Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi (Quốc lộ 6) - Đầm Hồng (phường Khương Đình, Hà Nội) có tổng chiều dài tuyến khoảng 1,52 km, quy mô mặt cắt ngang nền đường 40m. Đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng, công tác giải phóng mặt bằng đặt ra nhiều thách thức. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền cùng sự đồng thuận của người dân, phường Khương Đình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề để dự án đẩy nhanh tiến độ thi công.
Phường Khương Đình hoàn tất giải phóng mặt bằng 60.902,1m2
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đại diện Ủy ban nhân dân phường Khương Đình cho biết, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Vì vậy, Đảng ủy, chính quyền phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ. Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng được thành lập, phân công rõ người, rõ việc, phát huy vai trò trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Lãnh đạo phường thường xuyên trực tiếp xuống cơ sở để lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.
Công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng trên địa bàn phường Khương Đình (gồm 4 phường cũ: Thượng Đình, Hạ Đình, Khương Trung, Khương Trung) được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 6190/QĐ-UB ngày 19/10/2002 và số 5908/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 với tổng diện tích thu hồi 60.902,1m2 của 736 trường hợp (gồm 16 tổ chức, 720 hộ gia đình, cá nhân). Cụ thể như sau:
Đối với 16 tổ chức, phường đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 15/16 trường hợp; đã thu hồi 15/16 trường hợp, còn 1 trường hợp đất giao thông do Ủy ban nhân dân phường Khương Đình quản lý sẽ tổ chức phê duyệt phương án cuối cùng, sau khi phê duyệt xong các tổ chức và các hộ gia đình, cá nhân.
Đối với 720 hộ gia đình, cá nhân, phường đã ban hành quyết định phê duyệt phương án 720/720 trường hợp đạt tỷ lệ 100%, diện tích đất thu hồi là 60.902,1m2/60.902,1m2. Sở Xây dựng Hà Nội đã ban hành quyết định bán nhà tái định cư cho 336/293 hộ dân, trong đó 77 hộ dân đã nhận nhà tái định cư.
Tính đến ngày 27/5/2026, công tác giải phóng mặt bằng đường Vành đai 2,5, đoạn từ đường Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng đã hoàn thành. Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bố trí tái định cư và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công được thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.
Ngay khi có mặt bằng, đơn vị thi công đã tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị để triển khai thi công theo phương thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu tổ chức thi công ngay đến đó, không chờ bàn giao toàn tuyến. Phường đặt mục tiêu tập trung hoàn thành các phần việc, phấn đấu thông tuyến đường trên địa bàn phường vào dịp 10/10/2026, chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
"Đi từng ngõ, gõ từng nhà" vận động người dân đồng thuận giải phóng mặt bằng
Để dự án triển khai đúng tiến độ, sự đồng thuận của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng có ý nghĩa rất quan trọng. Vì vậy, phường Khương Đình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án.
Theo đại diện Ủy ban nhân dân phường Khương Đình, công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng là chìa khóa tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Các hình thức tuyên truyền, vận động Ủy ban nhân dân phường đã thực hiện gồm đối thoại trực tiếp để giải đáp thắc mắc; tuyên truyền trên hệ thống thông tin và phát thanh trên loa đài đến từng khu dân cư, tổ dân phố; phương pháp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" của cán bộ đoàn thể.
Đối với hình thức đối thoại và tiếp xúc trực tiếp, lãnh đạo phường và các phòng ban chuyên môn, trong đó trực tiếp là đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân phường đã chủ trì hội nghị, đối thoại trực tiếp để lắng nghe, giải thích cặn kẽ về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng như giải quyết các kiến nghị chính đáng của người dân.
Ngày 8/5/2026, Ủy ban nhân dân phường Khương Đình tổ chức bốc thăm căn hộ tái định cư và trao giấy phép xây dựng cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5. Theo đó, Hội đồng đã tổ chức bốc thăm 162 căn hộ tái định cư cho 137 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Trước đó, ngày 29/4/2026, phường cũng đã hoàn thành việc bốc thăm bố trí 110 căn hộ tái định cư cho 86 hộ dân.
Đối với hình thức vận động trực tiếp "đi từng ngõ, gõ từng nhà" được phường thực hiện bằng cách thành lập 8 tổ tuyên truyền, vận động, phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đến từng hộ gia đình để tuyên truyền về chủ trương, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời giải đáp những vướng mắc của người dân. Cách làm này giúp nắm bắt tâm tư, hoàn cảnh cụ thể để có phương án hỗ trợ, vận động linh hoạt, thấu tình đạt lý.
Đối với hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, phường sử dụng hệ thống loa truyền thanh cơ sở, đăng tải thông tin minh bạch trên cổng thông tin điện tử của phường giúp người dân dễ dàng tiếp cận chủ trương, quy hoạch và quyền lợi của mình.
Đại diện phường Khương Đình chia sẻ thêm, dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi - Đầm Hồng là công trình có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng giao thông phường Khương Đình nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Kết quả đạt được không chỉ thể hiện sự quyết liệt, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương mà còn khẳng định tinh thần đồng thuận, vì lợi ích chung của cộng đồng, nhân dân phường Khương Đình.
Tuy vậy, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do khối lượng công việc lớn, nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, quỹ tái định cư được bố trí tại nhiều vị trí trên địa bàn thành phố, trong khi lực lượng trực tiếp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn mỏng.
Trong thời gian tới, phường Khương Đình sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai, đồng thời theo dõi, đôn đốc tiến độ thi công nhằm bảo đảm dự án được triển khai đồng bộ, đúng kế hoạch.