Tàu sân bay của Trung Quốc được thử nghiệm lần thứ 4

21/04/2012 09:20
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) -Tàu sân bay Varyag của Trung Quốc lại ra khơi vào lúc 8h ngày 20/4 để tiến hành thử nghiệm trên biển một lần nữa.

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, tàu sân bay Varyag của Trung Quốc lại ra khơi vào lúc 8h ngày 20/4 từ cảng Đại Liên, để tiến hành thử nghiệm trên biển một lần nữa.

Cục Quản lý An toàn Hàng hải tỉnh Liêu Ninh cảnh báo, từ ngày 19/4 đến 29/4, cấm các tàu thuyền không nhiệm vụ đi lại tại 4 điểm thuộc vùng biển Bột Hải là: 39°31′ Bắc 120 ° 00' Đông, 39°44′ Bắc 120°00′ Đông, 39°31′ Bắc 120°45′ Đông và 39°44′ Bắc 120°45′ Đông, để phục vụ cho việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự tại đây.

Tàu sân bay Varyag ra khơi tiến hành thử nghiệm lần thứ 4
Tàu sân bay Varyag ra khơi tiến hành thử nghiệm lần thứ 4

Có thể thấy, đây là những điểm nằm trong khu vực phía Bắc biển Bột Hải, phía Đông tỉnh Hà Bắc, cách Hưng Thành, tỉnh Liêu Ninh từ 80 đến 150km.

Theo cảnh báo của Cục Quản lý An toàn Hàng hải tỉnh Liêu Ninh, trong lần này, tàu sân bay Varyag của Trung Quốc sẽ có chuyến thử nghiệm trên biển kéo dài khoảng 9 ngày.

Trước đó, tàu sân bay đầu tiên này của Trung Quốc đã có một số lần thử nghiệm trên biển. Ngày 10/8/2011, tàu sân bay này có lần thử nghiệm lần đầu tiên kéo dài 5 ngày;

Đến ngày 29/11/2011, nó có chuyến thử nghiệm hai kéo dài 13 ngày và lần thử nghiệm lần thứ 3 cũng được thử nghiệm trong thời gian 9 ngày từ 21/12 đến 29/12/2011. Và trong lần thử nghiệm thứ 4 này dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài 9 ngày

Các chuyên gia quân sự dự đoán, trong lần thử nghiệm này, máy bay chiến đấu J-15 của Trung Quốc có thể sẽ được hoạt động thử trên tàu sân bay Varyag.

Theo thông lệ, quá trình thử nghiệm tàu sân bay trên biển là một dự án lớn. Cục tin tức quân sự Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã phát đi một thông tin chính thức cho rằng, sự kiện Trung Quốc cho chạy thử tàu sân bay đã trở thành một sự kiện bình thường đối với nước ngoài.
My Thái (Theo Sina)