Bênh bạn gái, hai thanh niên bị đâm thương vong

07/05/2012 12:49
T.B
(GDVN) - Bạn gái bị chọc ghẹo, nhóm của Linh xông vào đánh nhưng bị các đối thủ dùng dao đâm đâm khiến 2 người thương vong.
Ngày 7/5, cơ quan điều tra Công an quận Bình Tân (TP.HCM) cho biết, đang điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 2 người bị thương vong.

Nạn nhân bị đâm chết là Huỳnh Văn Vũ Linh (22 tuổi), Võ Minh Trường (28 tuổi, cùng quê tỉnh Trà Vinh) bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 3h sáng ngày 6-5, Linh, Trường cùng nhóm bạn 5 người bạn (có cả gái và trai) đi nhậu về.  Khi đến ngã 3 đường Hồ Học Lãm - quốc lộ 1A (quận Tân Bình) thì có 4 thanh niên đi xe gắn máy chạy theo chọc ghẹo hai cô gái trong nhóm của Linh.

Nhóm của Linh đi tới trước cổng Công ty Pou Yuen (quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) thì Linh, Trường cùng 3 người bạn dừng xe lại cãi nhau với nhóm người chọc ghẹo, dẫn tới đánh nhau. Trong lúc hỗn chiến, nhóm đối thủ đã dùng dao đâm Linh và Trường.

Sau khi gây án, 4 thanh niên trên bỏ trốn. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu do nhưng vết thương quá nặng, Linh đã tử vong,  Trường hiện vẫn rất nguy kịch.
  
T.B