Binh sĩ Anh bị cáo buộc tra tấn hàng loạt tù nhân Iraq

13/01/2014 12:02
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Tòa án Quốc tế tại Hague đã nhận được đơn kiện của các nhà hoạt động nhân quyền Iraq.

Tòa án Quốc tế tại Hague đã nhận được đơn kiện của các nhà hoạt động nhân quyền, báo cáo về việc binh sĩ Anh tra tấn dã man hàng loạt tù nhân từ Iraq.

Theo nguồn tin trong các phương tiện truyền thông địa phương, đơn kiện thống kê rằng trong giai đoạn 2003-2009 các hình thức tra tấn đã giết chết hơn 200 người, ngoài ra, còn có hơn một nghìn người bị đánh đập mỗi ngày suốt thời gian dài.

Hiện nay, đã thành lập Ủy ban đặc biệt có mục đích chính là phân tích tình hình và xác nhận hoặc bác bỏ các dữ liệu do các nhà hoạt động nhân quyền cung cấp.

Còn phía Anh thì phủ nhận thực tế này.

Theo Tiếng nói nước Nga