Tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc đã trở về căn cứ ở Thanh Đảo

02/01/2014 11:05
(GDVN) - Theo truyền thông Trung Quốc, Tàu sân bay Liêu Ninh của nước này đã trở về cảng Thanh Đảo sau 37 ngày bơi và tiến hành các thử nghiệm tại Biển Đông.
Tàu sân bay Liêu Ninh và máy bay tiêm kích hải quân J-15
Tàu sân bay Liêu Ninh và máy bay tiêm kích hải quân J-15

Tàu sân bay Liêu Ninh đã thực hiện hơn 100 nhiệm vụ đào tạo, trong đó có xử lý phối hợp với các loại máy bay, tàu nổi và tàu ngầm.

Đây là chuyến đi đầu tiên của tàu sân bay Liêu Ninh trong thành phần một cụm tàu sân bay với các chiến hạm có vũ trang đi cùng.

Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh được Trung Quốc tu sửa từ tàu sân bay Varyag  mua lại của Ukraine vào cuối những năm 1990.

Tàu sân bay Liêu Ninh được chính thức biên chế cho Hải quân Trung Quốc năm 2013 và đã tiến hành thành công các thử nghiệm liên quan đến chiến đấu cơ J-15 - phiên bản copy từ máy bay Su-33 của Nga.