Tưởng tượng đội hình xuất phát của Arsenal khi không còn Van Persie

06/07/2012 06:08
Trần Long
(GDVN) - Van Persie chưa rời Arsenal, nhưng nếu có thì Arsenal sẽ như thế nào? Một góc nhìn về đội hình xuất phát của Arsenal-không-Van Persie mùa giải tới.
Với 2 tân binh Lukas Podolski và Olivier Giroud, Arsenal đã có sự chuẩn bị trong trường hợp họ phải bán Van Persie. Vậy hãy thử xem họ sẽ xuất phát ở mùa giải mới bằng đội hình như thế nào mà không có tiền đạo người Hà Lan (đội hình thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả, với sơ đồ là 4-2-3-1 mà Arsene Wenger hay sử dụng và các cầu thủ đến thời điểm của bài viết vẫn thuộc biên chế Arsenal).
Với 2 tân binh Lukas Podolski và Olivier Giroud, Arsenal đã có sự chuẩn bị trong trường hợp họ phải bán Van Persie. Vậy hãy thử xem họ sẽ xuất phát ở mùa giải mới bằng đội hình như thế nào mà không có tiền đạo người Hà Lan (đội hình thể hiện quan điểm của cá nhân tác giả, với sơ đồ là 4-2-3-1 mà Arsene Wenger hay sử dụng và các cầu thủ đến thời điểm của bài viết vẫn thuộc biên chế Arsenal).
1. Thủ môn: Không có gì phải tranh cãi, đó là Wojciech Szczesny, vì anh là thủ môn số 1 của Arsenal lúc này. Phản xạ nhanh, thể hình lý tưởng, tuy đôi lúc mắc lỗi băng ra quá sớm hoặc đứng quá xa cầu môn. Cứ cho Szczesny ra sân thường xuyên và anh sẽ tiến bộ. Người dự bị: Lukasz Fabianski.
1. Thủ môn: Không có gì phải tranh cãi, đó là Wojciech Szczesny, vì anh là thủ môn số 1 của Arsenal lúc này. Phản xạ nhanh, thể hình lý tưởng, tuy đôi lúc mắc lỗi băng ra quá sớm hoặc đứng quá xa cầu môn. Cứ cho Szczesny ra sân thường xuyên và anh sẽ tiến bộ. Người dự bị: Lukasz Fabianski.
2. Hậu vệ phải: Bacary Sagna, dù mùa này có thể anh sẽ chấn thương nhiều vì đã phẫu thuật tới 2 lần cho cùng một bên chân. Tất nhiên, Arsene Wenger vẫn có thể bỏ tiền ra tậu hậu vệ phải mới. Người dự bị: Carl Jenkinson, một người hay mắc lỗi.
2. Hậu vệ phải: Bacary Sagna, dù mùa này có thể anh sẽ chấn thương nhiều vì đã phẫu thuật tới 2 lần cho cùng một bên chân. Tất nhiên, Arsene Wenger vẫn có thể bỏ tiền ra tậu hậu vệ phải mới. Người dự bị: Carl Jenkinson, một người hay mắc lỗi.
3. Hậu vệ trái: Kieran Gibbs, dù anh không có nhiều kinh nghiệm. Điểm hay ở Gibbs là anh không ưa mạo hiểm mà dâng cao, phòng ngự luôn được Gibbs ưu tiên. Vì thế mà điểm yếu của anh là không gây đe dọa cho đối phương từ những pha đánh biên. Người dự bị: Andre Santos
3. Hậu vệ trái: Kieran Gibbs, dù anh không có nhiều kinh nghiệm. Điểm hay ở Gibbs là anh không ưa mạo hiểm mà dâng cao, phòng ngự luôn được Gibbs ưu tiên. Vì thế mà điểm yếu của anh là không gây đe dọa cho đối phương từ những pha đánh biên. Người dự bị: Andre Santos
4. 2 trung vệ: Thomas Vermaelen – Laurent Koscielny. Hai người này có thể bù trừ cho nhau tốt, Koscielny nhanh nhẹn và thích lấy bóng kiểu đứng trụ, trong khi Vermaelen có sức mạnh và thích lấy bóng kiểu xoạc. Người dự bị: Per Mertesacker – Johan Djourou.
4. 2 trung vệ: Thomas Vermaelen – Laurent Koscielny. Hai người này có thể bù trừ cho nhau tốt, Koscielny nhanh nhẹn và thích lấy bóng kiểu đứng trụ, trong khi Vermaelen có sức mạnh và thích lấy bóng kiểu xoạc. Người dự bị: Per Mertesacker – Johan Djourou.
5. 2 tiền vệ phòng ngự: Alex Song – Jack Wilshere. Song đang là một trong những tiền vệ trụ hay nhất của Premier League 2 mùa giải qua. Sức mạnh vẫn còn đó, nhưng Song đã thông minh hơn, vẫn hay phạm lỗi nhưng không ở gần hay trong khu 16m50. Khả năng chuyền dài của Song cũng rất đáng sợ, và thực tế là anh có số lần kiến tạo nhiều nhất trong số các bàn thắng của Van Persie (6 lần – theo OptaSports). Còn Jack Wilshere? Anh chính là sự lựa chọn số 1 ở vị trí này cho tới khi nghỉ hết mùa 2011-12 vì chấn thương. Người dự bị: Francis Coquelin, Aaron Ramsey.
