Nga sẽ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 sau năm 2015

07/08/2012 07:05
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Tư lệnh Không quân Nga Bondalev vừa có tuyên bố đáng chú ý về máy bay T-50 và Su-35 tại Triển lãm ảnh về Không quân Nga hôm qua.
T-50: Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Nga
T-50: Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Nga

Đêm ngày 6/8, Tân Hoa xã đưa tin, cùng ngày, Tổng Tư lệnh Không quân Nga, Bondalev cho biết, máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5, do Nga nghiên cứu chế tạo, sẽ đưa vào sản xuất hàng loạt sau năm 2015.

Ngoài ra, máy bay Su-35, loại máy bay chiến đấu đa năng không bị hạn chế bởi thời tiết, sớm nhất sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt vào năm tới.

Bondalev đã đưa ra tuyên bố trên khi tham dự Triển lãm ảnh kỷ niệm tròn 100 năm thành lập Không quân Nga.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Nga do Công ty Sukhoi bắt đầu nghiên cứu phát triển từ thập niên 1990, có một loạt tính năng tiên tiến như bay tàng hình trong mọi điều kiện thời tiết, tốc độ cao nhất là 2.100 km/h, đồng thời sẽ trang bị hệ thống dẫn đường trang bị trên máy bay mới nhất và hệ thống phòng thủ tự động hóa cao.

Máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 Nga bay thử lần đầu tiên vào tháng 1/2010, đồng thời vào tháng 8/2011 lần đầu tiên chính thức công khai tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Moscow.

Máy bay chiến đấu Su-35 là máy bay chiến đấu hạng nặng 2 động cơ, 1 chỗ ngồi, không bị hạn chế bởi thời tiết, được phát triển trên nền tảng của máy bay chiến đấu Su-27, chủ yếu dùng để kiểm soát trên không và tấn công đối đất.

Rất nhiều công nghệ tiên tiến của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 đều sẽ được sử dụng trước cho máy bay chiến đấu Su-35 nhằm bảo đảm cho máy bay chiến đấu này có ưu thế tổng thể so với các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 khác trên thế giới.

Máy bay chiến đấu tàng hình T-50 của Nga.
Máy bay chiến đấu tàng hình T-50 của Nga.
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga nguyên mẫu
Máy bay chiến đấu Su-35 Nga nguyên mẫu
Máy bay chiến đấu Su-35 có rất nhiều tính năng tiên tiến của máy bay thế hệ thứ 4++
Máy bay chiến đấu Su-35 có rất nhiều tính năng tiên tiến của máy bay thế hệ thứ 4++
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)