4 tàu Hải giám Trung Quốc tiến vào khu vực 12 hải lý sát Senkaku

28/10/2012 13:02
Nguyễn Hường (nguồn AFP)
(GDVN) - Ngày 28/10, bốn tàu Hải giám Trung Quốc lại kéo ra biển Hoa Đông tiến tới sát quần đảo tranh chấp Senkaku.

Theo AFP dẫn tuyên bố của lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, ngày 28/10, bốn tàu Hải giám Trung Quốc lại kéo ra biển Hoa Đông tiến tới sát quần đảo tranh chấp Senkaku mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.
Tàu Hải giám của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.
Tàu Hải giám của Trung Quốc trên biển Hoa Đông.

Các tàu này khác nhóm tàu đã dành nhiều giờ di chuyển gần quần đảo Senkaku mà Trung Quốc phái ra hôm 25/10 để tuyên bố chủ quyền bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Tokyo.
Vùng biển các tàu Trung Quốc mới xuất hiện di chuyển là một khu vực cách các đảo tranh chấp 12 hải lý. 
Cả Tokyo và Bắc Kinh cùng tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Senkaku nằm trong khu vực giàu tài nguyên khoáng sản và trữ lượng cá. 
Nhật Bản và Trung Quốc đều tuyên bố rằng đang chuẩn bị cho một cuộc đàm phán để giải quyết tranh chấp khiến mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất châu Á trở nên căng thẳng trong thời gian qua.
Nguyễn Hường (nguồn AFP)