"Quái vật xanh" được dân chơi săn lùng ráo riết có mặt ở Hà Nội

31/07/2012 05:37
Hoàng Lâm
(GDVN) - Cự đà xanh, tên khác là "quái thú xanh", được dân chơi "quái thú" săn lùng ráo riết trên khắp thế giới thực tế đã có mặt ở Hà Nội nhưng ít người biết.
Cự đà xanh có tên khoa học là Cyclura lewisi, là phân loài của thằn lằn Iguana Cuba. Chúng là loài sinh vật đặc hữu của đảo Grand Cayman, Anh Quốc.
Cự đà xanh có tên khoa học là Cyclura lewisi, là phân loài của thằn lằn Iguana Cuba. Chúng là loài sinh vật đặc hữu của đảo Grand Cayman, Anh Quốc.
Loài cự đà xanh có trọng lượng trưởng thành 15kg. Chiều dài cơ thể lên tới 1,5m.
Loài cự đà xanh có trọng lượng trưởng thành 15kg. Chiều dài cơ thể lên tới 1,5m. 
Do đặc điểm sống ở vùng có nhiều nắng nên chú cự đà xanh ngọc đang có mặt ở Hà Nội được gìn giữ rất cẩn thận dưới bóng đèn vàng liên tục
Do đặc điểm sống ở vùng có nhiều nắng nên chú cự đà xanh ngọc đang có mặt ở Hà Nội được gìn giữ rất cẩn thận dưới bóng đèn vàng liên tục
Những năm gần đây, loài cự đà xanh được dân chơi thú Việt Nam và thế giới săn lùng ráo riết vì sự hiếm hoi và màu da đặc biệt của nó.
Những năm gần đây, loài cự đà xanh được dân chơi thú Việt Nam và thế giới săn lùng ráo riết vì sự hiếm hoi và màu da đặc biệt của nó.
Bộ "vó" khỏe mạnh đầy cơ bắp của cự đà xanh
Bộ "vó" khỏe mạnh đầy cơ bắp của cự đà xanh
Cự đà xanh hay còn được biết đến với cái tên "quái thú xanh"
Cự đà xanh hay còn được biết đến với cái tên "quái thú xanh"

Vẻ hùng dũng của "quái thú xanh"
Vẻ hùng dũng của "quái thú xanh"

Loài "quái thú xanh" này thích sống cô đơn
Loài "quái thú xanh" này thích sống cô đơn

Hoàng Lâm