Hải quân Việt Nam thử các tên lửa lớp Molniya được Nga cấp phép

30/10/2013 16:04
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Hải quân Việt Nam bắt đầu thử nghiệm các tàu tên lửa lớp Molniya thuộc dự án 12418, được doanh nghiệp đóng tàu quốc gia xây dựng theo giấy phép sản xuất của Nga.

"Cặp tàu đầu tiên được đóng tại Việt Nam bắt đầu bước vào thử nghiệm," – phóng viên ARMS-TASS lấy thông tin từ Tổng Giám đốc Nhà máy đóng tàu Rybinsk “Vympel”" ông Oleg Belkov.

Trên các tàu thứ ba và thứ tư của Việt Nam đang lắp đặt thiết bị, hai tàu khác tiếp tục việc đóng thân tàu.

Ông Oleg Belkov nói: "Sau kết quả thử nghiệm hai tàu tên lửa tàu đầu tiên, phía Việt Nam sẽ thông qua quyết định việc sản xuất bốn tàu lớp Molnya.”
Theo Tiếng nói nước Nga