Nóng chiều 15/4: Sạt lở kinh hoàng, ít nhất 7 người bị vùi lấp

15/04/2012 14:43
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Thái Nguyên: Sạt lở kinh hoàng, ít nhất 7 người bị vùi lấp. Trả lại laptop gần 70 triệu đồng cho du khách nước ngoài. Lắp đặt hệ thống phòng tránh cá mập... là những thông tin nóng chiều 15/4.
Thái Nguyên: Sạt lở kinh hoàng, ít nhất 7 người bị vùi lấp

Nguồn tin trên TTXVN cho hay, rạng sáng 15/4, khu vực đổ đất đá thải của Mỏ than Phấn Mễ (Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên) tại xóm Khuôn 1, xã Phục Linh, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) bất ngờ sạt lở, vùi lấp khoảng 10 hộ dân.

Theo các nhân chứng tại hiện trường, vào khoảng hơn 4h sáng, tại khu vực này bắt đầu sạt lở, một vài người đã kịp chạy thoát ra ngoài khi xảy ra hiện tượng sạt lở. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân lân cận đã kịp thời tìm được ông Hà Văn Xuân đang còn sống và đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Do lượng đất đá sạt lở quá lớn, phương tiện cứu hộ, nhất là máy xúc, có quá ít nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại hết sức khó khăn. Ảnh: Báo Thái Nguyên điện tử.
Do lượng đất đá sạt lở quá lớn, phương tiện cứu hộ, nhất là máy xúc, có quá ít nên việc tìm kiếm các nạn nhân còn lại hết sức khó khăn. Ảnh: Báo Thái Nguyên điện tử.

Vợ ông Xuân là bà Vũ Thị Hồng đã ngạt thở và tử vong. Ngôi nhà của ông Xuân bị đẩy ra xa hàng trăm mét, hư hỏng toàn bộ. Người dân địa phương cho biết, hiện còn ít nhất 7 người đang bị vùi lấp dưới đống đất đá thải.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên, huyện Đại Từ và các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên, đến 11h cùng ngày chỉ mới tìm thấy được xác của bà Vũ Thị Hồng.
Trả lại laptop gần 70 triệu đồng cho du khách nước ngoài
Thông tin trên VnExpress, ngày 14/4, ông Francois Serre Lisa cùng đoàn làm phim quốc tịch Pháp đã tìm về nhà ông Trần Duy Chiến, trú tại xã Thủy Thanh (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) để cảm ơn người đã nhặt được chiếc máy tính xách tay mà ông đã bỏ quên tại cầu ngói Thanh Toàn dịp “Chợ quê ngày hội”.

Trước đó tối 10/4, ông Francois và cộng sự để quên máy tính xách tay hiệu Apple trị giá gần 70 triệu đồng khi về cầu ngói làm phim về Festival Huế. “Khi bị mất máy tính, tôi rất buồn vì trong đó có rất nhiều phim phục vụ Festival và không biết sẽ tiếp tục công việc như thế nào”, ông Francois nói.

Ông Francois Serre Lisa vui mừng khi nhận lại được chiếc máy tính với nhiều tài liệu quan trọng.
Ông Francois Serre Lisa vui mừng khi nhận lại được chiếc máy tính với nhiều tài liệu quan trọng.

Khi biết có người đang liên hệ để trả lại máy tính cho mình, ông Francois đã thốt lên: “Người Việt Nam thật tuyệt vời và tốt bụng!”. Còn ông Trần Duy Chiến, người không màng của rơi chỉ nói một câu gọn lỏn: “Đây là truyền thống chung của người dân mình, nhặt được của rơi đem trả lại người bị mất chứ có to tát chi mô!”.
Theo ông Chiến, khi thấy chiếc túi màu đen bỏ quên bên bờ rào nhà, ông cẩn thận đem cất. Phát hiện trong túi có máy xách tay và số điện thoại, ông đã bảo con tìm cách liên hệ để trả lại người mất.
Lắp đặt hệ thống phòng tránh cá mập
Thanh Niên Online đưa tin, Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Bình Định cho biết, từ 17-19/4, Chi cục sẽ tiến hành lắp đặt và vận hành hoạt động hệ thống ngư cụ thử nghiệm phòng tránh cá mập tại vùng biển Quy Nhơn.

Hệ thống này gồm có 3 cụm, được lắp đặt ở vùng biển bên ngoài khu resort Hoàng Gia, khách sạn Hải Âu và Công viên thiếu nhi Quy Nhơn (chạy dọc theo đường An Dương Vương, TP.Quy Nhơn).

Đây là các bãi tắm có đông người tắm biển và đã từng xảy ra các vụ cá mập tấn công người tắm biển vào thời điểm trước tháng 6/2010.

Tại mỗi cụm đều được lắp đặt 2 loại ngư cụ, gồm 200m lưới và 10 câu đơn bố trí đặt xen kẽ nhau, với tổng chiều dài 400m. Hệ thống sẽ được vận hành hoạt động trong thời gian 6 tháng, từ 17/4 – 17/10/2012.  

