương trình, dự án mang tính cộng đồng, có sức lan tỏa rộng như Ngày hội Hiến máu toàn trường - Happy Day, chương trình tình nguyện Mùa hè Xanh hay phong trào Sinh viên 5 tốt, qua đó đồng hành cùng sinh viên trong quá trình phát triển toàn diện và ghi nhận xứng đáng những nỗ lực của các bạn.
Bên cạnh đó là các chương trình sân khấu, học thuật quy mô lớn như Duyên dáng Ngoại thương - Beauty & Charm, TEDxFTU Hanoi…, tạo không gian để sinh viên tỏa sáng, được truyền cảm hứng và mở rộng góc nhìn. Ngoài các chương trình lớn, Hội Sinh viên còn triển khai nhiều dự án gần gũi với đời sống sinh viên như FTU Lost & Found nhằm hỗ trợ tìm - trả đồ thất lạc, hay FTU Act For Change với mục tiêu tạo ra những thay đổi tích cực, bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cộng đồng.
Từ những hoạt động ý nghĩa ấy, nữ sinh Hà Tĩnh dần trưởng thành cả về kỹ năng lẫn tư duy, hình thành tinh thần trách nhiệm và ý thức đóng góp cho cộng đồng. Việc trực tiếp tham gia tổ chức, điều phối các chương trình giúp em rèn luyện bản lĩnh, khả năng làm việc nhóm và năng lực quản trị, đồng thời củng cố định hướng theo đuổi những giá trị bền vững trong học tập và cuộc sống.
“Theo em, điểm chung và cũng là ý nghĩa lớn nhất của các hoạt động này là giúp sinh viên cảm thấy được hỗ trợ, được kết nối và có thêm cơ hội trưởng thành trong chính “ngôi nhà Ngoại thương” của mình.
Với em, việc hoạt động vì lợi ích chung giúp em trưởng thành hơn, sống có trách nhiệm hơn và cảm nhận rõ hơn sự gắn bó với tập thể. Những trải nghiệm đó cũng từng bước định hình định hướng tương lai của em, theo đuổi các công việc tạo ra giá trị cho cộng đồng, nơi em có thể song hành giữa phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội”, Khánh Linh tâm sự.
Điều khiến nữ sinh tự hào nhất, bên cạnh các giải thưởng hay học bổng đạt được, là việc trực tiếp tham gia tổ chức và điều phối những chương trình mang lại giá trị thực cho sinh viên, góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện.
Tiêu biểu là phong trào “Sinh viên 5 tốt” năm học 2024-2025. Trong năm học này, Trường Đại học Ngoại thương có 4 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương - là cơ sở giáo dục đại học có số lượng sinh viên đạt danh hiệu này nhiều nhất cả nước; cùng với đó là 59 sinh viên đạt cấp thành phố và 140 sinh viên đạt cấp trường. Đây được xem là một dấu mốc nổi bật của Hội Sinh viên nhà trường.
“Kết quả này cho thấy sinh viên của trường không chỉ chú trọng học tập mà ngày càng phát triển toàn diện hơn về đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần cống hiến. Em cũng rất vui và trân trọng khi trong hành trình đó, bản thân đã có những đóng góp cụ thể, kịp thời để tạo thêm động lực, “điểm tựa” và cơ hội để nhiều sinh viên tự tin khẳng định mình”, nữ sinh năm tư Trường Đại học Ngoại thương nói.
Vừa chăm chỉ đóng góp cho các hoạt động của trường, Khánh Linh vừa duy trì tiến độ học tập ổn định, sắp xếp thời gian khoa học để hoàn thành tốt các học phần và giữ vững kết quả học tập trong suốt các năm đại học. Thậm chí, em còn say mê tham gia nghiên cứu khoa học lựa chọn các đề tài gắn với chuyên ngành và đạt được những kết quả cụ thể.
Linh đạt giải Ba cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2024-2025 của Trường Đại học Ngoại thương với đề tài “Provincial government digital attention and corporate financial constraints in Viet nam: The role of digitalization and esg”; em cũng là đồng tác giả bài nghiên cứu khoa học "Ảnh hưởng của chuyển đổi số đến hạn chế tài chính trong các công ty niêm yết tại Việt Nam" được đăng trên Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp.
