Royal School tự cho "Song ngữ Quốc tế" vào tên trường, công khai thông tin ít ỏi

04/09/2024 10:36
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Gia công khai cơ sở vật chất chỉ bằng vài bức hình, không có các biểu mẫu theo quy định.

Nhà trường tự thêm cụm từ "Song ngữ Quốc tế" vào tên trường

Thời gian vừa qua, nhiều phụ huynh quan tâm đến việc chọn trường cho con có mong muốn được tìm hiểu về một cơ sở giáo dục có tên ghi “Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia” với 2 cơ sở tại Quận 7, Bình Tân thuộc Thành phố Hồ Chí Minh.

Phụ huynh cho biết, thông tin tên trường như vậy được ghi trên website của nhà trường, và cũng được quảng cáo, ghi ở nhiều nơi.

Theo tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, trường này có hai cơ sở đặt tại đường Đặng Đại Độ (phường Tân Phong, Quận 7) và Khu dân cư Nam Hùng Vương (phường An Lạc, Quận Bình Tân).

Trường này là một thành viên trong Hệ thống giáo dục HUTECH, do ông Kiều Xuân Hùng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tiến sĩ Mai Đức Thắng giữ chức hiệu trưởng nhà trường.

Đáng chú ý, thông tin ghi tên trường có chứa cụm từ “Song ngữ Quốc tế” được trường này sử dụng cả trên website, trên các sản phẩm quảng cáo hay thậm chí là gắn liền trên cả bảng hiệu ở cổng trường.

gdvn_HoangGia.jpg
Cụm từ "Song ngữ Quốc tế" gắn liền với tên Hoàng Gia trên bảng hiệu bên ngoài trường (ảnh: V.D)

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, trong các văn bản do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu lớp 10 thì trường này không có cụm từ “Song ngữ Quốc tế”.

gdvn_HoangGia2.jpg
Tên Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia gắn trên hệ thống xe buýt đưa đón của nhà trường (Ảnh: V.D)

Cụ thể, tại Quyết định số 2366/QĐ-SGDĐT ngày 12/7/2024 do Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh Lê Hoài Nam ký, cơ sở giáo dục này có tên đầy đủ là Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Gia được giao chỉ tiêu tuyển 14 lớp 10 (bao gồm 9 lớp 10 thường, 5 lớp chương trình tích hợp) với tổng số 350 học sinh lớp 10.

Văn bản này hoàn toàn không thấy cụm từ “Song ngữ Quốc tế” ở tên trường.

Ngày 26/8/2024, trong vai phụ huynh cần tìm chỗ học cho học sinh lớp 10, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã điện thoại đến số của bộ phận tư vấn tuyển sinh của Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Gia.

Tại đây, một nhân viên tư vấn tên X. nói rằng, nếu đã học hết lớp 9 cấp trung học cơ sở tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh thì được xếp vào lớp 10 chương trình hội nhập, và cần đóng lệ phí thi là 2 triệu đồng để thi xét tuyển đầu vào.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, nếu xét tuyển đầu vào không đậu thì có được trả lại phí thi không, nữ nhân viên X. trả lời là không trả lời rằng sẽ không trả.

Còn trong trường hợp học sinh đậu vào trường thì nó sẽ trở thành phí đăng ký nhập học.

gdvn_HoangGia3.jpg
Bảng học phí (ảnh chụp màn hình)

Giải thích với phóng viên về lý do tại sao gọi là chương trình hội nhập, nhân viên X. trả lời là học sinh sẽ được học một nửa thời gian theo chương trình Bộ Giáo dục và Đào tạo, nửa thời gian còn lại sẽ học tiếng Anh theo chương trình của Cambridge.

Căn cứ vào bảng biểu phí năm học 2024 – 2025 của Trường mà nhân viên X. cung cấp, một năm học của học sinh lớp 10 phải đóng học phí là 235 triệu đồng/năm học (nếu học chương trình Song ngữ Quốc tế), 220 triệu đồng/năm học (nếu học chương trình Hội nhập quốc tế).

Cao nhất là học sinh lớp 12 phải đóng 255 triệu đồng/năm học (nếu học chương trình Song ngữ Quốc tế), 240 triệu đồng/năm học (nếu học chương trình Hội nhập quốc tế).

Học sinh nếu đóng học phí theo học kỳ, theo năm học trước ngày 31/8 sẽ được ưu đãi giảm 5% học phí so với bảng phí mà nhà trường đưa ra.

Ngoài ra, học sinh còn phải đóng phí cơ sở vật chất 10 triệu đồng (đóng 1 lần duy nhất), phí đồng phục dành cho học sinh tiểu học (hơn 3,2 triệu đồng), học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông (hơn 3,5 triệu đồng).

Học sinh còn phải đóng nhiều loại phí khác nhau như tham quan dã ngoại, phí tài liệu học tập, phí ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông (4 tuần) dành cho học sinh lớp 12 (10 triệu đồng).

