Tin thế giới đọc nhanh trưa 14/02/2012

14/02/2012 12:56
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử trưa 14/02/2012

1. Ngày 13/2, một tàu biển chở ít nhất 45 hành khách bị lật ở khu vực ngoài khơi phía Nam Philippines. Giám đốc cảnh sát khu vực Caraga, Reynaldo Rafal, cho biết con tàu M/B BenJun nói trên đang trên hành trình tới thị trấn đảo Basilisa thuộc tỉnh Quần đảo Dinagat. Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines đã triển khai hoạt động tìm kiếm và cứu hộ đối với con tàu gặp nạn này.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

2. Hôm qua 13/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov cho biết, Nga đồng ý tham gia phái bộ gìn giữ hòa bình của Arab và Liên Hợp Quốc tại Syria, và thấy không có vấn đề gì, nếu các điều kiện vừa nêu được đáp ứng đầy đủ. Ông Bogdanov cũng cho biết đang tham vấn tình hình Syria với tất cả các đối tác có liên quan nhưng Nga chưa sẵn sàng tham gia hội nghị Những người bạn Syria sẽ diễn ra trong tuần tới tại Tunisia.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

3. Hôm nay, các nhà chức trách Uzbekistan đã hủy bỏ mọi chương trình biểu diễn và các sự kiện khác dành cho ngày Valentine (ngày Tình nhân). Theo hãng tin RIA Novosti, các công ty tổ chức sự kiện đã nhận được mệnh lệnh truyền khẩu không tổ chức các sự kiện và buổi hòa nhạc nhân ngày Valentine. Sau lệnh cấm này, Uzbekistan đã trở thành nước cộng hòa đầu tiên thuộc Liên Xô trước đây cấm  ngày Valentine.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

4. Các thị trường chứng khoán châu Á mở cửa ngày 14/2 đều giảm điểm sau khi tiếp nhận thông tin hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng Moody hạ bậc xếp hạng tín nhiệm và triển vọng của 9 nước Liên minh châu Âu (EU).  Các nhà phân tích cho biết, động thái này của Moody có thể sẽ khiến đồng euro còn chịu áp lực giảm trong những ngày tới.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

5. Quân đội Hà Lan ngày 13/2 cho biết họ đã bắt giữ được một người đàn ông chưa xác định danh tính, bị tình nghi định đánh bom tại sân bay Schiphol ở Amsterdam. Trước đó, phát ngôn viên quân cảnh Hà Lan Martijn Peelen cho biết, họ đã nhận được một lời đe dọa đánh bom và đã phải sơ tán nhà ga số 1 và số 2 sân bay Schiphol.(Vietnamplus) - Tin thế giới đọc nhanh

6. Ngày 13/2, các quan chức Mỹ đã bắt giữ 7 thành viên của một nhóm dân quân Mỹ bị buộc tội âm mưu tiến hành cuộc chiến chống lại chính quyền nước này. Các thành viên của Hutaree, bị buộc tội nổi loạn và tấn công có vũ khí. Cảnh sát đã tịch thu nhiều súng ngắn, súng cầm tay chưa đăng ký và nhiều bộ phận của thiết bị nổ. Tuy nhiên, các dân quân này nói rằng họ chỉ sử dụng quyền hiến pháp trong việc tự do phát biểu, hội họp và mang theo vũ khí cá nhân.(VOV) - Tin thế giới đọc nhanh

7. Ngày 13/2, giới chức Nga thông báo đại úy Maxim Galkin, người đang phục vụ trên tàu ngầm hạt nhân Gepard, đã tự sát ngay trên tàu. Đại úy Maxim Galkin đã treo cổ tự tử nhưng giới chức không tìm thấy thư tuyệt mệnh. Cuộc điều tra đang được tiến hành. Hiện tàu ngầm hạt nhân Gepard đang chuẩn bị ra biển để tập trận nhưng sẽ huỷ kế hoạch nếu Ủy ban điều tra phát hiện có dấu hiệu phạm tội hình sự trong vụ tự sát của đại úy Maxim Galkin.(Thanh niên) - Tin thế giới đọc nhanh

8. Phát biểu với các phóng viên tại thủ đô Tunis ngày 13/2, Bộ trưởng Nội vụ Tuynidi Ali Larayed cho biết nước này đã triệt phá một tổ chức khủng bố, bắt giữ 12 thành viên. Theo điều tra ban đầu, những kẻ bị bắt giữ từng được huấn luyện quân sự ở Lybia, đưa lậu vũ khí vào miền Nam Tuynidi và đang tìm cách thành lập một nhà nước Hồi giáo ở nước này.(TTXVN/Tin tức) - Tin thế giới đọc nhanh

Đình Phương (Tổng hợp)