![]() |
| Kỉ niệm ngày sinh của Chủ Tịch Hồ Chí Minh vào đúng ngày thứ 7 cho nên lượng người về viếng lăng Bác rất đông. |
![]() |
| Từ sáng sớm, người dân đã xếp thành những hàng dài nối nhau để vào viếng lăng Bác. |
![]() |
| Mọi người xếp hàng rất ngay ngắn |
![]() |
| Đoàn người từ từ tiến vào Lăng Bác |
![]() |
| Mặc dù rất đông như mọi người luôn có ý thức nhường nhau |
![]() |
| Hai cha con háo hức đi theo hàng từ đường Ngọc Hà về khu viếng lăng Bác. |
![]() |
| Niềm vui thể hiện rõ trên khuân mặt của mỗi người dù trời có nắng nóng. |
![]() |
| Ở bất kì độ tuổi nào, mọi người về lăng Bác đều với lòng thành kính và viếng thăm vị cha già kính yêu của dân tộc. |
![]() |
| Nhiều người đã dùng ô để làm giảm đi cái nắng trên con đường vào lăng. |
![]() |
| Những đoàn học sinh thể hiện nét vui mừng khi chuẩn bị được gặp Bác. |
![]() |
| Trước cửa gửi đồ (đường Hùng Vương) cũng trật kín người. |
![]() |
| Người người xếp hàng đợi đi qua phòng an ninh. |
![]() |
| Cổng vào nơi gửi xe trên đường Ngọc Hà cũng bị ngắt đoạn khi nhường đường cho dòng người đi viếng lăng Bác. |
![]() |
| Chùa Một Cột cũng đông hơn mọi ngày. |
![]() |
| Khu vực gần Chùa Một Cột rất đông người ngồi nghỉ chân. |
![]() |
| Sau khi viếng lăng Bác và tham quan khu phủ Chủ tịch dòng người lại ùn ùn đổ ra |
![]() |
| Nơi trả hành lý lại càng đông hơn khi thời gian về trưa. |
![]() |
| Bãi đỗ xe trật kín. |
Trần Kháng

















