Triều Tiên bất ngờ tuyên bố sẽ cho 6 công dân Hàn Quốc hồi hương

25/10/2013 07:09
Nguyễn Hường
(GDVN) - Triều Tiên hôm 24.10 bất ngờ tuyên bố sẽ trả lại 6 người Hàn Quốc đã vượt qua biên giới quân sự giữa hai miền xâm nhập vào nước này.
Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc tại biên giới chung trên đất liền.
Binh sĩ Triều Tiên và Hàn Quốc tại biên giới chung trên đất liền.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, họ đã nhận được thông báo trên từ phía Triều Tiên. Vụ hồi hương các công dân Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 25.10, nhưng danh tính những người được trả lại không được tiết lộ trước.
"Chúng tôi vừa nhận được một thông báo bất ngờ từ Triều Tiên nói rằng họ sẽ gửi trả lại 6 người Hàn Quốc vào ngày mai", một quan chức Hàn Quốc giấu tên nói với AFP.
Cuộc hồi hương sẽ diễn ra tại làng đình chiến Panmunjom, nơi Hiệp ước đình chiến được ký kết năm 1953.
Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Triều Tiên tuyên bố đã bắt giam 6 công dân nước này hồi tháng 2/2010 và một trong số họ có thể sẽ được trở về vào ngày mai.
Phía Hàn Quốc đã yêu cầu cung cấp danh tính của những người trở về, nhưng đã bị Bình Nhưỡng từ chối.
Nguyễn Hường