Trường Đại học Lâm nghiệp: Nhiều tiêu chí vượt xa chuẩn, chỉ 2 lĩnh vực chưa có GS,PGS
GDVN - Dự kiến giai đoạn 2026–2028, nhà trường sẽ có ít nhất 2 giảng viên thuộc lĩnh vực Dịch vụ xã hội và Kinh doanh, quản lý được bổ nhiệm chức danh PGS.
GDVN - Dự kiến giai đoạn 2026–2028, nhà trường sẽ có ít nhất 2 giảng viên thuộc lĩnh vực Dịch vụ xã hội và Kinh doanh, quản lý được bổ nhiệm chức danh PGS.
GDVN- Dự thảo Thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao cấp đặt ra yêu cầu cao hơn về nghiên cứu, đào tạo, biên soạn học liệu, hướng tới chuẩn quốc tế.
GDVN - TS Nguyễn Đức Kiên đã hoàn thành 5 đề tài nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ với vai trò Chủ nhiệm, 13 đề tài cấp Bộ với vai trò là Thành viên chính.
GDVN - Sau khi tổ chức xét tại cơ sở giáo dục đại học, việc xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS được thực hiện tiếp tại Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành.
GDVN - Ngày 01/08, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến góp ý cho dự thảo Luật GDĐH (sửa đổi), Luật GDNN (sửa đổi).
GDVN - Dự thảo Luật GDĐH sửa đổi bổ sung quy định về vị trí, chức danh giảng viên để phân biệt giữa chức danh nghề nghiệp và chức danh học thuật.
GDVN - Theo lãnh đạo nhiều CSGDĐH, cần đưa khối ngành Nông-Lâm-Thủy sản vào danh mục nhóm ngành công nghệ chiến lược được hỗ trợ học bổng.
GDVN - Năm 2024, điểm chuẩn ngành Lâm học ở một số cơ sở giáo dục tương đối thấp. Có trường điểm chuẩn ngành này chỉ ở mức 15 điểm, có trường cao nhất 20 điểm.
GDVN-Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận về cơ hội hợp tác song phương giữa tỉnh bang Saskatchewan (Canada) và Việt Nam trong đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.
GDVN - Ngành Thú y là một trong những ngành học được nhiều cơ sở giáo dục đào tạo về nông nghiệp, lâm nghiệp tuyển sinh phổ biến.
GDVN - Ngành Công nghệ sinh học được đào tạo ở nhiều cơ sở giáo dục đại học với mức học phí đa dạng.
GDVN - Mặc dù là ngành học quan trọng góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nhưng ngành Quản lý tài nguyên rừng lại ít thí sinh chọn học.
GDVN - Điểm chuẩn ngành Quản lý tài nguyên rừng năm 2024 của một số trường dao động từ 15-16 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
GDVN -Ngành Khoa học cây trồng có vai trò quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế đất nước nói chung, ngành Nông nghiệp nói riêng.
GDVN -Hoạt động tuyên truyền còn hạn chế và chưa có chính sách ưu tiên trong đào tạo khiến ngành Lâm sinh khó phát triển.
GDVN - Số lượng các trường đào tạo ngành Lâm sinh không nhiều, chủ yếu ở khu vực miền Bắc.
GDVN -Trường Đại học Lâm nghiệp cho biết, riêng Ngành Công nghệ chế biến lâm sản nhà trường không tổ chức đào tạo do thí sinh đăng ký ít, không đủ lớp.
GDVN -Việc ngày càng đa dạng phương thức xét tuyển đối với ngành Khoa học cây trồng của trường ĐH nhằm thu hút học sinh tuy nhiên lượng thí sinh nhập học còn thấp.
GDVN -Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình mong muốn Trường Đại học Lâm nghiệp phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, gắn chặt với thực tiễn.
GDVN -Tiến sĩ Bùi Thị Minh Nguyệt là 1 trong 100 ứng viên ngành Kinh tế đủ điều kiện được công nhận đạt chuẩn chức danh phó giáo sư 2024.