Tên lửa đẩy Soiuz-2.1B mang theo Vệ tinh dẫn đường Glonass-M đã lên quỹ đạo trái đất.
Ông Alexei Zolotukhin, đại diện Bộ phận Thông tin của Lực lượng phòng không vũ trụ Nga cho biết, việc phóng Vệ tinh Glonass-M diễn ra ngày 28-11, tại sân bay vũ trụ Plesetsk, ở phía Bắc nước Nga.
Vệ tinh Glonass-M đã đi vào quỹ đạo trái đất thành công. Các máy móc kỹ thuật trên vệ tinh hoạt động bình thường.
Vệ tinh Glonass-M lần này là vệ tinh thứ 6 được đưa lên quỹ đạo trong năm nay. Lần phóng vệ tinh Glonass-M từ sân bay vũ trụ Plesetsk gần đây nhất được thực hiện vào đầu tháng 10. Đầu tháng 11, 3 thiết bị Glonass-M đã được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Proton-M từ sân bay vũ trụ ở Kazakhstan.
Nhóm vệ tinh Glonass hiện nay gồm 30 vệ tinh quỹ đạo, 23 trong số đó đang được sử dụng cho mục đích đặt ra, 2 chiếc đang được bảo dưỡng, 1 chiếc là loại Glonass-K đang trong giai đoạn bay thử nghiệm, 1 chiếc là dự trữ quỹ đạo và 3 vệ tinh khác đang được đưa vào hệ thống
Ông Alexei Zolotukhin, đại diện Bộ phận Thông tin của Lực lượng phòng không vũ trụ Nga cho biết, việc phóng Vệ tinh Glonass-M diễn ra ngày 28-11, tại sân bay vũ trụ Plesetsk, ở phía Bắc nước Nga.
Vệ tinh Glonass-M đã đi vào quỹ đạo trái đất thành công. Các máy móc kỹ thuật trên vệ tinh hoạt động bình thường.
![]() Vệ tinh Glonass-M |
Nhóm vệ tinh Glonass hiện nay gồm 30 vệ tinh quỹ đạo, 23 trong số đó đang được sử dụng cho mục đích đặt ra, 2 chiếc đang được bảo dưỡng, 1 chiếc là loại Glonass-K đang trong giai đoạn bay thử nghiệm, 1 chiếc là dự trữ quỹ đạo và 3 vệ tinh khác đang được đưa vào hệ thống
Theo VOV