Hải quân Ấn Độ chính thức biên chế MiG-29K

19/05/2012 16:14
Theo Đất Việt
Không quân Hải quân Ấn Độ đã chính thức biên chế 15 máy bay tiêm kích trên hạm MiG-29 và chuẩn bị đưa tàu sân bay vào biên chế hạm đội.
Không quân Hải quân Ấn Độ đã chính thức biên chế 15 máy bay tiêm kích trên hạm MiG-29 và chuẩn bị đưa tàu sân bay vào biên chế hạm đội. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arakaparambil Anthony Kurian, hải quân nước này đưa vào biên chế 15 máy bay tiêm kích MiG-29K/KUB cất hạ cánh trên boong tàu sân bay đầu tiên. Số máy bay này được mua từ năm 2004.
MiG-29KUB của Hải quân Ấn Độ thử nghiệm trên tàu Kuznetsov.
MiG-29KUB của Hải quân Ấn Độ thử nghiệm trên tàu Kuznetsov.
Các máy bay này sẽ được biên chế cho tàu sân bay Vikramaditiya. Theo kế hoạch tháng 12/2012, tàu sẽ được biên chế vào hạm đội của Ấn Độ. Năm 2004, Ấn Độ đã mua 16 máy bay tiêm kích MiG-29K/KUB trong khuôn khổ một hợp đồng quy mô hơn sửa chữa và hiện đại hoá tàu sân bay Đô đốc Gorhskov. Giá của hợp đồng là 650 triệu USD. Tuy vậy, ông Anthony không giải thích việc Ấn Độ chỉ nhận được 15 máy bay, bởi một chiếc MiG-29K/KUB đã bị rơi ở Nga ngày 23/1/2011 khi bay thử, và đáng lý ra phía Nga sẽ phải đền bù hợp đồng. Năm 2010, Ấn Độ mua thêm của Nga một lô 29 chiếc MiG– 29K giá 1,5 tỉ USD. Việc giao máy bay tiêm kích MiG-29K/KUB cho Ấn Độ được tiến hành từ tháng 12/2009. Trong khi chờ được biên chế về tàu sân bay Vikramaditiya tất cả số máy bay Ấn Độ nhận về có căn cứ ở một trong các sân bay ở Goa.
Theo Đất Việt