Không quân Israel lại không kích Syria làm rung chuyển Damascus

05/05/2013 09:04
Nguyễn Hường (nguồn RT)
(GDVN) - Các thông tin ban đầu cũng cho rằng vụ nổ được gây ra bởi một cuộc tấn công tên lửa của Israel.
Một vụ nổ lớn đã xảy ra làm rung chuyển cả thủ đô Damascus - truyền hình nhà nước Syria ngày 5/5 đưa tin cho biết.

Mục tiêu của cuộc tấn công được cho là một trung tâm nghiên cứu quân sự của chính phủ Syria.
Mục tiêu của cuộc tấn công được cho là một trung tâm nghiên cứu quân sự của chính phủ Syria.
 

Theo nguồn tin trên, mục tiêu của cuộc tấn công là một trung tâm nghiên cứu quân sự của chính phủ Syria.
Các thông tin ban đầu cũng cho rằng vụ nổ được gây ra bởi một cuộc tấn công tên lửa của Israel.
Các vụ nổ xảy ra tại khu vực xung quanh núi Qasioun ở Damascus trong những giờ đầu tiên của ngày chủ nhật.

Khu vực bị tấn công có trung tâm nghiên cứu quân sự Jamraya, mà đã từng bị Israel không kích trong tháng 1. Một đoạn video được tải lên mạng Internet cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên bầu trời. Tuy nhiên, tính xác thực của video chưa được xác nhận.
 Hiện trường vụ tấn công sớm ngày 5/5
Trước đó, hôm 4/5, truyền thông Mỹ và Israel đã lên tiếng cho biết Không quân Israel hôm 2-3/5 đã tiến hành các cuộc không kích trên lãnh thổ Syria từ biên giới Li-băng.
Tổng thống Mỹ Barack Obama sau đó nói rằng Israel có quyền để khởi động các cuộc không kích vào Syria, một ngày sau khi xảy ra cuộc không kích thứ hai của Israel trên đất nước này trong năm nay.
Các quan chức Israel cho biết, mục tiêu của cuộc không kích này là một chuyến hàng tên lửa cao cấp vận chuyển của chính phủ Syria vận chuyển cho các chiến binh Hezbollah ở Li-băng.

Video hiện trường vụ tấn công hồi giữa tuần này của Israel
Nguyễn Hường (nguồn RT)