Panama tìm thấy vật liệu nổ trên tàu hàng Triều Tiên

02/08/2013 19:20
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) - Theo các công tố viên Panama, họ đã tìm thấy đạn dược dành cho súng phóng lựu và thuốc nổ dành cho pháo hạng nặng.
Chính quyền Panama hôm 1/8 đã tìm thấy các vật liệu nổ và đạn dược trên tàu chở hàng của Triều Tiên đang bị giữ tại hải cảng của nước này từ tháng trước.

Tàu hàng Triều Tiên bị giữ tại Panama
Tàu hàng Triều Tiên bị giữ tại Panama

Theo các công tố viên Panama, họ đã tìm thấy đạn dược dành cho súng phóng lựu và thuốc nổ dành cho pháo hạng nặng.
Vì lý do an ninh, container chứa các vật liệu nổ tên đã được mang ra ngoài cảng Manzanillo của Panama, nơi tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ.
Dự kiến, các thanh tra của Liên Hợp Quốc sẽ tới Panama từ 13-16/8 để kiểm tra các vật liệu nổ cùng các thiết bị quân sự khác giới chức trách nước này tìm thấy trên tàu chở đường Triều Tiên. Báo cáo điều tra sẽ được công bố vào cuối tháng.
Trước đó, Panama đã tìm thấy 12 động cơ MiG, 2 chiếc MiG đã tháo rời, 5 xe quân sự, hệ thống điều khiển tên lửa trong tàu hàng Triều Tiên.
Số thiết bị quân sự trên, theo tuyên bố chính thức của Havana, là các thiết bị "lỗi thời" được gửi tới Triều Tiên bảo trì theo hợp đồng hợp pháp giữa hai bên.
Nguyễn Hường (nguồn Rian)