Nổi bật ngày 15/2: Gió mùa đông bắc tràn về, miền Bắc vào đợt lạnh mới

15/02/2012 19:30
Hải Sơn (Tổng hợp)
(GDVN) - Dịch cúm gia cầm tái bùng phát; đạp xe khởi động giờ trái đất 2012; thế giới hoang mang các vụ đánh bom... là những sự kiện nổi bật trong ngày 15/2.

Gió mùa đông bắc lại tràn về

Tờ Thanh Niên Online thông tin, Sáng nay 15.2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía nam.

Dự báo khoảng gần sáng nay và ngày mai 16.2, đợt gió mùa đông bắc này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết các tỉnh miền Bắc nước ta, gây rét trở lại. 

Ở phía đông Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - cấp 4.

Dịch cúm gia cầm bùng phát tại 10 tỉnh, thành phố
Theo TTXVN dẫn nguồn Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, dịch cúm gia cầm đang tiếp tục lan rộng ra nhiều địa bàn trong cả nước và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Tính đến thời điểm này, dịch cúm gia cầm đã bùng phát ở 10 tỉnh, thành bao gồm Thanh Hóa, Quảng Trị, Sóc Trăng, Bắc Giang, Kiên Giang, Thái Nguyên, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Tĩnh.

Dịch cúm gia cầm tái bùng phát ở 10 tỉnh, thành phố
Dịch cúm gia cầm tái bùng phát ở 10 tỉnh, thành phố

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT
Theo Cục Thú y, dịch cúm gia cầm đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ lan rộng. Trong khi đó, việc chưa có vắcxin phù hợp để tiêm phòng khi chủng virus cúm đã biến đổi cùng với diễn biến bất thường của thời tiết và việc chưa quản lý tốt quá trình vận chuyển gia cầm khiến cho diễn biến dịch ngày càng phức tạp.
Cục Thú y cũng yêu cầu các địa phương tổ chức ngay việc tiêm phòng bổ sung cho những đàn gia cầm đã hết miễn dịch, đàn nuôi mới trên các địa bàn thuộc chương trình tiêm phòng cúm gia cầm. Cục Thú y khuyến cáo người chăn nuôi cũng nên chủ động khai báo với cơ quan chức năng khi phát hiện gia cầm biểu hiện nghi mắc bệnh cúm.

Dừng xe mua bánh 1 phút, bị phạt 800 nghìn

Tờ Vietnamnet đang tải, trong ngày đầu "trảm" điểm trông giữ xe, khi đỗ ô tô trên vỉa hè phố Huế để vào mua bánh mì cho con ăn đi học, một người dân Hà Nội đã bị phạt 800 nghìn đồng và tước bằng lái 60 ngày.
Sự việc hi hữu trên xảy ra vào lúc gần 8 giờ sáng ngày 15/2 - cũng là ngày "trảm" các điểm trông giữ xe trên nhiều tuyến phố của các quận nội thành Hà Nội. Khi đó, anh Đặng Hữu Du (ở Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng), đỗ xe ô tô BKS 29A – 171.35 trước cửa hàng bánh mỳ 142 phố Huế để mua bánh cho con ăn đi học.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT

Anh Đặng Hữu Du bức xúc vị bị phạt 800 nghìn vì lỗi đỗ xe 1 phút
Anh Đặng Hữu Du bức xúc vị bị phạt 800 nghìn vì lỗi đỗ xe 1 phút

Vừa chạy vào quán chưa đầy 2 phút với túi bánh mì mang ra theo, anh Du ngỡ ngàng khi thấy công an phường Ngô Thì Nhậm lập tới lập biên bản lỗi dừng đỗ xe sai quy định...

3 công nhân rơi từ tầng 7 cao ốc xuống tầng hầm

Theo VnExpress, khoảng 10h30, 15/2, ba công nhân bắc ván qua thang máy ở tầng 7 để hốt xà bần. Đang làm việc thì bất ngờ ván bật khiến họ ngã xuống tầng hầm và bị đất đá vùi lấp.
Một số công nhân làm việc gần đó đã chạy đến moi ba nạn nhân ra khỏi đống đổ nát và đưa vào bệnh viện. Tuy nhiên, anh Trần Văn Đủ (28 tuổi) đã tử vong. Hai người bị thương là Lê Văn Mao (24 tuổi) và Trần Văn Hiện (22 tuổi) đang điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng nguy kịch. Cả ba công nhân đều ngụ ở An Giang.

Đạp xe khởi động Giờ Trái đất 2012 tại Việt Nam

Giờ Trái đất 2012 tại VN khởi động sáng nay 15-2 khi các tình nguyện viên tại TP.HCM, Đà Nẵng cùng đạp xe. 14h cùng ngày, các tình nguyện viên tại Hà Nội cũng sẽ có hoạt động tương tự.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình nguyện viên tham gia ủng hộ Giờ trái đất
Tình nguyện viên tham gia ủng hộ Giờ trái đất

Giờ Trái đất năm nay sẽ diễn ra từ 20h30-21h30 ngày 31-3. Đây là năm thứ 4 Việt Nam tham gia sự kiện Giờ Trái đất. Với thông điệp “Một Giờ Trái đất khác biệt”, chiến dịch Giờ Trái đất 2012 tại Việt Nam được tổ chức bởi ban điều phối chiến dịch 350.org Việt Nam dưới sự bảo trợ của Trung tâm Hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu (SCC).
Chiến dịch năm nay diễn ra từ ngày 15-2 đến ngày 31-3 với các hoạt động dự kiến: mang lại các giải pháp về nguồn năng lượng sạch, giảm phát thải CO2, nâng cao nhận thức người dân về biến đổi khí hậu. Thông tin này được đăng tải trên Tuổi trẻ.

