Hung thủ giết dã man sản phụ 8 tháng là phụ nữ

24/10/2011 12:55
Phong Nha
(GDVN) - Bước đầu xác định, đối tượng đã trực tiếp sát hại thai phụ mang bầu 08 tháng là để giải quyết mâu thuẫn tình ái
Như GDVN đã đưa tin trước đó, sáng 23/10, người dân ở xã Đại Trạch-Bố Trạch (Quảng Bình) đã phát hiện 1 tử thi nữ giới chết dưới một hào sâu ở một vườn cây vắng cách xa khu dân cư trong tư thế nằm ngửa, bụng to. Kết quả xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Mỹ Nhung (SN 1993, trú tại tiểu khu 2-thị trấn Hoàn Lão-Bố Trạch) đã bị giết chết bởi 95 vết dao đâm và chém vào cơ thể.
Sau khi biết đối tượng gây án tàn độc là một sản phụ trẻ, nhiều người dân đã tập trung trước cổng nhà của đối tượng để bàn tán về nguy nhân vụ án
Sau khi biết đối tượng gây án tàn độc là một sản phụ trẻ, nhiều người dân đã tập trung trước cổng nhà của đối tượng để bàn tán về nguy nhân vụ án
Lần theo thông tin người nhà nạn nhân cung cấp về việc: khoảng 19h30 ngày 22/10, nạn nhân đã nhận được số điện thoại mang tên "Tường Vi" điện đến hẹn gặp nói chuyện và sau đó xãy ra án mạng, cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch đã tổ chức lực lượng truy tìm, gọi hỏi các đối tượng liên quan. Đến khoảng 22h ngày 23/10, đối tượng Hồ Thị Thùy Linh đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Tại cơ quan điều tra, Linh khai nhận rằng, trước đây Linh và nạn nhân cùng là bạn học với nhau và cùng yêu anh Ngô Sỹ Hùng (SN 1988, chồng nạn nhân bây giờ). Sau một thời gian "mặn nồng" với Linh, Hùng quay sang yêu Nhung khiến Linh bực tức và thường xuyên tìm đánh Nhung khiến Nhung phải bỏ học giữa chừng từ năm lớp 10.
Gia đình nạn nhân đang tiến hành mai táng 02 mẹ con chị Nhung theo phong tục chung
Gia đình nạn nhân đang tiến hành mai táng 02 mẹ con chị Nhung theo phong tục chung
Để thực hiện việc trả thù, Linh nhờ một "đàn em" xin số điện thoại của Nhung sau đó tự xưng mình là "Tường Vi". Tối ngày 22/10, Linh thủ sẵn trong người chiếc đục làm mộc của bố, rồi điện thoại hẹn gặp nạn nhân để nói chuyện. Nhận điện, tưởng ai đó gặp có việc nên Nhung đến điểm hẹn. Tại đây, Nhung bị Linh khống chế đưa đến vườn cây vắng ở xã Đại Trạch. Sau một hồi "lời qua tiếng lại", Linh đã dùng chiếc đục nhẫn tâm ra tay sát hại với tổng số 95 vết đâm chém vào khắp cơ thể nạn nhân mặc dù biết nạn nhân đang mang bầu. Sau khi gây án, Linh tháo 2 nhẫn đeo tay của nạn nhân cùng điện thoại di động mang về nhà và đem cất giấu cùng chiếc đục gây án sau khi đã được Linh rửa sạch các vết máu. Bước đầu khám xét khẩn cấp nơi ở của Linh, lực lượng Công an đã thu giữ được các vật chứng quan trọng nói trên.
Theo tài liệu điều tra, bản thân Hồ Thị Thùy Linh cũng là một thiếu nữ có lối sống phức tạp, đến năm lớp 11 cũng bỏ học giữa chừng.

Bất mãn trước hoàn cảnh gia đình, Linh lao vào chơi bời và có thai với một thanh niên trên địa bàn nhưng cả gia đình và bạn trai đều không công nhận cái thai. Linh chán chường và càng lún sâu vào chơi bời sa đọa.

Được biết, hiện Linh đang nuôi con nhỏ chưa đầy 2 tuổi.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã gấp rút hoàn tất tài liệu để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Thị Thùy Linh với tội danh "Giết người".
Phong Nha