Mỹ sẽ cấp máy bay không người lái cho 66 nước?

07/09/2012 07:39
Theo Vietnamplus
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, báo Chicago Tribune vừa đưa tin Lầu Năm Góc đã đưa ra hướng chỉ thị mới mà theo đó, 66 quốc gia có thể nhận máy bay không người lái.
Theo Đài Tiếng nói nước Nga, báo Chicago Tribune vừa đưa tin Lầu Năm Góc đã đưa ra hướng chỉ thị mới mà theo đó, 66 quốc gia có thể nhận máy bay không người lái.
Đây là chủ trương xuất khẩu các máy bay do thám chiến lược không người lái RQ Global Hawk, có khả năng bay ở độ cao 18.000 mét.
Máy bay do thám không người lái RQ Global Hawk của Mỹ. (Nguồn: US Airfore)
Máy bay do thám không người lái RQ Global Hawk của Mỹ. (Nguồn: US Airfore)

Tổ hợp quân sự Northrop Grumman chế tạo máy bay và tham gia khâu xuất khẩu đã lên kế hoạch cung cấp mặt hàng này cho Hàn Quốc.
Theo tuyên bố của đại diện doanh nghiệp, trong số những đối tác quan tâm đến việc mua máy bay không người lái của Mỹ có cả Nhật Bản, Singapore và Australia.
Hiện 90% lợi nhuận của Northrop Grumman trông vào những hợp đồng trong nước và chỉ 10% nhờ xuất khẩu vũ khí
Tuy nhiên trong trường hợp chủ trương mới của Lầu Năm Góc được Quốc hội và Bộ Ngoại giao chấp thuận, họ sẽ lên kế hoạch mở rộng cung cấp vũ khí ra nước ngoài.

Theo Vietnamplus