Hiệu trưởng Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nói học phí quá hạn nhằm "răn đe" SV, dừng thu sau phản ánh

23/08/2026 07:36
Khánh Vân
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo Hiệu trưởng Trường đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, quy định về học phí quá hạn chỉ nhằm "răn đe", giúp sinh viên hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp đúng thời hạn.

Vừa qua, sinh viên Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ băn khoăn, lo lắng về việc Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Chí Minh ban hành Quyết định số 2684/QĐ-ĐHNH về mức thu học phí, phí dịch vụ năm học 2026-2027, có hiệu lực từ ngày 4/8/2026.

Theo đó, tại điểm b, điểm c, mục 9, khoản 1 Quyết định số 2684/QĐ-ĐHNH về học phí quá hạn thời gian đào tạo quy định của chương trình đào tạo các hệ đào tạo không bao gồm đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ), nhà trường quy định sinh viên nợ các văn bằng chứng chỉ (tin học, anh văn…) phải đóng khoản phí quá hạn từng lần (tương đương 5 tháng), bằng 50% mức trần học phí áp dụng theo năm học hiện hành.

hoc-phi-qua-han-1787223905-2118-1787228467.jpg
Ảnh chụp màn hình.

Quy định thu học phí quá hạn chỉ nhằm "răn đe" sinh viên

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Trung - Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, quy định này đã được nhà trường thực hiện từ năm 2022 và có điều chỉnh qua các năm đến nay.

Quy định xuất phát từ thực tế giai đoạn 2017-2019, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của trường khá thấp, mỗi khóa có khoảng 20-22% số sinh viên tốt nghiệp trễ hạn. Mặc dù sinh viên đã hoàn thành việc học nhưng vì nhiều lí do nên còn thiếu các điều kiện tốt nghiệp, trong đó có chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến cơ hội học tập và việc làm của các em.

Từ tình trạng trên, nhà trường phải có trách nhiệm với người học và phụ huynh trong việc đồng hành, thúc đẩy sinh viên hoàn thành chương trình đúng thời hạn. Do đó, hàng loạt giải pháp đã được triển khai, trong đó quy định về mức thu học phí quá hạn được xem là một biện pháp cảnh báo, có tính răn đe, nhằm nâng cao ý thức chủ động của sinh viên ngay từ sớm.

Giải pháp này đã góp phần nâng tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp đúng hạn của trường. Theo đó, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp quá hạn đã giảm rõ rệt, từ khoảng 50% xuống còn khoảng 20%.

Hiện tại, nhà trường đang triển khai thêm các giải pháp khác để hạn chế tình trạng sinh viên đến cuối khóa mới hoàn thành chuẩn đầu ra. Theo đó, yêu cầu về tiếng Anh được trường đưa vào chuẩn đầu vào của một số học phần tiếng Anh chuyên ngành; tin học cũng được đưa vào yêu cầu đầu vào của các học phần liên quan chuyển đổi số.

Thầy Trung nhấn mạnh, nhà trường không xem đây là một khoản phạt được thu thực tế đối với sinh viên chỉ còn nợ chứng chỉ. Trong trường hợp sinh viên đã hoàn thành toàn bộ học phần, không đăng ký học phần và không phát sinh dịch vụ đào tạo, nhà trường sẽ không thể thu học phí, bởi học phí phải gắn với việc đăng ký học phần, số tín chỉ và dịch vụ đào tạo thực tế.

Thực tế cho thấy, sau khi học xong chương trình, nhà trường rất khó để liên hệ, gặp sinh viên, thậm chí nhiều em đã thay đổi số điện thoại, email. Vì vậy, quy định trên như một "cảnh báo", buộc sinh viên phải liên hệ với nhà trường để được tư vấn, xây dựng lại lộ trình học tập và hoàn thành các điều kiện tốt nghiệp. Đến nay, trường chưa thu khoản này với bất kỳ trường hợp nào.

Quy định này đã được nhà trường công bố hàng năm trong các văn bản về học phí. Sinh viên cũng được phổ biến đầy đủ lộ trình học tập và nghĩa vụ tài chính ngay từ khi nhập học, không phải đến cuối khóa mới biết.

truong-dai-hoc-ngan-hang-tphcm-hub-esdit-edited-1787219081987.jpg
Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Chí Minh. Ảnh website nhà trường.

Thầy Trung thông tin thêm, tại Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh điều kiện về ngoại ngữ là bậc 3-4/6 (chứng chỉ B1) và tin học cơ bản.

Hiện, nhà trường có khoảng 900 sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo, gồm cả chưa hoàn thành học phần lẫn điều kiện chuẩn đầu ra. Phần lớn trong số này là sinh viên khóa 2022-2026, thời điểm nhà trường chưa áp dụng yêu cầu về chuẩn đầu vào tiếng Anh và tin học đối với sinh viên khi bắt đầu học chuyên ngành.

Bỏ quy định thu thu học phí quá hạn sau phản ánh của sinh viên

Theo thầy Trung, tính đến sáng 22/8, đa số sinh viên thuộc diện quá hạn đào tạo đã liên hệ đến Phòng Tài chính - Kế toán của trường để được giải đáp về quy định đóng học phí quá hạn. Tại đây, sinh viên được bộ phận chức năng của trường trực tiếp kiểm tra thông tin, tư vấn, hướng dẫn qua Phòng Đào tạo để xây dựng lại lộ trình học tập và làm bản cam kết hoàn thành chuẩn đầu ra để tốt nghiệp đúng hạn.

Cũng trong ngày 22/8, nhà trường đã có thông báo về việc điều chỉnh học phí năm học 2026-2027. Thông báo được đưa ra dựa vào tình hình thực tế và lộ trình học tập của sinh viên, đồng thời, nhà trường mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng sinh viên trong nỗ lực hoàn thành chương trình đào tạo đúng tiến độ. Vì vậy, Ban Giám hiệu quyết định năm học 2026-2027 không áp dụng quy định thu học phí quá hạn thời gian đào tạo tại điểm b, điểm c, mục 9, khoản 1, phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 2684/QĐ-ĐHNH ngày 4/8/2026.

van-ban-hoc-phi-1787377011890.jpg
Thông báo điều chỉnh học phí năm học 2026-2027 của Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh chụp màn hình.

Hiệu trưởng Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, nhà trường chưa thu tiền của bất kỳ sinh viên nào nếu đã hoàn thành các học phần. Đa số sinh viên bị ảnh hưởng đã chủ động liên hệ với trường để giải quyết nên quy định này đã "hoàn thành sứ mệnh" và không còn nhiều giá trị với thực tế đào tạo của các khóa học sau này. Do đó, nhà trường quyết định không áp dụng quy định thu học phí quá hạn này nữa.

Nếu các em sinh viên có bất kỳ vấn đề gì cần giải đáp, hỗ trợ có thể liên hệ trực tiếp đến bộ phận chức năng của nhà trường để được cung cấp thông tin đầy đủ, chi tiết; không đăng tải nội dung trên các trang thông tin không chính thống để tránh bị kẻ xấu lợi dụng bóp méo sự thật gây hoang mang lo lắng cho những sinh viên khác và ảnh hưởng tới uy tín của trường.

Khánh Vân