Nga trang bị thêm 12 tàu chiến cho Hạm đội Biển Đen

01/08/2011 00:30
(GDVN) – Trong thời gian tới, Hải quân Nga sẽ trang bị thêm cho Hạm đội Biển Đen 12 tàu chiến mới, trong đó có 6 tàu ngầm diesel-điện dự án 636.

(GDVN) – Trong thời gian tới, Hải quân Nga sẽ trang bị thêm cho Hạm đội Biển Đen 12 tàu chiến mới, trong đó có 6 tàu ngầm diesel-điện dự án 636 và 6 chiến hạm mới.

alt
Hải quân Nga sẽ trang bị thêm cho Hạm đội Biển Đen 12 tàu chiến
mới.

Đây là tuyên bố mới nhất của Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Vysotsky trước Hãng thông tấn Interfax trong ngày 31/7 khi bàn về sức mạnh chiến đấu của Hải quân Nga trong thế kỷ mới.

Bên cạnh tuyên bố nêu trên, ông Vysotsky còn nhấn mạnh thêm rằng, trong khuôn khổ chương trình trang bị quốc gia, đến năm 2020, Hải quân Nga sẽ được biên chế thêm tất cả là 40 tàu chiến mới các loại, cả tàu ngầm lẫn nàu nổi mặt nước, trong đó ít nhất có 8 tàu ngầm nguyên tử đa năng dự án 885 Yasent.

Có thông tin cho rằng, Hải quân Nga có thể sẽ được biên chế 10 tàu ngầm nguyên tử đa năng thế hệ thứ 4 dự án 885 Yasent. Dự kiến, trong năm nay, chiếc tàu ngầm nguyên tử đầu tiên lớp này mang tên Severodvinsk sẽ chính thức đưa vào biên chế trang bị.

alt
Tổng Tư lệnh Hải quân Nga Vladimir Vysotvsky.

Khi đề cập tới chương trình trang bị quốc gia đến năm 2020, Thủ tướng Nga Vladimir Putin nhấn mạnh, với số tiền gần 5 nghìn tỷ rúp chi cho chương trình này sẽ góp phần đổi mới đáng kể và củng cố cơ sở vật chất-kỹ thuật; hình thành cụm lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển với các loại tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ 4; mua sắm tàu chiến hiện đại, đồng thời tiến hành sửa chữa, nâng cấp số phương tiện hiện có.

Điều đáng chú ý là ngoài tàu đổ bộ lớp Mistral mua của Pháp ra, trong thời gian tới Nga sẽ tự cung cấp các phương tiện tác chiến cho Hải quân chứ không mua tàu chiến của nước ngoài.

Trước đó, vào ngày 25/7 Tổng Tư lệnh Hải quân Nga cũng từng có bài phát biểu trước báo giới về kế hoạch trang bị 3 chiến hạm tuần phòng và 3 tàu ngầm dự án 636 cho Hạm đội Biển Đen.

alt
Ngoài tàu đổ bộ Mistral, Hải quân Nga sẽ không mua tàu chiến của
nước ngoài.

Hiện nay, Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) của Nga đang bắt đầu triển khai đóng chiếc tàu ngầm dự án 636 đầu tiên tại xưởng đóng tàu Admiralt cho Hạm đội Biển Đen.

Theo lời Chủ tịch Tập đoàn USC Roman Trotsenko, để mua sắm vũ khí, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật quân sự cho quân đội Nga trong chương trình trang bị quốc gia đến năm 2020, Nga sẽ phải chi khoảng 3-4 nghìn tỷ rúp.

{iarelatednews articleid='9208,9200,9216,9184,9211,8921,8829,8834,8725,8714,8695,8448,8379,8330,8302,8113,8143,7921'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)

alt