Trung Quốc xin nộp phạt chuộc ngư dân bị Nga bắt vì xâm phạm lãnh hải

19/07/2012 06:44
Hồng Thủy (nguồn CNTV)
(GDVN) - Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Khabarovsk, Khabarovsk Krai, Nga cho biết sẽ nộp phạt để chuộc ngư dân, không để vụ việc diễn biến thành sự kiện chính trị.
Giới truyền thông Trung Quốc hôm nay 19/8 đưa tin, hàng năm Trung Quốc đều có ngư dân bị phía Nga bắt giữ do xâm phạm lãnh hải của họ.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook

Chiếc tàu chở hàng Trung Quốc bị phía Nga bắn chìm năm 2009 do xâm phạm lãnh hải nước này
Chiếc tàu chở hàng Trung Quốc bị phía Nga bắn chìm năm 2009 do xâm phạm lãnh hải nước này

Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Khabarovsk, Khabarovsk Krai, Nga cho biết sẽ thông qua "giải pháp kinh tế và ngoại giao" để xử lý vụ việc, đàm phán nộp phạt chuộc ngư dân, không để vụ việc diễn biến thành sự kiện chính trị.

Đài CNTV dẫn nguồn tin lãnh sự quán Trung Quốc tại Nga xác nhận, đúng là ngư dân của họ đã xâm phạm lãnh hải Liên bang Nga, phía Trung Quốc phủ nhận thông tin có 1 ngư dân thiệt mạng do bị rơi xuống biển.

Trực ban lực lượng biên phòng Cục An ninh quốc gia Liên bang Nga đã xác nhận phía Nga đang giam giữ 17 ngư dân Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và đánh bắt cá trái phép, đồng thời cho biết không có ngư dân nào thiệt mạng trong vụ nổ súng vào tàu cá Trung Quốc.

Trước đó, truyền thông Trung Quốc đưa ra nhiều luồng thông tin khác nhau, nhiều tờ báo cho rằng con số ngư dân Trung Quốc bị Nga bắt giữ sau khi nổ súng là 36 người.

>> Cập nhật thông tin từ Facebook
Hồng Thủy (nguồn CNTV)