Thêm lữ đoàn không quân Ucraine về phe Nga

04/03/2014 06:17
Nguyễn Hường
(GDVN) - Lữ đoàn này có hơn 800 binh sĩ và gần 50 máy bay, mặc dù hầu hết trong số họ không hoạt động.

Lữ đoàn Không quân chiến thuật 240 của quân đội Ucraine có căn cứ gần Sevastopol đã cam kết trung thành với chính quyền dân sự của Crimea. 

Những người lính vũ trang không phù hiệu đang kiểm soát bán đảo Crimea.
Những người lính vũ trang không phù hiệu đang kiểm soát bán đảo Crimea.
Lữ đoàn này có hơn 800 binh sĩ và gần 50 máy bay, mặc dù hầu hết trong số họ không hoạt động.
"Hôm nay, chỉ huy của Lữ đoàn 204 trong Belbek đã tuyên bố rằng sẽ trung thành với người dân hoặc Crimea", một phát ngôn viên của chính quyền địa phương nói với Interfax .
Với sự gia nhập của Lữ đoàn không quân này, số binh sĩ quân đội Ucraine đã về phe chính quyền dân sự Crimea  thân Nga lên tới 6000 người.  
Sân bay Belbek có 45 chiến đấu cơ MiG-29 và chiếc phản lực huấn luyện L -39. Tuy nhiên chỉ có bốn máy bay chiến đấu và một máy bay huấn luyện hiện nay đang hoạt động.
Chính quyền Crimea trước đó lên án chính phủ tự xưng là ở Kiev và tuyên bố rằng tất cả các lực lượng an ninh và quân sự Ucraine đã ủng hộ chính quyền này đều là những kẻ phản quốc.   
Nguyễn Hường