Mỹ: 230 triệu USD đặt mua tên lửa đánh chặn SM-3

08/09/2012 09:52
Theo Vietnamplus
Thông báo trên website của hãng Raytheon cho biết Cơ quan phòng thủ chống tên lửa (MDA) Mỹ đã trao cho hãng này hợp đồng trị giá 230 triệu USD để cung cấp 14 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA
Thông báo trên website của hãng Raytheon cho biết Cơ quan phòng thủ chống tên lửa (MDA) Mỹ đã trao cho hãng này hợp đồng trị giá 230 triệu USD để cung cấp 14 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IA và 5 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB.
 
Tên lửa SM-3 Block IB (Ảnh: Hải quân Mỹ)
Tên lửa SM-3 Block IB (Ảnh: Hải quân Mỹ)

Theo Raytheon, đến thời điểm này hãng đã cung cấp cho Mỹ và Nhật Bản 135 tên lửa đánh chặn SM-3.
Hồi cuối tháng Sáu, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo kế hoạch bố trí các thành tố chống tên lửa và thiết bị quốc phòng vũ trụ trên 6 khu trục hạm của Hải quân. 
Cuối tháng Tám, đại diện Bộ chỉ huy chiến lược Nga cho biết hệ thống của Nga sẽ tương tự như Aegis của Mỹ.

Theo Vietnamplus