Trung Quốc đang phát triển máy bay chiến đấu J-31 thứ hai

17/04/2015 08:46
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)
(GDVN) - Trung Quốc còn quyết định phát triển máy bay cất cánh cự ly ngắn/hạ cánh thẳng đứng bắt đầu từ năm 2006, sẽ triển khai tàu đổ bộ mới ở "khu vực tranh chấp".
Máy bay chiến đấu F-35B Mỹ tiếp dầu trên không (ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)
Máy bay chiến đấu F-35B Mỹ tiếp dầu trên không (ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)

Trang mạng "Jane's Defense Weekly" Anh ngày 15 tháng 4 đưa tin, một bài báo ngắn ngày 20 tháng 3 của trang mạng Tập đoàn công nghiệp hàng không Trung Quốc đã lần đầu tiên công khai cho biết, Công ty TNHH công nghiệp máy bay Thành Đô - Công nghiệp hàng không Trung Quốc có thể đang nghiên cứu chế tạo một loại máy bay chiến đấu cất cánh cự ly ngắn/hạ cánh thẳng đứng.

Theo bài báo, ngày 20 tháng 3, Công ty máy bay Thành Đô và Viện nghiên cứu động cơ hàng không Trung Quốc đã tổ chức lễ ký kết về hợp tác này, chương trình hệ thống đẩy của máy bay chiến đấu cất cánh cự ly ngắn/hạ cánh thẳng đứng là chương trình nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực tác chiến đổ bộ của hải quân, lấp khoảng trống trang bị vũ khí tác chiến loại này.

Bài báo không đề cập tới loại động cơ gì và cũng không cho biết sẽ có những máy bay nào sử dụng loại động cơ này.

Công ty động cơ Thành Đô - Công ty máy bay Thành Đô - Công nghiệp hàng không Trung Quốc đã cung cấp động cơ WP-13 cho máy bay chiến đấu J-7 của Công ty máy bay Thành Đô và máy bay chiến đấu J-8 của Công ty máy bay Thẩm Dương.

Máy bay chiến đấu F-35B Mỹ tiếp dầu trên không (ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)
Máy bay chiến đấu F-35B Mỹ tiếp dầu trên không (ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)

Cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, Quân đội Trung Quốc từng mua máy bay chiến đấu Harrier GR3 của Anh, nhưng không thành công, sau đó luôn quan tâm đến máy bay cất cánh cự ly ngắn/hạ cánh thẳng đứng.

Đầu năm 2005, có nguồn tin từ Trung Quốc cho biết, Công ty máy bay Thành Đô đang xem xét nghiên cứu chế tạo một loại máy bay chiến đấu cất cánh cự ly ngắn/hạ cánh thẳng đứng tương tự F-35B. 

Do năm đó cũng là năm cuối cùng của quy hoạch 5 năm lần thứ 10, cho nên, Trung Quốc có khả năng đã đưa ra quyết định thúc đẩy công tác nghiên cứu chế tạo trong thời gian quy hoạch 5 năm lần thứ 11 bắt đầu từ năm 2006.

Có lý do để tin rằng, Công ty máy bay Thành Đô cũng sẽ nghiên cứu chế tạo một loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm "trọng lượng trung bình", cạnh tranh với J-31 của Công ty máy bay Thẩm Dương.

Theo bài báo, sớm đã có người dự đoán, Hải quân Trung Quốc sẽ bắt đầu chế tạo tàu đổ bộ trực thăng cỡ lớn. 

Loại tàu chiến này có thể chở máy bay chiến đấu cất cánh cự ly ngắn/hạ cánh thẳng đứng, khắc phục hạn chế của tàu đổ bộ Type 071. 

Theo bài báo, máy bay chiến đấu cất cánh cự ly ngắn/hạ cánh thẳng đứng trọng lượng trung bình trong tương lai có thể cất hạ cánh ở "khu vực tranh chấp".

Máy bay chiến đấu F-35B Mỹ tiếp dầu trên không (ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)
Máy bay chiến đấu F-35B Mỹ tiếp dầu trên không (ảnh minh họa, nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)