Thành phố Hồ Chí Minh lấy phiếu tín nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt

04/12/2018 09:29
Phương Linh
(GDVN) - Hội đồng Nhân dân thành phố khóa IX, kỳ họp lần thứ 12 sẽ lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt, do Hội đồng Nhân dân bầu.

Hôm nay (4/12), kỳ họp lần thứ 12 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX sẽ bắt đầu khai mạc.

Tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ nghe lãnh đạo thành phố báo cáo tình hình kinh tế xã hội năm 2018, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2019, báo cáo quyết toán ngân sách của năm 2017, ước thực hiện thu chi ngân sách của năm 2018, dự toán phân bổ ngân sách năm 2019, báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp lần thứ 9, nghe các tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố.

Dự kiến, vào ngày thứ hai của kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận, thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm với các chức danh, lãnh đạo chủ chốt của thành phố do Hội đồng nhân dân bầu ra.

Kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã diễn ra (ảnh: P.L)
Kỳ họp lần thứ 10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX đã diễn ra (ảnh: P.L)

Những người được lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo yêu cầu là công tác ở vị trí đó từ 9 tháng trở lên, nên cán bộ đã được bổ nhiệm chức vụ khác, nghỉ hưu hay mới được bầu bổ sung thì sẽ không đủ điều kiện để lấy phiếu tín nhiệm trong đợt này.

Kỳ họp này cũng sẽ nghe báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố cũng sẽ nghe báo cáo đánh giá kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri, từ trước kỳ họp lần thứ 9, nghe thông báo hoạt động tham gia xây dựng chính quyền thành phố năm 2018.

Hoạt động chấn vấn, trả lời chất vấn của kỳ họp này sẽ diễn ra vào ngày thứ ba của kỳ họp.

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc giải quyết khiếu nại, kiến nghị của công dân trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất trên địa bàn thành phố”.

Theo dự kiến, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thiện Nhân sẽ có bài phát biểu trong phiên khai mạc, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đăng đàn trong phiên chất vấn, trả lời các câu hỏi của đại biểu đưa ra.

Kỳ họp lần thứ 12 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX sẽ bế mạc vào ngày 8/12.

Phương Linh