Học sinh lớp 12 bị đánh tử vong tại trường học

26/10/2017 07:40
NHÂN MINH
(GDVN) - Trong giờ ra chơi của tiết cuối, một học sinh lớp 12 trường Tháng 10 đã bị một nhóm bạn đánh dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ngày 25/10, xác nhận với Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Văn Dậu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang cho biết, tại trường Trung học phổ thông Tháng 10 đã xảy ra vụ đánh nhau  khiến một học sinh tử vong.

Trường Trung học phổ thông Tháng Mười nơi xảy ra sự việc (ảnh nguồn thptthangmuoi.tuyenquang.edu.vn)
Trường Trung học phổ thông Tháng Mười nơi xảy ra sự việc (ảnh nguồn thptthangmuoi.tuyenquang.edu.vn)

Theo đó,  sự việc diễn ra vào khoảng gần 11 giờ, ngày 25/10, khi đang trong giờ ra chơi tiết cuối, do có mâu thuẫn từ trước nên em Lý Hồng Ngọc (học sinh lớp 12A4) đã bị hai học sinh là Nguyễn Văn Vượng (lớp 12A5) và một học sinh tên Long (hiện Long đã nghỉ học_PV)  đánh đập dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhà trường cùng các học sinh đã đưa Ngọc đến bệnh viện cấp cứu nhưng em Ngọc đã tử vong.

“Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã cử công an xã xuống làm việc, đồng thời báo cáo sự việc với công an huyện Yên Sơn để điều tra, làm rõ”, ông Đỗ Văn Dậu cho biết thêm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ.

NHÂN MINH