Nga muốn thành lập công ty liên doanh sản xuất vũ khí với Indonesia

09/11/2012 07:06
Lê Phương (theo RIA)
(GDVN) - Ông Victor Komardin, hiện đang là Phó tổng giám đốc Rosoboronexport, và đồng thời cũng là người dẫn đầu phái đoàn Nga dự Indo Defense 2012, đã chính thức thông báo tin trên với hãng Interfax.
Hôm qua (7/11), tại buổi lễ khai mạc triển lãm vũ khí Indo Defense-2012, tại thủ đô Jakarta của Indonesia, các công ty sản xuất và chế tạo vũ khí của Nga rất mong muốn thành lập một công ty liên doanh Nga-Indonesia liên quan đến sản xuất xe bọc thép và các sản phẩm vũ khí quân sự khác.

Theo dự kiến, vấn đề này sẽ được đưa ra thảo luận chính thức trong thời gian diễn ra cuộc triển lãm vũ khí lần này.
 
Xe tăng Leopard 2A6 trong biên chế quân đội Indonesia. Ảnh: AFP
Xe tăng Leopard 2A6 trong biên chế quân đội Indonesia. Ảnh: AFP

Ông Victor Komardin, hiện đang là Phó tổng giám đốc Rosoboronexport, và đồng thời cũng là người dẫn đầu phái đoàn Nga dự Indo Defense 2012, đã chính thức thông báo tin trên với hãng Interfax.
 
Trả lời câu hỏi về khả năng tiến hành các cuộc đàm phán với đại diện Việt Nam, Malaysia và các nước khác của khu vực Đông Nam Á trong thời gian triển lãm (tới ngày 10/11), ông Komardin nói:

 "Chúng tôi có lịch trình làm việc rất bận rộn. Chúng tôi sẽ tổ chức đàm phán với gần như tất cả các đối tác của mình trong khu vực".
Lê Phương (theo RIA)