Tin thế giới đọc nhanh sáng 09/02/2012

09/02/2012 07:32
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử sáng 09/02/2012.

1. Giới chức Mỹ ngày 7/2 cho biết chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xem xét việc giảm quy mô Đại sứ quán nước này tại Iraq - phái bộ ngoại giao lớn nhất của Mỹ trên thế giới hiên nay. Quyết định trên của Mỹ nhằm tiết kiệm chi phí sau khi lực lượng Mỹ rút hết quân khỏi Iraq hồi cuối năm ngoái.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Ali Larijani cho biết, Ủy ban về An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại Iran đang thảo luận một dự luật ngừng xuất khẩu dầu cho một số nước thành viên EU, nhằm đáp trả nỗ lực của tổ chức này cấm vận ngành xuất khẩu dầu mỏ của Iran. Theo ông Larigiani "cần có đáp trả tương xứng" đối với các nước châu Âu.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Hãng hàng không Qantas Airways của Ốtxtrâylia hôm 8/2 thông báo đã tạm dừng bay một trong những chiếc “siêu máy bay” A380 sau khi phát hiện hàng chục vết nứt trên cánh chiếc máy bay này  trong một cuộc kiểm tra bảo dưỡng. Cuộc kiểm tra chi tiết này được tiến hành sau khi chiếc A380 nói trên bị rung lắc mạnh trong chuyến bay trước đó.(TTXVN/Tin Tức) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Tổng thống Cristina Kirchner hôm 7/2 cho biết, Argentina sẽ gửi kháng nghị đến Liên Hiệp Quốc về việc nước Anh “quân sự hóa” tình hình quần đảo Falkland. Hiện các quan chức Argentina đang rất bực tức khi trong những tuần qua Anh triển khai một tàu chiến tối tân và phái Hoàng tử William đến làm nhiệm vụ tại quần đảo Falkland với tư cách phi công.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Ngày 8/2, các chỉ huy quân đội của Afghanistan, Pakistan và NATO đã nhóm họp bàn khả năng cải thiện việc phối hợp các hoạt động qua biên giới, trong dấu hiệu mới nhất cho thấy Pakistan đang hướng tới hàn gắn các quan hệ với Afghanistan và Mỹ.Theo quân đội Pakistan, đại diện của quân đội nước này cũng như quân đội Afghanistan và lực lượng NATO do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan họp tại một trung tâm phối hợp qua biên giới.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Một trong các lãnh đạo chủ chốt của Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD), ông Shinawat Haboonpad ngày 8/2 cho biết, phe Áo đỏ tại Thái Lan sẽ bầu lãnh đạo mới vào ngày 15/2 tới. Theo ông Shinawat, việc bỏ phiếu sẽ diễn ra sau cuộc họp kéo dài 2 ngày của 40 lãnh đạo cao nhất của UDD tại tỉnh Nakhon Nayok. Hiện UDD vẫn coi các nhóm chống chính phủ của Thủ tướng Yingluck là mối đe doạ chính. (VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Bà nội Sarah Obama của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 7/2 cho biết cụ vừa thoát chết trong một vụ tai nạn xe hơi ở quê cụ thuộc miền tây quốc gia châu Phi Kenya. Tất cả 5 người trên xe đều bị thương, kể cả hai vệ sĩ của cụ Sarah. Cụ Sarah chỉ bị bầm tím nhiều chỗ và hoảng loạn tinh thần một thời gian ngắn.(Tiền Phong) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Giới chức Ấn Độ ngày 8/2 cho biết ít nhất 22 người thiệt mạng và nhiều người phải nhập viện sau khi uống rượu độc được làm từ thuốc ho ở miền đông nước này. Hiện người dân nghèo Ấn Độ thường mua rượu lậu được làm từ các loại si-rô và thuốc được bổ sung cồn methyl hoặc các loại rượu công nghiệp khác để tăng “ép phê”. Sau vụ việc giới chức bang Orissa đã ra lệnh điều tra và tiến hành bắt giữ những chủ lò rượu này.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (TH)