Điểm mặt các loại xe dân sự được độ vũ khí của phe nổi dậy ở Libya năm 2011

05/08/2012 06:02
(GDVN) - Trong cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng và quyền lực chống lại chế độ của Đại tá Gaddafi năm 2011, lực lượng nổi dậy, nay đã nắm chính quyền ở Libya đã chế những chiếc xe bán tải (pick-up) dân sự thành các loại xe chiến đấu hiệu quả. Dưới đây là một số loại điển hình.
Một chiếc Toyota Land Cruiser của Nhật Bản đời 1970 được độ súng máy chống máy bay 2 nòng Zu-23-2 (cỡ đạn 23mm)
Một chiếc Toyota Land Cruiser của Nhật Bản đời 1970 được độ súng máy chống máy bay 2 nòng Zu-23-2 (cỡ đạn 23mm)
Chiếc Dodge Ram 3500 Heavy Duty (Mỹ) gắn súng máy phòng không LSD-1
Chiếc Dodge Ram 3500 Heavy Duty (Mỹ) gắn súng máy phòng không LSD-1
Chiếc Tayo Grand Hiland (Trung Quốc) gắn súng máy phòng không LSD-1, cùng bệ rocket của máy bay chiến đấu
Chiếc Tayo Grand Hiland (Trung Quốc) gắn súng máy phòng không LSD-1, cùng bệ rocket của máy bay chiến đấu
Chiếc Mitsubishi L200 (Nhật Bản) gắn súng máy phòng không LSD-1
Chiếc Mitsubishi L200 (Nhật Bản) gắn súng máy phòng không LSD-1
Một chiếc pick-up khác không rõ thương hiệu cũng được gắn súng máy phòng không LSD-1
Một chiếc pick-up khác không rõ thương hiệu cũng được gắn súng máy phòng không LSD-1
Xe dân sự được độ súng máy phòng không của phe nổi dậy ở Libya năm 2012
Xe dân sự được độ súng máy phòng không của phe nổi dậy ở Libya năm 2012