Dự án tàu ngầm S1000 sẽ được Nga và Italy khôi phục

24/10/2012 08:22
Lê Phương (theo Businessman)
(GDVN) - Theo tờ Thương gia đưa tin, Nga và Italy đã quyết định khôi phục dự án tàu ngầm phi hạt nhân S1000 sau khi quá trình triển khai gần như bị đình trệ hoàn toàn trong bốn năm qua.
Đầu tháng 10/2012, hai bên đã chính thức thảo luận về khả năng khởi động dự án, đồng thới đưa ra một số giải pháp cụ thể để quảng bá chiếc tàu ngầm này trên thị trường thế giới và thỏa thuận giảm giá thành của tàu.

Theo thỏa thuận đã đạt được, các bộ phận tàu của Nga và Italy sẽ tương ứng với tỷ lệ 20/80.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trước đây, hai bên dự định một nửa số linh kiện trên tàu sẽ được sản xuất tại Nga, và sẽ trang bị loại ngư lôi điều khiển từ xa Black Shark của Italy-Pháp và hệ thống tên lửa Club của Nga cho tàu.

Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận hồi đầu tháng việc lắp đặt tên lửa Club cho tàu ngầm này đã không được bàn đến.

Lê Phương (theo Businessman)