3 học sinh sảy chân chết đuối

Thông tin trên VOV Online, chiều 14/4, trên đoạn sông Hồng thuộc thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ chết đuối làm 3 học sinh thiệt mạng.

Danh tính của 3 em học sinh được xác định: Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Thị Phương Thảo (cùng trú quán tại xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao) và em Nguyễn Trung Đức (trú quán tại xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao).

3 em đang là học sinh lớp 10 trường THPT Phong Châu, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao.

Khu vực xảy ra vụ chết đuối thương tâm.
Khu vực xảy ra vụ chết đuối thương tâm.

Người nhà em Thảo cho biết: Chiều qua các em được nghỉ học rủ nhau ra bãi bồi sông Hồng chơi, do đùa nghịch gần mép nước, không may sảy chân thụt xuống sông dẫn đến cái chết thương tâm.

Do nước sâu và chảy siết, với sự nỗ lực của thuyền chài, 19h tối đã tìm thấy thi thể của 2 em Cường và Đức. Sáng 15/3, gia đình và các thuyền chài tiếp tục tìm thi thể em Thảo.

Bình Định: 3 tỷ đồng nâng cấp đê Nhơn Bình

Dân Việt đưa tin, theo Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão Bình Định: Trong năm 2012, từ nguồn vốn hỗ trợ của Bộ NNPTNT và ngân sách tỉnh, đơn vị đầu tư 3 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa 450m đê Nhơn Bình (TP.Quy Nhơn) thuộc hệ thống đê khu Đông của tỉnh. Hiện nay, Chi cục đang triển khai các bước chuẩn bị để triển khai thi công trong thời gian tới.

Trong các năm qua, bằng nhiều nguồn kinh phí khác nhau, Chi cục Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh đã từng bước sửa chữa nâng cấp, sửa chữa tuyến đê khu Đông, nhằm đảm bảo an toàn trước mỗi mùa mưa lũ đến. Đến thời điểm hiện nay, 2/3 tổng chiều dài gần 50km của đê khu Đông đã được kiên cố hóa.
Đảng lớn nhất Guinea Bissau từ chối giới quân sự
Thông tin trên Vietnam+, ngày 14/4, Đảng châu Phi vì Độc lập của Guinea và Cabo Verde (PAIGC), chính đảng lớn nhất tại Guinea Bissau đã từ chối đề nghị tham gia một chính phủ đoàn kết dân tộc của những tướng lĩnh tiến hành cuộc đảo chính quân sự ngày 12/4 vừa qua tại quốc gia Tây Phi này.
Theo lãnh đạo đảng PAIGC, hiện chiếm tới 2/3 số ghế trong Quốc hội Guinea Bissau, khả năng thành lập một chính phủ chuyển tiếp mà trong đó các tướng lĩnh đảo chính kiểm soát Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ là điều không thể xảy ra.

Thủ tướng Guinea Bissau Carlos Gomes. Ảnh: Getty.
Thủ tướng Guinea Bissau Carlos Gomes. Ảnh: Getty.

PAIGC từ chối mọi đề xuất phi hiến pháp và phi dân chủ từ phía lực lượng đảo chính, đồng thời cho rằng đây không phải là giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Guinea Bissau.
Ngoài ra, PAIGC cũng yêu cầu trả tự do cho Tổng thống lâm thời Raimundo Pereira, Thủ tướng Carlos Gomes và tất cả các quan chức cấp cao hiện đang bị những binh sĩ đảo chính bắt giữ.
Pakistan: tấn công nhà tù, 400 tù nhân tẩu thoát

Nguồn tin trên Tuổi Trẻ Online cho hay, gần 400 tù nhân đã thoát khỏi một nhà tù ở thị trấn Bannu, tây bắc Pakistan sau khi nhà tù bị các phần tử vũ trang tấn công sáng sớm 15/4. Taliban đã tuyên bố nhận trách nhiệm.
Vụ tấn công xảy ra lúc 1g sáng giờ địa phương (3g sáng giờ VN). BBC cho biết hàng chục tay súng Hồi giáo mang theo súng, súng phóng lựu đã tham gia vụ tấn công kéo dài 2 giờ.

Các quan chức địa phương xác nhận 381 tù nhân trong tổng số 1.000 tù nhân bị giam đã tẩu thoát. Trong số này, có ít nhất 20 tù nhân thuộc loại “cực kỳ nguy hiểm”, trong đó có  Adnan Rashid - cựu thành viên Không lực Pakistan, bị tuyên án tử hình do tấn công cựu tổng thống Pervez Musharraf.

Bannu nằm ở khu vực Taliban và Al-Qaeda hoạt động. Ảnh: AFP.
Bannu nằm ở khu vực Taliban và Al-Qaeda hoạt động. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, Taliban tại Pakistan nói họ đã thực hiện vụ tấn công, nhưng tuyên bố này chưa được xác minh.

Iftikhar Khan - quan chức cảnh sát cao cấp ở Bannu, nói với AFP rằng 3 cảnh sát đã bị thương trong vụ tấn công.
Hải Phong (Tổng hợp)