Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 16/03/2012

16/03/2012 19:55
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh  cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 16/03/2012
Binh sỹ Bradley Manning. (Nguồn: AP)
Binh sỹ Bradley Manning. (Nguồn: AP)
1. Ngày 16/3, các công tố viên quân đội đã cáo buộc binh sỹ Mỹ Bradley Manning hỗ trợ Al-Qaeda khi tiết lộ các thông tin bị bảo mật cho trang mạng WikiLeaks. Manning, từng làm công tác phân tích tình báo cấp độ thấp ở Iraq, trước đó bị truy tố với 22 tội danh, bao gồm giúp đỡ kẻ thù. Trong một phiên điều trần trước xét xử, quân đội xác định kẻ thù mà Manning đã hỗ trợ là tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo A-rập, một nhánh của Al-Qaeda hoạt động tại Yemen.(Vietnamplus)

Ấn Độ là bạn hàng lớn thứ 4 của Iran (Ảnh: RT)
Ấn Độ là bạn hàng lớn thứ 4 của Iran (Ảnh: RT)
2. Hôm nay, hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin từ một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Tổng thống Obama có thể sẽ buộc phải ngăn chặn mọi khoản thanh toán liên quan đến mua bán dầu của các ngân hàng Ấn Độ và Ngân hàng Trung ương Iran thông qua hệ thống ngân hàng Mỹ. Đồng thời, Nhà Trắng có thể áp đặt lệnh trừng phạt Ấn Độ nếu nước này không đáp ứng nhu cầu của Mỹ cắt giảm nhập khẩu dầu từ Iran.(VOV)

Ảnh: Telegraph
Ảnh: Telegraph
3. Tổng chưởng lý Ai Cập hôm 15.3 đã quyết định khởi tố 75 đối tượng liên quan tới vụ bạo loạn khiến ít nhất 74 người thiệt mạng tại sân vận động bóng đá nước này hồi tháng Hai vừa qua. Trong số 75 bị cáo, có 9 sỹ quan cảnh sát và 3 quan chức của CLB bóng đá Al-Marsy, còn lại đều là những cổ động viên quá khích.(Dân Việt)

Chủ tịch Hạ viện Myanmar, U Shwe Mann. (Nguồn: AP)
Chủ tịch Hạ viện Myanmar, U Shwe Mann. (Nguồn: AP)
4. Ngày 16/3, Quốc hội liên bang Myanmar đã thông qua các sửa đổi Luật Quy hoạch Quốc gia năm 2012-2013, do Chủ tịch Hạ viện U Shwe Mann và nghị sĩ U Soe Tha ở Twantay đệ trình. Ngoài ra, còn có các sửa đổi liên quan đến việc giải thể Bộ Phát triển Công nghiệp, giảm công việc của Bộ trưởng Điện lực-1, Bộ Điện lực-2, Bộ Công trình công cộng cũng như Bộ Đường sắt…(Vietnamplus)

Trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ đâm xuống một ngôi nhà ở ngoại ô Kabul, Afghanistan (Ảnh: AFP)
Trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ đâm xuống một ngôi nhà ở ngoại ô Kabul, Afghanistan (Ảnh: AFP)
5. Ngày 16/3, một máy bay trực thăng của Tổ chức quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) bị rơi xuống khu vực ngoại ô thủ đô Kabul của Afghanistan, làm 10 người thiệt mạng. Đây là máy bay trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ, song hiện vẫn chưa rõ là máy bay dân sự hay quân sự, cũng như nguyên nhân vụ tai nạn.(VOV)

Dân thường Palestine bị thương sau vụ một không kích của Israel. (Nguồn: AFP)
Dân thường Palestine bị thương sau vụ một không kích của Israel. (Nguồn: AFP)

6. Một nguồn tin an ninh Palestine cho biết chiều 15/3, máy bay trực thăng của Israel đã bắn phá dải Gaza nhằm trả đũa các vụ tấn công bằng rocket của Palestine, bất chấp một thỏa thuận ngừng bắn vừa đạt được giữa hai bên dưới vai trò trung gian của Ai Cập. Hiện quân đội Israel chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.(Vietnamplus)

Bạo lực leo thang tại Syria đã khiến hơn 7.500 người thiệt mạng (Ảnh: UPI)
Bạo lực leo thang tại Syria đã khiến hơn 7.500 người thiệt mạng (Ảnh: UPI)
7. Trong khuôn khổ chuyến thăm Algeria, ngày 15/3, Ngoại trưởng Italy Giulio Terzi đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Mourad Medelci về tình hình Syria và công dân Italy bị bắt cóc ở Algeria. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô Algeria sau cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Algeria Medelci cho biết, hai bên nhất trí cho rằng tương lai của Syria là do chính người dân nước này quyết định, chứ không phải chỉ phụ thuộc vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế.(VOV)

Israel có thể đơn phương hành động quân sự chống lại Iran mà không cần phải chờ đợi sự đồng ý từ phía Washington (Nguồn: Internet).
Israel có thể đơn phương hành động quân sự chống lại Iran mà không cần phải chờ đợi sự đồng ý từ phía Washington (Nguồn: Internet).
8. Bộ quốc phòng Israel ngày 15/3 ra tuyên bố cho biết Tham mưu trưởng quân đội nước này, Trung tướng Benny Gantz đã lên đường thăm chính thức Canada và Mỹ. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tướng Gantz đến hai quốc gia trên cương vị này. Tuy nhiên, tuyên bố của Bộ trên không cho biết chuyến thăm của Tương Gantz sẽ kéo dài bao lâu cũng như thời gian ở thăm mỗi nước.(Vietnamplus)

Quân đội Venezuela
Quân đội Venezuela
9. Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Henry Rangel Silva ngày 15.3 cho biết, quân đội nước này sẽ triển khai khoảng 15.000 binh lính đến các khu vực dọc biên giới của nước này nhằm đối phó với các băng nhóm vũ trang và buôn lậu ma túy. Ông Silva không tiết lộ khi nào bắt đầu việc triển khai, nhưng ông cho biết khoảng 2.000 binh lính đã được triển khai đến bang Tachira, thuộc miền tây nam nước này.(Thanh niên)
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai
10. Hôm nay, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai tuyên bố, Afghanistan muốn tiếp quản an ninh quốc gia trong năm 2013, đồng thời yêu cầu lực lượng NATO sớm rút quân khỏi các làng mạc. Bên cạnh đó, Tổng thống Hamid Karzai cũng khẳng định, Afghanistan mong muốn và sẵn sàng “tiếp quản trách nhiệm an ninh” vào năm 2013, thay vì năm 2014 như kế hoạch.(Dân Việt)
Lê Phương (TH)