(GDVN) - Không thể sống hạnh phúc nếu không có cuộc sống đẹp đẽ, đúng đắn và trí tuệ, cũng như không thể có một cuộc đời đẹp đẽ, đúng đắn và trí tuệ mà không hạnh phúc.
(GDVN) - Đã có khoảng 10 ngàn Phật tử thành kính đón Đức Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpđa tại lễ khai đàn Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại Bảo Tháp Mandala.
(GDVN) - Chiều ngày 5/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc làm việc về công tác tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc năm 2019.
(GDVN) - Vu Lan không chỉ là nghi lễ riêng của Phật giáo, mà còn đi vào truyền thống đạo đức, trở thành một nét văn hóa đẹp trong tâm thức của hàng triệu con người Việt
(GDVN) - Việc đốt vàng mã là một tín ngưỡng dân gian du nhập từ Trung Quốc, người dân mặc định thành hình thức tâm linh nhằm gửi gắm nguyện vọng tới người đã khuất.
(GDVN) - Giáo dục mới làm được việc bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan trong cộng đồng. Một khi ánh sáng tri thức, trí tuệ lan tỏa thì bóng tối vô minh sẽ lùi xa.
(GDVN) - Có một điều đặc biệt là khi Phật Ngọc đến các quốc gia, các thành phố thì không chỉ Phật tử mà ngay cả du khách hay người của các tôn giáo khác cũng đến...
(GDVN) - Lễ khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Hồ Chí Minh vừa được tổ chức vào sáng ngày 8/5, trong sự vui mừng, hoan hỷ của hàng nghìn Tăng Ni Phật tử.
(GDVN) - Nhân kỉ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa trò chuyện với Doanh nhân TP. Hồ Chí Minh về hạnh phúc trong kinh doanh.
(GDVN) - Chiều 7/10, tại TP.HCM, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã viếng thăm Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
(GDVN) - Trung Quốc là nơi phát tích của nho giáo, lấy nhân nghĩa làm gốc. Không được dùng nước lớn hiếp nước nhỏ, nước mạnh hiếp nước yếu. Nếu làm vậy là bất nhân.
(GDVN) - Hằng năm, cứ đến ngày mùng 8 tháng Giêng, người người lại tất bật lên chùa cúng sao giải hạn mong hóa giải mọi điều trắc trở, cầu một năm an lành.
(GDVN) - Hãy lên Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh Hà Giang để xem người ta đang làm gì với những “lá rách nhiều” tội nghiệp ấy? Tiền cứu trợ cho trẻ em tàn tật bị mấy vị chức sắc của trung tâm ăn bớt tới gần hai trăm triệu, nghĩa là trẻ em tàn tật đang phải dùng sự tàn tật của mình để cưu mang cho những lãnh đạo, kế toán, thủ quỹ trung tâm. Những người này cơ thể vẫn còn lành lặn nhưng chắc chắn phẩm giá của họ thì dưới mức tàn tật nên các cháu “tàn tật ít” mới phải bớt phần ăn để đùm bọc những kẻ “tàn tật nhiều” này!
(GDVN) - Sáng nay (20/10), tại Thiền viện Sùng Phúc (Long Biên, Hà Nội) đã cử hành lễ kết hôn theo nghi thức Phật giáo cho 14 đôi tân duyên. Các nghi thức trang nghiêm được thực hiện dưới sự chứng kiến và chúc phúc của các nhà sư và gia đình.
GDVN - Vào lúc 7 giờ tối qua ngày 20/8, tức ngày 14/7 âm lịch, tại chùa Phúc Khánh (Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra lễ “cầu siêu” trong mùa Vu Lan – Báo Hiếu. Hàng nghìn người đã đổ về đây để làm lễ dưới trời mưa và nhiều người phải đứng dưới lòng đường do khuôn viên của chùa đã chật kín người.