5. 2 tiền vệ phòng ngự: Alex Song – Jack Wilshere. Song đang là một trong những tiền vệ trụ hay nhất của Premier League 2 mùa giải qua. Sức mạnh vẫn còn đó, nhưng Song đã thông minh hơn, vẫn hay phạm lỗi nhưng không ở gần hay trong khu 16m50. Khả năng chuyền dài của Song cũng rất đáng sợ, và thực tế là anh có số lần kiến tạo nhiều nhất trong số các bàn thắng của Van Persie (6 lần – theo OptaSports). Còn Jack Wilshere? Anh chính là sự lựa chọn số 1 ở vị trí này cho tới khi nghỉ hết mùa 2011-12 vì chấn thương. Người dự bị: Francis Coquelin, Aaron Ramsey.
6. Hộ công: Mikel Arteta. Arteta là người phân phối bóng chủ yếu của Arsenal trong mùa giải trước, thường xuyên thực hiện mở biên để các tiền vệ cánh tấn công hoặc trực tiếp tham gia ghi bàn. Arsenal chỉ thắng 1 trận mùa giải vừa rồi mà không có Arteta trong đội hình ra sân. Người dự bị: Tomas Rosicky.
6. Hộ công: Mikel Arteta. Arteta là người phân phối bóng chủ yếu của Arsenal trong mùa giải trước, thường xuyên thực hiện mở biên để các tiền vệ cánh tấn công hoặc trực tiếp tham gia ghi bàn. Arsenal chỉ thắng 1 trận mùa giải vừa rồi mà không có Arteta trong đội hình ra sân. Người dự bị: Tomas Rosicky.
7. Cầu thủ chạy cánh phải: Oxlade-Chamberlain. Theo Walcott có nhiều tốc độ nhưng lại khá thất thường và đôi lúc khống chế không tốt. Chamberlain kỹ thuật hơn, bước chạm một (first-touch) tốt hơn và độ tinh xảo trong tạt bóng ở tầm cao hơn hẳn . Thế nên nếu phải chọn một trong 2 cựu cầu thủ của Southampton, Wenger nên chọn người đến sau dù còn ít kinh nghiệm. Người dự bị: Theo Walcott
7. Cầu thủ chạy cánh phải: Oxlade-Chamberlain. Theo Walcott có nhiều tốc độ nhưng lại khá thất thường và đôi lúc khống chế không tốt. Chamberlain kỹ thuật hơn, bước chạm một (first-touch) tốt hơn và độ tinh xảo trong tạt bóng ở tầm cao hơn hẳn . Thế nên nếu phải chọn một trong 2 cựu cầu thủ của Southampton, Wenger nên chọn người đến sau dù còn ít kinh nghiệm. Người dự bị: Theo Walcott
8. Cầu thủ chạy cánh trái: Lukas Podolski. Podolski chơi hộ công ở Cologne, nhưng Arteta sẽ “xí phần” của anh tại Arsenal, vậy Poldi sẽ ra chỗ khác. Và chỗ đó là vị trí quen thuộc của anh ở đội tuyển Đức: cánh trái. Tốc độ của anh không quá nhanh, nhưng khả năng quặt vào trong của Poldi là điều đáng gờm nhất ở cầu thủ này. Chưa kể cầu thủ gốc Ba Lan này còn là một chuyên gia kiến tạo cho những ai có thói quen đột phá từ biên vào, dù là ở cánh mình hay cánh đối diện, điều sẽ giúp Arsenal đa dạng về hỏa lực hơn thay vì chỉ tập trung bóng vào trung phong. Người dự bị: Gervinho.
8. Cầu thủ chạy cánh trái: Lukas Podolski. Podolski chơi hộ công ở Cologne, nhưng Arteta sẽ “xí phần” của anh tại Arsenal, vậy Poldi sẽ ra chỗ khác. Và chỗ đó là vị trí quen thuộc của anh ở đội tuyển Đức: cánh trái. Tốc độ của anh không quá nhanh, nhưng khả năng quặt vào trong của Poldi là điều đáng gờm nhất ở cầu thủ này. Chưa kể cầu thủ gốc Ba Lan này còn là một chuyên gia kiến tạo cho những ai có thói quen đột phá từ biên vào, dù là ở cánh mình hay cánh đối diện, điều sẽ giúp Arsenal đa dạng về hỏa lực hơn thay vì chỉ tập trung bóng vào trung phong. Người dự bị: Gervinho.
9. Trung phong: Olivier Giroud. Không phải vì là đồng hương của Wenger mà được tuyển mộ, Giroud có thứ mà Arsenal lâu nay thiếu – một mối đe dọa trên không với chiều cao 1m92. Tuy vậy cầu thủ này có điểm yếu là chỉ thuận chân trái (15/33 bàn ở Ligue 1 mùa trước là ghi bằng chân trái). Nếu các đội bóng Anh khai thác điểm yếu này và biết cách dằn mặt Giroud trên không, “Giáo sư” sẽ phải tính phương án khác. Người dự bị: Marouane Chamakh, Nicklas Bendtner.
9. Trung phong: Olivier Giroud. Không phải vì là đồng hương của Wenger mà được tuyển mộ, Giroud có thứ mà Arsenal lâu nay thiếu – một mối đe dọa trên không với chiều cao 1m92. Tuy vậy cầu thủ này có điểm yếu là chỉ thuận chân trái (15/33 bàn ở Ligue 1 mùa trước là ghi bằng chân trái). Nếu các đội bóng Anh khai thác điểm yếu này và biết cách dằn mặt Giroud trên không, “Giáo sư” sẽ phải tính phương án khác. Người dự bị: Marouane Chamakh, Nicklas Bendtner.
Và đây là đội hình xuất phát.
Và đây là đội hình xuất phát.
Trần Long