Học phí từ hơn 137 triệu đồng/năm - 255 triệu đồng/năm nhưng không công khai biểu mẫu theo quy định

Qua ghi nhận của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam từ website của nhà trường, nhiều thông tin cần phải được công khai vào tháng 6/2024 theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, nhưng nhà trường chưa thực hiện đầy đủ,

Điều 5, Thông tư 36 quy định công khai đối với cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục chuyên biệt yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiệ: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Kế hoạch xây dựng cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được qua các mốc thời gian; Kiểm định cơ sở giáo dục; công khai báo cáo đánh giá ngoài, kết quả công nhận đạt hoặc không đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục (cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên); Công khai thu chi tài chính (mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho cả cấp học, chính sách học bổng và kết quả thực hiện trong từng năm học).

Theo đó, phóng viên không tìm thấy thông tin, biểu mẫu nào có liên quan đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và nhiều nội dung cần phải công khai khác trên website nhà trường.

gdvn_HoangGia5.jpg
Công khai hệ thống cơ sở vật chất không đúng các biểu mẫu mà Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT quy định (ảnh chụp màn hình)

Nội dung Cơ sở vật chất được nhà trường đặt trong mục Môi trường học tập, nhưng lại không có biểu mẫu công khai theo quy định tại Thông tư 36.

Cụ thể, thông tin về cơ sở vật chất được Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Gia đưa trên website như sau: Hệ thống phòng học chuẩn quốc tế, hệ thống phòng thực hành STEM, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Phòng Âm nhạc và Mỹ thuật, Phòng Công nghệ thông tin (ICT), Thư viện, Không gian hoạt động thể thao, Không gian hoạt động ngoài trời, nhà ăn và phòng y tế.

Kèm theo một vài dòng thông tin ít ỏi được giới thiệu trong phần cơ sở vật chất của nhà trường và một số bức ảnh.

Hiệu trưởng nói dùng cụm từ "Song ngữ Quốc tế" để truyền thông

Ngày 22/8, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Mai Đức Thắng – Hiệu trưởng Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Gia xác nhận, tên đúng của nhà trường ghi trên giấy phép thành lập, giấy phép hoạt động là Trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Hoàng Gia.

Về lý do dùng cụm từ “Song ngữ Quốc tế” gắn liền với tên Hoàng Gia, ông Mai Đức Thắng nói rằng: “Do Trường có chương trình tích hợp, liên kết với Cambridge do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép, nên mới để là Trường Song ngữ Quốc tế để dễ nhận biết, dùng để truyền thông, marketing thôi”.

Về việc này, ông Mai Đức Thắng khẳng định, trường ghi tên không đúng với tên gọi ghi trên giấy phép.

Đối với vấn đề công khai các thông tin các thông tin cần thiết đối với cơ sở giáo dục phổ thông, nhất là thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường, ông Mai Đức Thắng trả lời: “Đúng là nhà trường không công khai thông tin này trên website, mà chỉ có thông tin về các thầy cô giáo và cán bộ quản lý trên catalog của trường, phát khi học sinh nhập học vào trường, chứ cũng không có để trên website".

Ngoài ra, ông Mai Đức Thắng cũng nhìn nhận, trường công khai hệ thống cơ sở vật chất của trường không đúng với các biểu mẫu mà Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT quy định.

“Trường sẽ nghiên cứu, thực hiện lại việc này cho đúng” – Tiến sĩ Mai Đức Thắng nhấn mạnh.

Những vấn đề này, theo Tiến sĩ Mai Đức Thắng, Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 cũng như Thanh tra Sở giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã từng có kiểm tra, nhắc nhở trường, lần gần đây nhất là vào tháng 3.

Nói về cách thức xây dựng bảng học phí của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Hoàng Gia cho biết: “Cách thức tính bằng số tiết học sinh được học theo chương trình Việt Nam, số tiết học theo chương trình liên kết Cambridge nhân với số học sinh của một lớp”.

Ví dụ: Một lớp tiêu chuẩn thường là 35 học sinh có giá học phí khác lớp 20 đến 25 em.

Toàn bộ học phí đều được nhà trường công khai rõ ràng đến cho phụ huynh được biết.

gdvn_HoangGia4.jpg
Phần quảng cáo chương trình mầm non Song ngữ Quốc tế của Trường Hoàng Gia (ảnh chụp màn hình)

Chương trình mầm non song ngữ quốc tế (IBP) chưa có phép

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đặt vấn đề về chương trình mầm non Song ngữ Quốc tế (IBP), Tiến sĩ Mai Đức Thắng cho hay, đây cũng là chương trình liên kết với Cambridge, có lồng ghép một số phương pháp vào chương trình để giảng dạy, đánh giá năng lực của học sinh, làm sao để các em có thể tiếp cận một cách tốt nhất chương trình”.

“Chương trình này chỉ dành dành duy nhất cho học sinh 5 tuổi, có nghĩa là các bé học lớp Lá, chứ không áp dụng cho các em học sinh ở các tuổi khác” – Tiến sĩ Mai Đức Thắng thông tin.

Cũng theo Tiến sĩ Mai Đức Thắng thì “Hiện chương trình này cũng chưa có xin phép Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hay Bộ Giáo dục và Đào tạo”.

Việt Dũng