Lĩnh án vì 'trăng mật' với người tình tuổi teen

Trên tờ Vietnamnet thông tin, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Hoàng Xuân Trọng (SN 1992, trú tại phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.
Trước đây, Trọng có đem lòng yêu H., một cô bé xinh xắn, học lớp 7, quê Lạng Sơn, được mẹ gửi lên Hà Nội ở nhà người quen để học. Khi đó, Trọng đang học năm cuối một trường cao đẳng.

Đối tượng Hoàng Xuân Trọng tại tòa
Đối tượng Hoàng Xuân Trọng tại tòa

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT

Tình yêu giữa Trọng và H. nảy nở và Trọng đã đưa cô bé đi quá giới hạn. Từ tháng 5-7/2011, trong căn phòng chưa đầy 10m2 của mẹ, Trọng và H. đã “yêu” nhau 3 lần. Có lần "yêu" xong, cậu ta còn mua thuốc tránh thai cho người yêu.
Sự việc sau đó bị gia đình H. phát hiện và tố cáo. Do khi quan hệ tình dục, cô bé chưa đủ 13 tuổi, Trọng phạm vào tội hiếp dâm trẻ em dù có sự đồng thuận của cô người yêu tuổi nhí.

Hà Tĩnh: Người vợ bị hành hạ suốt 28 năm rút đơn khởi kiện chồng

Theo Dân trí dẫn lời Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ, Phó thủ tưởng CQĐT huyện Đức Thọ cho biết, trong khi cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ vụ án hình sự thì chiều qua (14/2), bà Nguyễn Thị Bé - nạn nhân bị chồng là ông Nguyễn Viết Quang  hành hạ suốt 28 năm đã đến Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) rút lại đơn tố cáo cũng như từ chối đi giám định thương tật.
Bà Bé (bên trái) đến cơ quan CA đề nghị rút đơn khởi kiện chồng
Bà Bé (bên trái) đến cơ quan CA đề nghị rút đơn khởi kiện chồng

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT
Nguyên nhân rút đơn khởi kiện, theo bà Bé trình bày là vì nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, không muốn người chồng đã 63 tuổi của mình phải sống cảnh tù tội, cũng không muốn vì chuyện của cha mẹ mà làm ảnh hưởng đến việc học tập, công tác, cuộc sống của các con.
Tuy nhiên, Thượng tá Tuệ nhận định hành vi hành hung, làm nhục vợ của ông Quang không thể không bị xử lý. Sau khi đình chỉ vụ án hình sự, Công an huyện Đức Thọ đang xem xét củng cố hồ sơ để xử lý ông Quang về những tội danh khác theo quy định của pháp luật.

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh đập con nuôi

Theo Tuổi trẻ, sáng 14-2, Công an huyện Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) tiếp tục triệu tập bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, trú xã Hành Trung) và ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, chồng bà Yến) để lấy lời khai về vụ hành hung con nuôi là bé gái Hoàng Thục Phi (9 tuổi). Đến 15h, Công an huyện Nghĩa Hành ra lệnh bắt khẩn cấp ông Mùi.

Cùng thông tin này, trên Tiền phong, cho hay, sáng nay (15/2), Sở LĐ-TB&XH Quảng Ngãi cho biết, có văn bản kiến nghị cơ quan liên quan không chấp thuận cho vợ chồng ông Nguyễn Văn Mùi và bà Đoàn Thị Hồng Yến được tiếp tục nuôi bé Nguyễn Thục Phi (10 tuổi).

Đối tượng Nguyễn Mùi tại cơ quan CSĐT
Đối tượng Nguyễn Mùi tại cơ quan CSĐT

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT
Cũng theo văn bản này, sau khi bé Phi điều trị tại Bệnh viên đa khoa Quảng Ngãi, sức khoẻ ổn định trở lại, Sở sẽ chuyển bé Phi về Trung tâm Bảo trợ xã hội của tỉnh để tiếp tục được chăm sóc và đi học.

Thế giới hoang mang vì các vụ đánh bom bí ẩn

Trên tờ Thanh Niên đăng tải, các nhà điều tra Thái Lan kiểm tra mối liên hệ tiềm tàng giữa một loạt các vụ nổ ở Bangkok hôm 14/2 và những vụ tấn công nhắm vào nhân viên ngoại giao Israel ở Ấn Độ và Georgia trước đó.

Theo Reuters, Israel đã tố cáo Iran và đồng minh Hezbollah ở Li Băng đứng sau các vụ tấn công. Tuy nhiên, Iran đã cực lực bác bỏ mọi sự dính líu.

Cả thế giới hoang mang về vụ nổ bom bí ẩn tại Thái Lan
Cả thế giới hoang mang về vụ nổ bom bí ẩn tại Thái Lan

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM TIN HẤP DẪN Ở SỰ KIỆN NỔI BẬT
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast phát biểu: “Cộng hòa Hồi giáo Iran tin rằng các phần tử của chế độ Do Thái chịu trách nhiệm cho tội ác này. Iran sẵn sàng giúp đỡ, hợp tác với Chính phủ Thái Lan để đưa vụ việc ra ánh sáng”.
Hãng AFP dẫn lời một quan chức tình báo cao cấp giấu tên của Thái Lan cho biết ba nghi can liên hệ với các vụ nổ ở Bangkok là “một đội ám sát và mục tiêu của họ là các nhà ngoại giao Israel, bao gồm cả đại sứ”.
Tổng thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan Wichean Potephosree phát biểu tại một cuộc họp báo trong hôm nay, 15/2: “Vụ việc hôm qua được gây ra bởi tình trạng căng thẳng chính trị quốc tế. Nó không chỉ xảy ra ở Thái Lan mà còn tại những nơi khác”.
Hải Sơn (Tổng hợp)