Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm đóng góp vào sự kiện nổi bật năm 2018

27/12/2018 13:06
Hưng Long
(GDVN) - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố 10 sự kiện tiêu biểu năm 2018 có sự góp mặt của dự án Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm đang gây tranh cãi.

Ngày 27/12, Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông thành phố Hồ Chí Minh – Dương Anh Đức thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng bình chọn 10 sự kiện tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm (quận 2) góp mặt vào sự kiện thứ 2: “Triển khai 16 nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội - động lực mới cho sự phát triển của thành phố”.

Mô phỏng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng Điện tử)
Mô phỏng Khu đô thị mới Thủ Thiêm. (Ảnh: Báo Sài Gòn Giải phóng Điện tử)

Nội dung của sự kiện này thể hiện:

“Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU, Hội đồng nhân dân thành phố ban hành Nghị quyết số 25/NQ-HĐND, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 8127/KH-UBND triển khai thực hiện với 21 nội dung, đề án cụ thể.

Với phương châm quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các sở ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch, chủ động tổ chức nghiên cứu các nội dung, đề án được giao.

Mặc dù thời gian xây dựng các chương trình, đề án khá ngắn, nội dung nhiều, có một số nội dung mới, phức tạp nhưng thành phố vẫn thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục theo quy định, tất cả đều phải đảm bảo tính khoa học, phát huy trí tuệ tập thể, công khai, minh bạch.

Đến nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã trình và được Hội đồng nhân dân thành phố, Thường trực Hội đồng nhân dân thảo luận, thông qua 16 nội dung cụ thể.

Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm đóng góp vào sự kiện nổi bật năm 2018 ảnh 2

Nghị trường nảy lửa vì nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm 

Việc triển khai các nội dung bước đầu đạt một số kết quả tích cực, các cơ chế, chính sách ban hành đã góp phần sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức;

Khuyến khích, nâng cao hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức;

Đẩy mạnh thu hút các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt tham gia đóng góp cho sự phát triển của thành phố;

Khuyến khích các cơ sở sản xuất tiết kiệm hơn nữa việc sử dụng nước sạch;

Lòng đường, vỉa hè trên 23 tuyến đường thu phí đỗ xe ô tô trở nên thông thoáng;

Tiến độ thực hiện các dự án nhóm A (dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc, dự án Xây dựng Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ, dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Giao hưởng, nhạc, vũ kịch tại quận 2 – tức Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm - PV).

Và các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất lúa trên 10 ha (35 dự án, diện tích trên 3.870 ha) được đẩy nhanh hơn khá nhiều;

Việc thực hiện ủy quyền cho sở ban ngành, quận huyện thực hiện các thủ tục hành chính sẽ giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, thủ tục, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân, doanh nghiệp.

Những kết quả quan trọng, tích cực trong quá trình triển khai Nghị quyết 54 của Quốc hội trong năm 2018 sẽ phát huy hiệu quả hơn trong năm 2019 và những năm tiếp theo, là tiền đề quan trọng để thành phố tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước”.

Như vậy, Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm đang gây tranh cãi vẫn nằm trong sự kiện tiêu biểu thứ 2 của thành phố Hồ Chí Minh về việc “Triển khai 16 nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội - động lực mới cho sự phát triển của thành phố”.

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT CỦA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2018:

1 - Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

2 - Triển khai 16 nội dung thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội - động lực mới cho sự phát triển của thành phố

3 - Kinh tế thành phố đạt và vượt 17 chỉ tiêu quan trọng

4 - Diễn đàn kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh 2018

5 - Thành phố Hồ Chí Minh đón 7,5 triệu lượt khách quốc tế

6 - Thành phố Hồ Chí Minh: Hành trình hướng đến đô thị thông minh

7 - Hoàn thành trước 2 năm mục tiêu cơ bản không còn hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020

8 - Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh

9 - Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn

10 - Chương trình giao lưu văn hóa - thương mại các nước ASEAN 

Hưng Long