Ngành tòa án Trung Quốc "chỉnh phong": Cấm dâm ô, hủ bại

08/08/2013 14:09
Hồng Thủy (nguồn: QQ News)
(GDVN) - Riêng Vương Quốc Quân hôm đó chỉ "ngồi xem" chứ không mua dâm, bị xử lý 2 năm "treo đảng tịch". 4 viên thẩm phán này đều bị cách mọi chức vụ trong ngành tòa án.
Trần Tuyết Minh
Trần Tuyết Minh
Tân Hoa Xã ngày 7/8 đưa tin, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc hôm qua 7/8 ra thông báo về việc Triệu Minh Hoa và Trần Tuyết Minh, 2 Phó chánh án tòa án cao cấp thành phố Thượng Hải tổ chức mua dâm tập thể bị phát giác, tung clip lên mạng. Thông báo của tòa án tối cao nước này yêu cầu tòa án các cấp tiến hành chỉnh đốn tác phong, xiết chặt kỷ luật, kiên quyết loại trừ những thành phần hủ bại trong đội ngũ thẩm phán, tư pháp Trung Quốc để ngăn chặn những vụ việc tương tự phát sinh. Giới chức thành phố Thượng Hải và ngành tòa án Trung Quốc đã điều tra và xử lý 4 viên thẩm phán tham gia mua dâm tập thể bị phát giác và tung clip lên mạng. Tuy nhiên những hành vi đồi bại của 4 viên thẩm phán này có ảnh hưởng rất xấu đến xã hội và "làm xấu đi hình ảnh của ngành tòa án Trung Quốc".
Vương Quốc Quân hôm đó "ngồi xem", không mua dâm nên bị "treo đảng tịch" 2 năm và cách chức.
Vương Quốc Quân hôm đó "ngồi xem", không mua dâm nên bị "treo đảng tịch" 2 năm và cách chức.
Trước đó đêm 2/8 thành ủy Thượng Hải triệu tập họp để xử lý vụ bê bối của 4 thẩm phán, đồng thời quyết định khai trừ đảng tịch khỏi đảng Cộng sản Trung Quốc đối với 3 quan chức này. Hôm 9/6, một Phó giám đốc doanh nghiệp đã mời 4 viên thẩm phán cùng 3 người khác đi nhậu, sau đó vào hộp đêm mua dâm. 4 thẩm phán này gồm Triệu Minh Hoa - Phó chánh án tòa Dân sự số 1, Trần Tuyết Minh - Phó chánh án tòa Dân sự số 5 Thượng Hải, Nghê Chính Văn - Phó phòng Giám sát, Vương Quốc Quân - Phó chánh án tòa Dân sự số 5. Riêng Vương Quốc Quân hôm đó chỉ "ngồi xem" chứ không mua dâm, bị xử lý 2 năm "treo đảng tịch". 4 viên thẩm phán này đều bị cách mọi chức vụ trong ngành tòa án.
Hồng Thủy (nguồn: QQ News)