Để cân bằng giữa kết quả học tập tốt và tham gia hoạt động ngoại ở Hội Sinh viên cùng nhiều dự án, đôi khi cô nữ sinh cảm thấy “quá tải”.
“Có giai đoạn, lịch của em gần như kín từ sáng đến tối, vừa lên lớp, vừa họp, vừa xử lý công việc, có rất ít thời gian nghỉ ngơi. Áp lực càng lớn khi em tự đặt mình vào thế so sánh với những bạn học giỏi hơn, làm nhiều việc hơn, khiến bản thân luôn trong trạng thái phải “chạy nhanh hơn nữa”.
Tuy nhiên, khi em nhận ra việc cố gắng theo nhịp độ của người khác và không phù hợp với bản thân chỉ khiến mình mệt mỏi. Từ đó, em chủ động điều chỉnh lại cách làm việc, sắp xếp lại lịch theo tuần, phân rõ thời gian dành cho học tập và công tác Hội, đồng thời đặt giới hạn cho bản thân để tránh ôm đồm.
Việc xác định rõ ưu tiên giúp em duy trì kết quả học tập ổn định, đồng thời vẫn hoàn thành tốt vai trò trong Hội Sinh viên. Theo em, sự cân bằng không đến từ việc làm ít hơn, mà từ việc làm đúng việc, đúng thời điểm và phù hợp với năng lực của mình”.
Chia sẻ với những sinh viên đang loay hoay giữa học tập và hoạt động phong trào, Khánh Linh cho rằng việc thử sức và va vấp ở một giai đoạn nhất định là điều sinh viên nào cũng sẽ gặp phải, bởi đó là cách mỗi người hiểu rõ bản thân phù hợp với điều gì. Tuy nhiên, theo Linh, các bạn không nên đặt mình vào “đường đua” của người khác, bởi việc cố gắng làm cho bằng bạn bè rất dễ dẫn đến tự tạo áp lực cho bản thân và đánh mất phương hướng.
Điều quan trọng là xác định rõ ưu tiên theo từng giai đoạn. Có thời điểm, học tập cần được đặt lên hàng đầu; có giai đoạn, hoạt động ngoại khóa lại là môi trường giúp rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng. Việc lựa chọn tham gia có chọn lọc, ưu tiên chất lượng thay vì số lượng và biết nói “không” với những công việc vượt quá khả năng sẽ giúp sinh viên duy trì được sự cân bằng.
Nữ sinh cho rằng học tập và hoạt động phong trào không đối lập, mà có thể bổ trợ cho nhau nếu đi đúng hướng. Hoạt động giúp sinh viên trưởng thành, bản lĩnh hơn, trong khi việc học tạo nền tảng kiến thức để phát triển lâu dài. “Chậm một chút cũng không sao, miễn là mỗi ngày đều có sự tiến bộ”, Khánh Linh nhấn mạnh.
Những thành tích khác của Hà Nguyễn Khánh Linh trong học tập và hoạt động ngoại khóa tại đại học:
Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại thương khóa XXIV, nhiệm kỳ 2024-2027;
Nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024;
Nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025;
Nhận Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương về việc đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025;
Nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2024-2025;
Nhận Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại thương đạt danh hiệu “Gương mặt Đoàn viên tiêu biểu" năm học 2024 - 2025;
Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố năm học 2024 - 2025;
Đạt danh hiệu “Sao Tháng Giêng” năm 2025 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng nhằm tôn vinh những sinh viên tiêu biểu - những cán bộ Đoàn - Hội luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và không ngừng cống hiến cho cộng đồng sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước;
Đại biểu đại diện cho sinh viên Việt Nam tham dự “Hành trình đỏ - Nghiên cứu, học tập của thanh niên” năm 2025 tại Trung Quốc;
Đạt giải Nhất Cuộc thi Dự án Kênh Bán hàng Số năm 2025 do Viện Kinh tế và Kinh doanh quốc tế, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức;
Đạt học bổng doanh nghiệp Thịnh vượng VPBank 2025.