Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 09/03/2012

09/03/2012 19:21
Lê Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 09/03/2012
Bộ trưởng quốc Phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Internet.
Bộ trưởng quốc Phòng Mỹ Leon Panetta. Ảnh: Internet.
1. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta hôm nay cho biết, một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Iran sẽ gây thiệt hại nặng nề hơn so với cuộc tấn công do lực lượng Ixraen tiến hành. Trong bài trả lời phỏng vấn báo chí ngày 9/3 (giờ VN), ông Panetta cho biết: "Nếu họ (Ixraen) đã quyết định làm như vậy (tấn công Iran), chắc chắn sẽ đem lại những tác động, song tôi cho rằng rõ ràng là nếu Mỹ tấn công, tác động của nó còn lớn hơn nhiều".(TTXVN/Tin Tức)

Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tập trận trên đảo Yeonpyeong vào tháng 11/2011 (Ảnh: Getty)
Lực lượng lính thủy đánh bộ Hàn Quốc tập trận trên đảo Yeonpyeong vào tháng 11/2011 (Ảnh: Getty)
2. Các quan chức Mỹ và Hàn Quốc hôm nay cho biết, quân đội hai nước này đã kết thúc cuộc diễn tập quân sự thường niên giữa hai nước. Cuộc diễn tập mang tên “Giải pháp then chốt” diễn ra trong 12 ngày, với sự tham gia của 200.000 binh sỹ Hàn Quốc và hơn 2.000 lính Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Hàn Quốc cho biết, đợt tập trận này là tập trận hàng năm, nhằm tăng cường khả năng phòng ngự toàn diện của nước này trước các mối đe doạ từ bên ngoài.(VOV)

3. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Naoki Tanaka ngày 9/3 cho biết Tokyo có thể xem xét nới lỏng những hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí của Lực lượng phòng vệ (SDF) trong các hoạt động gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên hợp quốc, trong đó có lực lượng mới được cử tới Nam Sudan. Tuy nhiên theo hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, SDF chỉ có thể sử dụng vũ khí nhỏ để tự bảo vệ mình và các nhân viên Liên hợp quốc làm việc với họ.(Vietnamplus)

Khung cảnh hoang tàn của thành phố Homs - Ảnh: AFP
Khung cảnh hoang tàn của thành phố Homs - Ảnh: AFP
4. Thứ trưởng Bộ Dầu khí Syria hôm nay đã thông báo việc từ chức và tuyên bố sẽ gia nhập phong trào biểu tình. Như vậy tính đến thời điểm này ông là quan chức dân sự cao cấp nhất đã từ bỏ Tổng thống Bashar al-Assad kể từ khi cuộc nổi dậy nổ ra cách đây một năm.(Thanh niên)

Thủ tướng Nga phát biểu trước những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng (Ảnh: Ria)
Thủ tướng Nga phát biểu trước những người ủng hộ sau khi giành chiến thắng (Ảnh: Ria)

5. Ngày 8/3, phát biểu tại cuộc họp báo tại Washington, người phát ngôn của Nhà Trắng Jay Carney kêu gọi không nên đưa ra bất kỳ một kết luận nào từ việc Tổng thống Mỹ Barak Obama hiện vẫn chưa chúc mừng ông Vladimir Putin được bầu làm Tổng thống Nga. Trước đó, ngày 7/3, Uỷ ban bầu cử trung ương Nga đã chính thức công bố ông Putin được bầu làm Tổng thống Nga với số phiếu thu được là 63,6% trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 4/3.(VOV)

6. Tờ Bưu điện Bangkok đưa tin ngày 9/3 đã có 12 binh sỹ bị thương khi các phiến quân tấn công hai tiền đồn quân sự tại tỉnh bất ổn Narathiwat ở miền Nam Thái Lan. Các tay súng đã tấn công một căn cứ quân sự và Trung tâm chỉ huy của Lực lượng đặc nhiệm Narthiwat 32 tại huyện Bacho. Nhân chứng nói với cảnh sát rằng khoảng 50 phiến quân vũ trang đã tấn công bằng súng phóng lựu M79 và các binh sỹ đang làm nhiệm vụ tại đó đã bắn trả.(Vietnamplus)

Tên lửa chiến lược Topol-M của Nga (Ảnh:RIA Novosti)
Tên lửa chiến lược Topol-M của Nga (Ảnh:RIA Novosti)
7. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov ngày 8/3 cho biết, Hội nghị quốc tế về hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ được tổ chức tại Moscow trong hai ngày ngày 3-4/5 tới. Hội nghị dự kiến được tổ chức một vài tuần trước hội nghị Thượng đỉnh NATO tổ chức tại Chicago từ 20-21/5. Hội nghị quốc tế về hệ thống phòng thủ tên lửa sẽ là cơ hội để các chuyên gia quân sự từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế công khai thảo luận về một số vấn đề liên quan đến việc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên khắp thế giới.(VOV)

8. Hôm qua 8/3, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Place Vendome – quảng trường cổ kính và nguy nga bậc nhất thủ đô Paris, Pháp, khiến người dân và du khách đồng loạt sơ tán khẩn cấp. Ngọn lửa bắt nguồn từ khu vực bãi đỗ xe ngầm thuộc Quảng trường Place Vendome, khiến hàng trăm người bị ngạt khói và ít nhất 15 chiếc xe hơi sang trọng bị phá hủy.(Dân Việt)

9. Ngày 8/3, quan chức ngoại giao Nga Mikhail Lebedev cho biết, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang phải chiến đấu với "những tên khủng bố" do Al-Qaeda hậu thuẫn, trong đó có 15.000 tay súng nước ngoài sẵn sàng chiếm lĩnh các thị trấn trên toàn quốc gia Trung Đông này nếu chính phủ rút quân. Theo ông Lebedev, có ít nhất 15.000 tay súng nước ngoài tại Syria đều có liên quan trực tiếp hoặc gần gũi với Al-Qaeda.(DVT.vn)

Tìm kiếm người bị nạn sau vụ cháy. (Nguồn: AP)
Tìm kiếm người bị nạn sau vụ cháy. (Nguồn: AP)
10. Có ít nhất 2 người nước ngoài bị chết và 10 người khác bị thương trong vụ cháy khách sạn 18 tầng ở thủ đô Bangkok của Thái Lan tối 8/3. Theo cảnh sát cho biết, ngọn lửa bắt đầu từ tầng thứ năm của khách sạn 18 tầng Grand Mercure Park Avenue Hotel vào lúc 9h40’. Đến 11h ngọn lửa đã được khống chế.(VOV)
Lê Phương (Tổng hợp)