Đây là hoạt động học thuật và văn hóa mang ý nghĩa đặc biệt, mở đầu năm mới bằng sự ghi nhận những thành tựu khoa học nổi bật, vừa tạo không gian hội tụ trí tuệ để kết nối, hợp lực và định hình tầm nhìn phát triển UED trong giai đoạn tăng tốc mới.
Vinh danh trí tuệ – Ghi nhận đóng góp học thuật
Tại chương trình, Nhà trường đã trang trọng vinh danh 14 tân Phó Giáo sư được bổ nhiệm, 12 tân Tiến sĩ và 08 giảng viên đã hoàn thành bảo vệ Luận án tiên sĩ năm Ất Tỵ, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của đội ngũ viên chức, giảng viên Nhà trường trên con đường nghiên cứu khoa học và đào tạo trình độ cao.
Đồng thời, UED cũng chào đón 17 Tiến sĩ từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khác chuyển về công tác, góp phần tăng cường nguồn lực học thuật, nâng cao chất lượng đội ngũ, từng bước xây dựng hệ sinh thái học thuật mạnh và bền vững.
Đến nay, tỷ lệ Tiến sĩ trên giảng viên của trường đạt 67,7%, phản ánh rõ nét định hướng phát triển lấy chất lượng đội ngũ trí thức làm nền tảng cốt lõi.
Cũng tại Chương trình, Nhà trường đồng thời tổ chức vinh danh các nhà khoa học tiêu biểu của Trường trong năm Ất Tỵ, đây là những viên chức, giảng viên đã có đóng góp nổi bật cho hoạt động nghiên cứu, góp phần nâng cao uy tín học thuật của UED.
Cụ thể, năm 2025, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng có 167 bài báo công bố trên các tạo chí quốc tế uy tín, đạt tỉ lệ 0,67 bài trên mỗi giảng viên. Tổng kinh phí các đề tài, dự án và hợp đồng khoa học công nghệ mới đạt được trong năm 2025 tăng 400% so với năm 2024.
Kết quả này bao gồm 14 đề tài nghiên cứu được Quỹ NAFOSTED tài trợ mới, 06 đề tài khoa học cấp bộ và cấp thành phố, 05 đề tài đặt hàng từ doanh nghiệp và hợp đồng chuyển giao công nghệ, 01 dự án quốc tế cùng 05 đề tài cấp Đại học Đà Nẵng.
Những kết quả trên không chỉ thể hiện năng lực nghiên cứu ngày càng được khẳng định, mà còn cho thấy sự chuyển dịch rõ rệt từ làm khoa học cá nhân sang xây dựng năng lực nghiên cứu mang tính hệ thống.
Thông điệp hiệu triệu: Bính Ngọ tăng tốc – kiến tạo đại học không thể thay thế
Điểm nhấn của Chương trình gặp mặt đầu xuân là bài nói chuyện của Hiệu trưởng Nhà trường: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, với chủ đề “Bính Ngọ tăng tốc – Hành trình kiến tạo UED trở thành một đại học không thể thay thế”.
Bài nói chuyện được cấu trúc như một hành trình tư duy, bắt đầu từ việc nhấn mạnh những điểm tựa thầm lặng phía sau mỗi giảng viên là gia đình, đồng nghiệp và niềm tin nghề nghiệp, để từ đó mở ra cuộc hẹn của khát vọng giữa những người làm khoa học UED.
Thông qua hệ thống hình ảnh và thông điệp xuyên suốt, Hiệu trưởng Nhà trường khẳng định “không có trường đại học nào bất tử, chỉ có những trường biết liên tục đổi mới để tồn tại và phát triển”.
Nguy cơ lớn nhất của đại học không nằm ở thiếu nguồn lực, mà ở đánh giá sai tương lai và tự mãn với hiện tại. Sức mạnh của UED không đến từ quy mô, mà đến từ sự đồng lòng và khả năng đi đúng hướng trong thời gian dài.
Trên tinh thần đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh nhấn mạnh vai trò trung tâm của đội ngũ giảng viên, đặc biệt là lực lượng Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, trong việc hiện thực hóa các chủ trương lớn của Nhà trường về tự chủ đại học gắn với trách nhiệm giải trình, lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển, quản trị bằng tầm nhìn và chiến lược thay vì tư duy ngắn hạn.
Thông điệp chốt lại của bài nói chuyện được gửi gắm rõ ràng rằng: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng không cần trở thành trường lớn nhất, mà phải là một đại học không thể thay thế.
