Trường ĐH Khoa học (ĐHTN) lập các nhóm nghiên cứu mạnh thúc đẩy đổi mới sáng tạo

GDVN -Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có 288 công trình khoa học được công bố trong năm 2024, trong đó có 115 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus.
GDVN -Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên có 288 công trình khoa học được công bố trong năm 2024, trong đó có 115 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus.
GDVN -Hai sinh viên tại Khoa Toán – Tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên nhận học bổng do Bộ GD&ĐT và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán trao tặng.
GDVN -Lãnh đạo trường đại học cho rằng sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh có cơ hội làm việc trong môi trường quốc tế với mức thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.
GDVN -Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) và Đại học Minh Truyền (Đài Loan, Trung Quốc) hợp tác đào tạo Công nghệ bán dẫn trình độ đại học.
GDVN - Từ năm 2020 đến nay, Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) tăng thêm 22 phó giáo sư nhờ nhiều chính sách.
GDVN -Sáng 1/12, tại Trường Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) đã diễn ra Lễ bế mạc Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ 26 năm 2024.
GDVN -Đội thi đến từ Khoa Luật thuộc Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên đã vượt qua 4 đối thủ để giành ngôi quán quân cuộc thi Sinh viên thông thái 2024.
GDVN - Ứng viên PGS ngành Văn hoá - Tiến sĩ Phạm Chiến Thắng đạt đủ phiếu tín nhiệm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước.
GDVN - Để thu hút sinh viên vào học các ngành khoa học cơ bản, nhiều trường đại học đã triển khai các chính sách hỗ trợ đồng thời nâng cao chất lượng đào tạo.
GDVN - Ngày 19/8, Hội đồng tuyển sinh Đại học Thái Nguyên đã công bố quyết định điểm trúng tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy đợt I năm 2024.
GDVN-Tại một số trường đào tạo khoa học xã hội, báo chí cho thấy, số sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc xu có hướng tăng theo từng năm.
GDVN - Học phí của ngành Kiến trúc tại các trường đại học có sự khác biệt, tùy thuộc vào chương trình đào tạo của từng trường.
GDVN -Là một trong những ngành Khoa học cơ bản, Hóa học đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển khoa học, công nghệ, kinh tế - xã hội của đất nước.
GDVN - Lãnh đạo trường ĐH mong muốn Nhà nước nên có sự cân đối trong việc đầu tư, có những chính sách đặc thù nhằm duy trì sự phát triển bền vững của các ngành học này.
GDVN-Nếu đạt được tỷ lệ 260 SV/vạn dân vào năm 2030 sẽ có nhiều thuận lợi như cơ cấu nhân lực của đất nước được hoàn thiện theo hướng nâng dần số nhân lực trình độ cao.
GDVN - Năm 2024, Đại học Huế giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh cho 13 trường và khoa thành viên.