Báo Trung Quốc: Mỹ-Việt đều kín tiếng về các hoạt động hợp tác quân sự

09/04/2014 08:08
Đông Bình
(GDVN) - Bài báo còn tự suy đoán cho rằng, giao lưu quân sự hải quân này đã được tiến hành trong nhiều năm, hai bên luôn kín tiếng.
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)

Ngày 8 tháng 4, một loạt tờ báo điện tử Trung Quốc đã có nhiều bài viết khác nhau, đăng tải các hình ảnh về 2 tàu chiến của Hải quân Mỹ đến thăm Việt Nam.

Các tờ báo cho rằng, ngày 7 tháng 4 (giờ địa phương), tàu khu trục tên lửa USS John S McCain DDG 56 và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) của Hải quân Mỹ đã đến cảng Đà Nẵng tiến hành chuyến thăm hữu nghị và tiếp tế.

Trong quá trình thăm, cán bộ chiến sĩ Quân đội Việt Nam đã tiến hành thăm quan tàu khu trục của Quân đội Mỹ, có nữ phiên dịch viên tham gia các hoạt động này.

Ngày 8 tháng 4, hãng tin Central News Agency (CNA) Đài Loan cũng có bài viết cho rằng, các tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tiến hành giao lưu với Hải quân Việt Nam, chuyến thăm này dự định kết thúc vào ngày 12 tháng 4 năm 2014.

Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam

Theo bài báo, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Cục Đối ngoại Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam và các quan chức Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cùng ngày đã tham dự lễ chào đón, đồng thời đánh giá cao hoạt động giao lưu quân sự giữa hải quân hai nước Việt-Mỹ, họ trông đợi hai bên có thể tiếp tục mở rộng hợp tác hải quân trong tương lai.

Trong thời gian thăm Việt Nam, hoạt động giao lưu quân sự của hai quân hai nước sẽ tập trung vào các lĩnh vực như diễn tập kỹ năng phi chiến đấu, chia sẻ kinh nghiệm quân y, tìm kiếm cứu nạn và sửa chữa bảo dưỡng.

Ngoài ra, hoạt động giao lưu giữa hai bên còn bao gồm giao lưu âm nhạc, hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động thể thao giữa hải quân hai nước Việt-Mỹ. Những hoạt động này chủ yếu là để nhấn mạnh quan hệ Việt-Mỹ ngày càng mật thiết.

Bài báo còn tự suy đoán cho rằng, giao lưu quân sự hải quân này đã được tiến hành trong nhiều năm, hai bên luôn kín tiếng xử lý vấn đề này, năm nay là lần thứ 5 hải quân hai nước tổ chức hoạt động giao lưu như vậy.

Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)
Cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam lên thằm tàu khu trục USS John S. McCain Mỹ
Cán bộ chiến sĩ Hải quân Việt Nam lên thằm tàu khu trục USS John S. McCain Mỹ
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)
Tàu khu trục USS John S. McCain (DDG 56) và tàu cứu hộ USNS Safeguard (T-ARS 50) Hải quân Mỹ thăm Việt Nam (ngày 7 tháng 4 năm 2014)
Ngày 21 tháng 4 năm 2013, tàu khu trục tên lửa USS Chung-Hoon (DDG 93) thăm Việt Nam
Ngày 21 tháng 4 năm 2013, tàu khu trục tên lửa USS Chung-Hoon (DDG 93) thăm Việt Nam
Ngày 21 tháng 4 năm 2013, tàu cứu hộ USNS Salvor Hải quân Mỹ thăm Việt Nam
Ngày 21 tháng 4 năm 2013, tàu cứu hộ USNS Salvor Hải quân Mỹ thăm Việt Nam
Việt-Mỹ tăng cường quan hệ quân sự
Việt-Mỹ tăng cường quan hệ quân sự
Đông Bình