Hợp lực để hành động: hiện thực hóa Kết luận 45
Chương trình gặp mặt cũng là dịp để lãnh đạo Nhà trường kết nối tinh thần vinh danh với cam kết hành động, gắn kết đội ngũ trí thức với các mục tiêu chiến lược và nhóm nhiệm vụ trọng tâm.
Trên nền tảng định hướng phát triển bền vững, UED tái khẳng định bốn trụ cột quan trọng. Các trụ cột này bao gồm phát triển đội ngũ giảng viên chất lượng cao lấy chuẩn học thuật làm thước đo cốt lõi, đẩy mạnh khoa học công nghệ và công bố quốc tế, đổi mới quản trị đại học theo hướng minh bạch dựa trên dữ liệu, và xây dựng môi trường học thuật nơi giảng viên có cơ hội phát triển gắn bó.
Khép lại chương trình, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã trao tặng 03 bộ tài liệu mang tên “UED vào kỉ nguyên mới” kèm thư của Hiệu trưởng và lì xì đầu năm, như một thông điệp văn hóa khẳng định tri thức là quà tặng bền lâu nhất cho hành trình phía trước.
Sự kiện “Gặp mặt đầu Xuân – Vinh danh và Hợp lực” không chỉ là một hoạt động thường niên, mà là một tuyên bố rõ ràng về lựa chọn phát triển của UED khi lấy trí thức làm trung tâm, lấy giá trị làm nền tảng, và lấy tương lai làm đích đến.
Chương trình “Gặp mặt đầu xuân – Vinh danh và hợp lực” xuân Bính Ngọ cùng với những chia sẻ trong bài nói chuyện của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Nhà trường đã để lại những dư âm đặc biệt, truyền cảm hứng mạnh mẽ và khơi dậy sự đồng thuận sâu sắc từ đội ngũ trí thức tinh hoa. Đặc biệt, đối với lực lượng nòng cốt là các Phó Giáo sư, tiến sĩ, những định hướng chiến lược vừa được định hình chính là ngọn lửa tiếp thêm nhiệt huyết cho chặng đường cống hiến phía trước.
Chia sẻ về quyết định công tác tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (UED), Tiến sĩ Võ Công Khôi, giảng viên Khoa Sử – Địa – Chính trị (vừa chuyển về Trường), cho biết thầy bị thuyết phục bởi hệ sinh thái học thuật nghiêm túc, nhân văn và có chiều sâu của Nhà trường. Theo Tiến sĩ Võ Công Khôi, UED không chỉ là cơ sở đào tạo giáo viên mà còn là trung tâm nghiên cứu khoa học xã hội – nhân văn với chiến lược phát triển lấy con người làm trung tâm, đề cao trách nhiệm xã hội và khuyến khích đối thoại liên ngành.
Tiến sĩ Võ Công Khôi đồng thời đánh giá cao chính sách trọng dụng đội ngũ, định hướng xây dựng không gian học thuật chuẩn mực, hội nhập và bền vững – những yếu tố tạo niềm tin để lựa chọn gắn bó lâu dài.
Trong thời gian tới, Tiến sĩ Võ Công Khôi kỳ vọng đóng góp ở ba hướng trọng tâm: nghiên cứu pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và quản trị đại học; thúc đẩy xây dựng khung pháp lý cho đại học số, bao gồm quản trị dữ liệu, sở hữu trí tuệ và trách nhiệm pháp lý trong môi trường trực tuyến; đồng thời tham gia hình thành các nhóm nghiên cứu liên ngành, tăng cường công bố quốc tế và đóng góp luận cứ khoa học phục vụ hoạch định chính sách giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số.
Phó Giáo sư Lê Tự Hải, giảng viên Khoa Lý – Hóa, cũng bày tỏ kỳ vọng để hiện thực hóa mục tiêu lấy khoa học công nghệ làm động lực phát triển, Nhà trường sẽ tiếp tục phát huy vai trò bệ phóng, đẩy mạnh kết nối giảng viên với doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tiếp cận những bài toán có tính ứng dụng cao. Theo Phó Giáo sư Lê Tự Hải, việc xây dựng chính sách hỗ trợ chuyên biệt cho các đề tài có đầu ra là đơn bảo hộ sở hữu trí tuệ, cùng với tạo điều kiện thử nghiệm thực tế cho các nghiên cứu đột phá, sẽ là chìa khóa quan trọng để hợp lực đưa tri thức vào đời sống và khẳng định vị thế không thể thay thế của UED.
