Poroshenko cáo buộc mật vụ Nga gây nhiễu loạn tại Ukraine

10/03/2015 07:57
Nguyễn Hường
(GDVN) - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cáo buộc mật vụ Nga đang gây mất ổn định tình hình tại đất nước của ông

Tờ Gazeta của Nga hôm 9/3 cho biết, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã cáo buộc mật vụ Nga đang gây mất ổn định tình hình tại đất nước của ông.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

"Tình báo Nga tích cực hoạt động gây mất ổn định tình hình ở Ukraine, tăng cường gây bất ổn, xung đột và cãi vã trong nội bộ chính phủ Kiev", ông Poroshenko nói tại lễ tưởng niệm 201 năm ngày sinh nhà thơ vĩ đại người Ukraine Taras Shevchenko.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, để có thể "chống kẻ thù xâm lược" hiệu quả cần phải phát triển mô hình chính sách văn hóa thúc đẩy tình đoàn kết dân tộc một cách hiệu quả.

Cùng ngày 9/3, ông Poroshenko cho biết lực lượng ly khai ủng hộ Nga đã rút một lượng đáng kể vũ khí ra khỏi tiền tuyến theo thỏa thuận ngừng bắn Minsk 2.

Tuy nhiên, các cuộc đụng độ giữa hai bên vẫn nổ ra lẻ tẻ với những lời cáo buộc lẫn nhau về việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ba tuần tuổi khiến hòa bình vẫn còn rất mong mạnh với Donbass và cả Ukraine./.

Nguyễn Hường