Trung-Hàn nhất trí lập đường dây nóng quân sự cấp Bộ trưởng QP

22/07/2014 10:18
Việt Dũng
(GDVN) - Quyết định này có thể sẽ được tuyên bố trong Đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ tư Trung-Hàn tổ chức vào ngày 22 tháng 7 hôm nay.
Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung-Hàn (ảnh tư liệu tháng 3 năm 2013)
Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Trung-Hàn (ảnh tư liệu tháng 3 năm 2013)

Hãng tin Yonhap Hàn Quốc ngày 20 tháng 7 đưa tin, một quan chức Chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết, Trung Quốc và Hàn Quốc đã đạt được nhất trí về thiết lập đường dây nóng quân sự cấp Bộ trưởng Quốc phòng.

Quyết định này có thể sẽ được tuyên bố trong Đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ tư Trung-Hàn tổ chức trong tuần này. Được biết, xuất phát từ mối lo ngại đối với CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc luôn không sẵn sàng lắm trong việc thiết lập đường dây nóng quân sự với Hàn Quốc.

Hãng Yonhap dẫn lời nguồn tin cho rằng, "sau khi xác định tầm quan trọng của thiết lập đường dây nóng quân sự, từ cuối năm 2013, Trung-Hàn bắt đầu tiến hành hiệp thương, cuối cùng quyết định đạt được trong năm 2014".

Vào thứ Ba (ngày 22 tháng 7), Trung-Hàn sẽ tổ chức Đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ tư tại Bắc Kinh, quan chức cấp cao quân sự cấp Thứ trưởng Quốc phòng hai nước sẽ tham dự.

Theo bài báo, nếu kế hoạch thành hiện thực, Trung Quốc sẽ là nước thứ hai thiết lập đường dây nóng quân sự cấp Bộ trưởng Quốc phòng với Hàn Quốc, sau Mỹ. Hải quân và không quân Trung-Hàn đã thiết lập đường dây nóng liên lạc.

Ngoài ra, theo hãng tin Jiji Press Nhật Bản ngày 20 tháng 7, Ngoại trưởng Nhật Bản sẽ hội kiến với Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su-yong tại Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN tổ chức vào tháng tới, đây sẽ là lần đầu tiên diễn ra hội đàm giữa Ngoại trưởng hai nước Nhật Bản-CHDCND Triều Tiên trong 10 năm qua.

Việt Dũng